10:47, 19/08/2026

Bồi dưỡng kiến thức cho gần 200 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

MÃ PHƯƠNG

Ngày 19-8, Sở Dân tộc và Tôn giáo khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Tham dự có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng gần 200 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 2 ngày 19 và 20-8, các đại biểu được tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức về các chương trình, chính sách dân tộc và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS và miền núi; âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn.

Hội nghị quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; vai trò của người có uy tín trong vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời, phổ biến, cập nhật, bổ sung kiến thức và tuyên truyền về ma túy, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

ông Bạch Văn Dương – Phó Giám đốc Sở Dân tộc và tôn giáo trình bày chuyên đề về các chương trình, chính sách dân tộc.
Ông Bạch Văn Dương - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trình bày chuyên đề về các chương trình, chính sách dân tộc.
Các đại biểu là người có uy tín tham gia lớp tập huấn.
Các đại biểu là người có uy tín tham gia lớp tập huấn.

Hội nghị là dịp để các đại biểu bổ sung kiến thức, cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm hiệu quả trong công tác vận động đồng bào DTTS. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn, bản đoàn kết, an toàn.

MÃ PHƯƠNG