Báo Khánh Hòa vừa nhận được đơn của các tiểu thương buôn bán trong chợ Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) phản ánh về việc, hiện nay, nhiều tiểu thương không có lô sạp trong chợ, không đóng thuế cho Nhà nước, nhưng vẫn buôn bán xung quanh khu vực chợ và các tuyến đường trung tâm xã. Điều này là không công bằng với các tiểu thương chấp hành đúng quy định của Nhà nước.
Buôn bán không đúng nơi quy định
Theo đơn, bà Đặng Thị Dư (tiểu thương trong chợ Vĩnh Lương) cho biết, gia đình bà đang buôn bán hàng thịt ở chợ, có thuê lô sạp, đóng đầy đủ các loại thuế cho Nhà nước theo quy định. Nhưng thời gian gần đây, một số tiểu thương không bán trong khu vực chợ mà mở các sạp bán thịt ở dọc các tuyến đường trung tâm xã. Các tiểu thương này buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, không phải đóng thuế, giá bán thấp hơn trong chợ nên người dân không vào chợ mua thịt mà mua từ các tiểu thương này cho thuận tiện. Điều đó dẫn đến các tiểu thương bán thịt trong chợ mất khách, buôn bán ế ẩm. “Đây là hình thức kinh doanh không công bằng, không lành mạnh dẫn đến việc Nhà nước thất thu thuế. Tiểu thương đã nhiều lần báo cho chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm”, các tiểu thương buôn bán trong chợ phản ánh.
Ngày 18-4, phóng viên có mặt tại các tuyến đường trung tâm xã Vĩnh Lương. Theo ghi nhận, ở các tuyến đường Giáp Văn Cương, Chính Hữu có một vài tiểu thương buôn bán rau, thịt dọc đường. Các điểm buôn bán tự phát này khá đơn giản, chỉ trải một tấm bạt rồi bày rau, thịt ra bán cho người đi đường.
![]() |
| Một tiểu thương buôn bán thịt trên đường Chính Hữu (xã Vĩnh Lương). Ảnh chụp sáng 18-4. |
Sẽ thường xuyên kiểm tra để xử lý dứt điểm
Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Duy Tuân - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương cho biết, đối với các kiến nghị của các tiểu thương buôn bán trong chợ Vĩnh Lương, địa phương đã kiểm tra, rà soát và tổ chức tiếp công dân. Theo đó, địa phương xác định có việc các tiểu thương buôn bán thịt tự phát trên các tuyến đường trung tâm của xã, như: Giáp Văn Cương, Chính Hữu. Các tiểu thương này buôn bán tự phát, nhưng không lấn chiếm lòng đường, mà buôn bán trong khu vực nhà ở tiếp giáp mặt đường đã thuê hoặc sử dụng mặt bằng của người thân.
Qua rà soát của địa phương, có một số tiểu thương trước đây buôn bán ở trong chợ, nhưng không thực hiện theo đúng hợp đồng mà ra ngoài chợ để buôn bán. Địa phương đã làm việc, yêu cầu các hộ này vào chợ buôn bán đúng quy định. Một trường hợp tiểu thương phản ánh có dựng sạp buôn bán thịt trong nhà trên đường Chính Hữu, qua kiểm tra, địa phương xác định, hộ dân này có đầy đủ giấy phép kinh doanh.
Ông Tuân cho biết, đối với các hộ kinh doanh, buôn bán rau, thịt trong nhà dọc theo tuyến đường trung tâm xã, UBND xã Vĩnh Lương đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh) thường xuyên tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế để xử lý vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một vài tiểu thương buôn bán bằng cách bày thịt, rau trên tấm bạt để bán; khi có lực lượng chức năng tới thì thu dọn rất nhanh nên cũng khó khăn cho việc xử lý. UBND xã Vĩnh Lương đã xây dựng phương án phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm các hộ kinh doanh, buôn bán trong nhà và các nội dung có liên quan để xử lý dứt điểm tình trạng này theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, địa phương cũng đã tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, không được mua hàng từ các lô sạp tự phát, buôn bán không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xử lý nghiêm nếu vi phạm.
Từ thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 28-4-2022 của Thành ủy Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị, đến nay, UBND xã Vĩnh Lương đã xử lý 51 trường hợp vi phạm về trật tự mỹ quan đô thị, phạt tiền 22,1 triệu đồng.
THÁI THỊNH






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin