10:09, 04/09/2022

Nâng cao chất lượng cộng tác viên dân số

Thời gian qua, để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ cộng tác viên, góp phần tích cực trong việc triển khai công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên (CTV) dân số, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ CTV, góp phần tích cực trong việc triển khai công tác dân số trên địa bàn tỉnh.


Lực lượng nòng cốt


“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động người dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ là hình ảnh không còn xa lạ với nhiều người dân về công việc của CTV dân số tại vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú. Chị Mấu Thị Lanh - CTV dân số xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn) bày tỏ: “Trên địa bàn xã chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống. Để giúp họ nắm bắt được Pháp lệnh dân số và các chính sách về dân số, chúng tôi đã dùng cách “mưa dầm thấm lâu” để tuyên truyền đến người dân. Đến nay, có 2/4 thôn trên địa bàn xã không còn trường hợp sinh con thứ 3, không có tình trạng tảo hôn. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã biết cách sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả”.

 

Cộng tác viên tuyên truyền đến người dân về công tác dân số.

Cộng tác viên tuyên truyền đến người dân về công tác dân số.


Sinh ra và lớn lên tại xã Vạn Bình (huyện Vạn Ninh), chị Lê Thị Thu Thảo, CTV dân số luôn thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân làm nghề đi biển dài ngày. Chị đã có nhiều năm gắn bó với công việc tuyên truyền về các chính sách dân số cho người dân nơi đây. Chị Thảo tâm sự: “Để làm tốt vai trò CTV dân số, ngoài việc tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi hay tại các buổi họp của các đoàn thể, tôi luôn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để tuyên truyền cho chị em. Từ những buổi chia sẻ, tư vấn đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho chị em về DS-KHHGĐ. Qua đó, chị em đã biết cách lựa chọn đúng biện pháp tránh thai để đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như thực hiện tốt công tác dân số ở địa phương. Nhờ kiên trì vận động, hiện nay, trên địa bàn xã không có người sinh con thứ ba; tư tưởng trọng nam khinh nữ đã được đẩy lùi; phần lớn người dân đã hiểu và chấp nhận mô hình gia đình 2 con”.


Theo lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ, CTV dân số là “cánh tay nối dài”, có vai trò quan trọng trong ngành dân số. Đây là lực lượng đông đảo giúp ngành triển khai công tác đến tận cơ sở, tới từng gia đình, người dân; đóng góp chủ yếu cho công tác thu thập thông tin ở cơ sở, giúp chính quyền nắm bắt được tình hình dân số ở các xã, phường, thị trấn, mức độ biến động dân số của từng địa bàn.


Tăng cường các lớp tập huấn


Bà Trần Thị Kim Oanh - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết, nhằm nâng cao chất lượng công tác dân số, hàng năm, ngành đều có kế hoạch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp tổ chức các lớp tập huấn, lồng ghép truyền thông nội dung dân số và phát triển; kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Cụ thể, năm 2021, ngành đã tổ chức 39 cuộc nói chuyện với 965 người tham dự. Chị Bùi Thu Lan - CTV dân số xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang) bày tỏ: “Qua tập huấn, được bổ sung các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng truyền thông đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được người dân tin tưởng, dần thay đổi thái độ, hành vi về công tác DS-KHHGĐ”.


Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai công tác dân số, nhất là hoạt động truyền thông cộng đồng và trực tiếp tại hộ gia đình, nhóm. Ngoài ra, còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện khám sàng lọc ở phụ nữ mang thai. Việc thu thập số liệu sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh theo nhóm bệnh tật cơ bản còn khó khăn do nhiều cặp đôi còn e ngại tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn…


Bà Oanh cho biết: “Thời gian tới, để nâng cao chất lượng CTV dân số, ngành DS-KHHGĐ sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các cán bộ, CTV dân số; phối hợp với các ngành liên quan lồng ghép nội dung tuyên truyền về DS-KHHGĐ. Đồng thời, có chính sách khen thưởng kịp thời đối với những người làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về DS-KHHGĐ để khuyến khích họ gắn bó lâu dài với công việc”.


MINH TÂM