Từ ngày 16 đến 18-7, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Hội Thủy sản châu Á - AFS tổ chức hội thảo quốc tế về Nuôi lồng thủy sản châu Á lần thứ 8 - CAA8 với chủ đề “Phát triển nuôi lồng thủy sản theo hướng xanh và thông minh tại châu Á”.
![]() |
| Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang tri ân các nhà tài trợ hội thảo. |
Hội thảo có sự tham gia của gần 250 đại biểu, trong đó có 150 đại biểu quốc tế đến từ 20 quốc gia, đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên.
Hội thảo thu hút 96 báo cáo khoa học, gồm 7 báo cáo chính được trình bày tại các phiên toàn thể và 89 báo cáo chuyên môn. Các công trình nghiên cứu phản ánh rõ xu hướng chuyển từ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang quản lý bằng dữ liệu, cảm biến, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Nhiều báo cáo đề cập đến mô phỏng tác động của sóng và dòng chảy lên lồng nuôi; thiết kế công trình nuôi ngoài khơi; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dinh dưỡng chính xác; quan trắc chất lượng nước tại chỗ; cho ăn tự động; chẩn đoán nhanh tác nhân gây bệnh; giảm phát thải khí nhà kính và thu hồi chất dinh dưỡng từ nước thải…
![]() |
| Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang trao giấy chứng nhận tri ân các báo cáo viên chính tại hội thảo. |
Trong khuôn khổ hội thảo, Trường Đại học Nha Trang, Đại học Hải dương Thượng Hải (Trung Quốc), Hội Thủy sản châu Á, Hội Thủy sản Việt Nam - VINAFIS sẽ tổ chức các cuộc họp hợp tác, tạo mối liên kết giữa tổ chức nghề nghiệp cấp khu vực, hiệp hội nghề nghiệp quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh về thủy sản. Trường Đại học Nha Trang cũng tiếp nhận hệ thống nuôi trồng thủy sản thông minh Pond Manager do Công ty Yudada tài trợ. Đồng thời, các đại biểu tham gia hội thảo còn có chương trình tham quan thực địa tại Khánh Hòa, dự kiến tìm hiểu cơ sở sản xuất giống cá biển tại Vĩnh Lương, mô hình nuôi thủy sản bằng lồng trên biển tại vịnh Nha Phu và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh rong nho tại Ninh Hòa.
![]() |
| Các đại biểu theo dõi báo cáo khoa học. |
Hội thảo nhằm tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và người sản xuất tiếp cận những kết quả khoa học, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế về nuôi lồng và nuôi biển. Hội thảo cũng giúp Trường Đại học Nha Trang mở rộng mạng lưới đối tác, hình thành các nhóm nghiên cứu chung, phát triển chương trình đào tạo và trao đổi học thuật, xây dựng đề xuất dự án quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
![]() |
| Một nhà nghiên cứu trình bày báo cáo tại hội thảo. |
Thông qua chương trình khoa học và các hoạt động bên lề, hội thảo kết nối mạng lưới quốc tế, trao đổi chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ và thực tiễn sản xuất, góp phần thúc đẩy nuôi lồng thủy sản tại châu Á theo hướng hiệu quả, an toàn, có khả năng chống chịu và có trách nhiệm với môi trường, hệ sinh thái và cộng đồng.
H.DUNG









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin