Sắp đến mùa mưa bão, các xã tại khu vực Khánh Vĩnh đang tích cực chuẩn bị nhân lực, vật lực để sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); không để bị động, bất ngờ trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.
Xác định những vị trí xung yếu
Trên địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh có nhiều công trình khắc phục hậu quả thiên tai đang được thi công. Đây đều là những công trình nằm ở các vị trí xung yếu khi xảy ra mưa lũ. Chính vì thế, Sở Xây dựng, UBND xã Nam Khánh Vĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu khẩn trương thi công bảo đảm hoàn thành công trình đúng tiến độ. Cụ thể, việc thi công sửa chữa các vị trí sạt lở trên tuyến Quốc lộ 27C, nhất là dọc đường đèo Khánh Lê phải hoàn thành vào cuối tháng 10. Đối với 8 công trình khác ở những vị trí xung yếu dọc bờ sông Khế, sông Trang, các ngầm tràn, hệ thống nước sinh hoạt... đã thi công được từ 30 đến 50% khối lượng, cần tập trung nguồn lực để hoàn thành vào giữa tháng 10.
![]() |
| Công trình phòng, chống lũ lụt tại xã Tây Khánh Vĩnh đang được gấp rút hoàn thành. |
Qua rà soát, tại xã Khánh Vĩnh có 4 khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, gồm: Khu vực ven sông Cái ở thôn 1; khu vực sau nhà máy nước ở thôn 2; vùng sát sông Cái ở thôn Sông Cầu; khu dân cư xóm Cà Đai, Là Định ở thôn Sông Cầu. Bên cạnh đó còn có 5 khu vực có nguy cơ ngập lụt nằm ven sông Cái và sông Khế. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Vĩnh cho biết, xã đã xây dựng phương án đối với các tình huống thiên tai, trong đó chú trọng đến việc xác định khu vực cần sơ tán dân; tổng số hộ, số nhân khẩu; địa điểm sơ tán, tuyến đường di chuyển và công tác hậu cần.
UBND xã Tây Khánh Vĩnh đã xác định những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét ở các thôn: Hòn Dù, A Xay, Đa Râm, Tà Gộc, Gia Lố, Suối Cát, Gia Rích. Trong đó, dự báo có khoảng 45 hộ với 194 nhân khẩu có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông và 237 hộ với hơn 800 nhân khẩu có nguy cơ ảnh hưởng bởi ngập lụt, chia cắt. Ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Vĩnh cho rằng, việc xác định cụ thể vị trí xung yếu kèm theo thống kê từng hộ dân, đặc biệt thống kê các trường hợp bị tai biến, bệnh nặng, người già, trẻ em... là nhiệm vụ quan trọng giúp xã chủ động trong thực hiện các phương án khi xảy ra tình huống thiên tai.
Xã Bắc Khánh Vĩnh đã thống kê có một số điểm xung yếu, thường xuyên xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, nhất là khu vực Suối Sâu. Còn xã Trung Khánh Vĩnh đã rà soát các vị trí xung yếu, các công trình phòng, chống thiên tai đang xây dựng dở dang, đồng thời lên phương án di dời dân tương ứng với từng cấp độ thiên tai. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh đang khẩn trương hoàn thành 3 cầu Thác Ngựa, Sông Giang, Sông Chò trên tuyến Tỉnh lộ 8B đi qua địa bàn 2 xã Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh nhằm phục vụ việc đi lại của người dân, tránh bị chia cắt khi mưa lũ.
Sẵn sàng ứng phó
Theo báo cáo của UBND xã Nam Khánh Vĩnh, địa phương đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã với 35 thành viên, đồng thời thành lập lực lượng xung kích với 70 thành viên. Đối với trang thiết bị, xã có hơn 70 áo phao, 8 bè cứu sinh, gần 300 phao tròn cùng nhiều đèn pin, áo mưa, thang dây... Xã đã rà soát toàn bộ khu vực xung yếu, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; thành lập các tổ phản ứng nhanh nhằm di dời dân đến nơi an toàn khi có thiên tai. Xã cũng sẽ phân công lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực cầu tràn, khu vực xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 27C; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.
Mới đây, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh do ông NGUYỄN VĂN VINH - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai ở các xã thuộc khu vực Khánh Vĩnh. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai. Đồng thời, đề nghị UBND các xã thường xuyên rà soát, xây dựng phương án “4 tại chỗ” cụ thể hơn, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, tránh bị động trong mọi tình huống. Các xã cần tiếp tục bổ sung, kiểm tra chất lượng trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, công trình tránh lũ; có phương án di dời dân cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó, các địa phương phải chú trọng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, thông tin kịp thời khi xảy ra thiên tai...
Tại xã Khánh Vĩnh, UBND xã đã bố trí các trang thiết bị, vật tư cơ bản ở các thôn và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã. Bên cạnh đó, xã thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai với 40 thành viên; thành lập 5 tổ xung kích phòng, chống thiên tai do 5 trưởng thôn làm tổ trưởng và 50 thành viên là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các đoàn viên, thanh niên.
Lãnh đạo UBND xã Trung Khánh Vĩnh cho biết, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện và nguồn hàng dự trữ sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; nghiên cứu phân bổ áo phao, phao cứu sinh, dây thừng cho các điểm xung yếu, ngập lụt. Đồng thời, xã cũng bảo đảm hệ thống truyền thanh hoạt động liên tục; khu vực có loa bị hư hỏng hoặc khi mất điện phải thực hiện dùng loa cầm tay để thông tin kịp thời cho người dân diễn biến của thời tiết... Tương tự, chính quyền địa phương xã Bắc Khánh Vĩnh đã triển khai các nội dung cần thiết theo đúng chỉ đạo và quy định để bảo đảm ứng phó thiên tai kịp thời, hiệu quả.
VĂN KỲ






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin