21:21, 25/09/2023

Kè bờ biển Ninh Hải: Phát huy tốt công năng

HỒNG ĐĂNG

Sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, kè bảo vệ bờ biển phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa) đang phát huy tốt công năng, không chỉ bảo vệ khu dân cư khỏi những cơn sóng dữ, mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt, thể thao, sinh kế cho người dân nơi đây.

Theo bà Trần Thị Hoài Lực (Tổ dân phố 2 Đông Hải, phường Ninh Hải), trước đây, khi chưa có kè biển, khu vực này khá nhếch nhác, sóng biển thường xuyên tràn vào. Mùa biển động, sóng đánh thẳng vào nhà, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Từ khi bờ kè hoàn thành đến nay, khu dân cư đã được che chắn. Nhà nước còn làm đường bê tông dọc bờ kè nên diện mạo khu vực này đã hoàn toàn đổi khác. Nhờ đó, bà Hoài đã chuyển sang bán các loại hải sản phục vụ thực khách, cho thu nhập cao hơn nhiều so với bán bánh tráng trước đây.

Một góc kè bờ biển Ninh Hải
Một góc kè bờ biển Ninh Hải.

Ông Lê Hữu Thoại - Tổ trưởng Tổ dân phố 2 Đông Hải cho biết, tổ có 257 hộ dân, đời sống gắn liền với biển. Những người đàn ông chủ yếu đi biển khu vực gần bờ. Trước đây, hải sản do người dân khai thác thường đưa đi nơi khác bán, nay phần lớn được bán cho các quán ăn nằm rải rác ven bờ kè Ninh Hải. Hải sản tươi ngon đã thu hút khách sành ăn trong vùng và ở địa phương khác. Vào mùa cao điểm du lịch, các đoàn khách ở TP. Nha Trang, tỉnh Đắk Lắk tìm đến rất đông. Mùa thấp điểm, hải sản được bán cho người dân trong vùng và các xã phía tây Ninh Hòa.

Trên con đường bê tông rộng đẹp chạy dọc bờ kè, chúng tôi thấy nhiều quán hải sản, trà sữa, ăn vặt, cà phê... đã được mở ra. Bờ kè này còn tạo không gian sinh hoạt, vui chơi thể thao, giải trí cho người dân trong khu vực. Điều người dân nơi đây yên tâm nhất là không còn phải di dời tránh bão như nhiều năm trước. Bà Huỳnh Thị Thảo, Quyền Chủ tịch UBND phường Ninh Hải, cũng ở Tổ dân phố 2 Đông Hải cho biết, những năm trước, cứ vào mùa mưa bão cuối năm, sóng biển rất lớn, xâm thực vào đất liền, uy hiếp trực tiếp đến các ngôi nhà ven biển khu vực này. Do đó, hàng chục hộ dân nơi đây luôn phải di dời đến nơi an toàn mỗi khi sóng lớn, chưa kể sóng biển còn gây hỏng nhà cửa, tài sản của người dân. Từ khi có kè biển, tuy vẫn xuất hiện sóng lớn nhưng bờ kè đã che chắn an toàn cho nhà dân.

Qua trò chuyện với những phụ nữ ngồi chờ chuyến tàu đánh cá của người thân cập bến, tất cả đều mong muốn người dân và du khách nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường khu vực này. Người dân cũng mong các cấp chính quyền quan tâm lắp đặt hệ thống chiếu sáng dọc bờ kè để góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; lắp đặt một số dụng cụ tập thể dục, thể thao để khuyến khích người dân tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Kè bờ biển Ninh Hải được đưa vào sử dụng từ tháng 3-2022. Công trình gồm hệ thống đê và kè bảo vệ dài 727m dọc bờ biển qua Tổ dân phố 1 Đông Hải và 2 Đông Hải. Bên dưới là kè mái nghiêng cao 2,5m; bên trên là kè tường đứng hắt sóng bằng bê tông cốt thép; trên thân kè có lan can bảo vệ cao 40cm. Dọc bờ kè là con đường quản lý kết hợp dân sinh dài 704m, rộng 3,5m.

HỒNG ĐĂNG