11:03, 27/03/2022

Các trường hợp người dân tộc thiểu số không còn được hỗ trợ về bảo hiểm y tế: Kiến nghị tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ

Theo Quyết định 861/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, từ tháng 1-2022, toàn tỉnh...

Theo Quyết định 861/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, từ tháng 1-2022, toàn tỉnh có 523 người DTTS không còn được Nhà nước hỗ trợ về bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, đa số các trường hợp này đều có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, người dân mong tỉnh xem xét hỗ trợ đóng BHYT để giảm bớt chi phí trong khám, chữa bệnh.


Cắt giảm 523 trường hợp


Theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, Khánh Hòa có một số xã không còn nằm trong khu vực I. Vì vậy, người dân ở các xã này không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT. Tuy nhiên, trong số này có nhiều trường hợp có hoàn cảnh rất khó khăn, không có khả năng tự mua BHYT cho cá nhân và hộ gia đình.

 

Đại diện Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lâm vận động người dân thôn Đồng Cau, xã Suối Tân tham gia bảo hiểm y tế.

Đại diện Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lâm vận động người dân thôn Đồng Cau, xã Suối Tân tham gia bảo hiểm y tế.


Bà Mang Thị Sỉn và bà Mang Thị Sá (thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) tuổi đã cao, sức yếu, lại nhiều bệnh tật, việc chữa trị bệnh trong thời gian qua rất tốn kém nếu không nhờ vào thẻ BHYT được Nhà nước cấp miễn phí. Tuy nhiên, từ tháng 1-2022, theo chính sách mới của Nhà nước, 2 bà không còn được cấp thẻ BHYT miễn phí. Hay gia đình bà Mang Thị Sắc (thôn Đồng Cau) có 6 thành viên. Trong đó, 2 người làm công nhân nên đã có BHYT; 4 người còn lại chỉ trông chờ vào thu nhập từ cây xoài và làm thuê. Tuy nhiên, những năm qua, xoài rớt giá, hay bị sâu bệnh, công việc làm thuê cũng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Vợ chồng bà và người con bị bệnh thiểu năng trí tuệ hay đau bệnh. Với họ, cuộc sống hiện nay lại càng khó khăn thêm vì phải tự lo chi phí khám, chữa bệnh.


Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết, trong danh sách 523 trường hợp không được hỗ trợ mua BHYT, thôn Đồng Cau có đến 239 trường hợp. Thôn có 166 hộ với 650 khẩu, đa phần là người DTTS, thu nhập chủ yếu từ cây lúa, xoài, chuối, làm thuê nên đời sống còn nhiều khó khăn. Với việc phải chuyển sang tham gia BHYT hộ gia đình (BHYT tự nguyện), nhiều người không có điều kiện để mua cho tất cả thành viên trong nhà.


Theo ông Lê Văn Đồng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Cam Lâm, trên địa bàn huyện có 299 trường hợp thuộc 6 xã không thuộc diện Nhà nước tiếp tục hỗ trợ mua BHYT. Tuy BHXH huyện đã phối hợp với địa phương tuyên truyền nhưng người dân không có điều kiện để tham gia BHYT hộ gia đình, đặc biệt là các gia đình có đông nhân khẩu. Người dân mong muốn được tỉnh tiếp tục xem xét hỗ trợ BHYT để giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau, bệnh tật.


Huyện Khánh Vĩnh có 21 người DTTS không thuộc diện Nhà nước tiếp tục hỗ trợ mua BHYT, tập trung tại xã Sông Cầu. Theo ông Nguyễn Văn Tác - Giám đốc BHXH huyện Khánh Vĩnh, từ khi bị cắt giảm thẻ BHYT, BHXH huyện đã phối hợp với chính quyền xã Sông Cầu để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Tuy nhiên, do đời sống người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn nên chỉ có một số ít hộ có người thân trong gia đình thường xuyên ốm đau, bệnh tật mới tham gia BHYT.


Kiến nghị xem xét hỗ trợ


Việc cắt giảm thẻ BHYT với số lượng lớn đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc chăm sóc sức khỏe của người DTTS. Bởi trên thực tế, đa số đồng bào DTTS vẫn rất khó khăn về kinh tế, nhất là sau 2 năm đối mặt với dịch bệnh Covid-19. Nhiều gia đình không đủ tiền để mua BHYT cho các thành viên trong nhà, dẫn đến nhiều người không có điều kiện để tiếp cận các dịch vụ y tế khi xảy ra ốm đau, bệnh tật.


Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh cho biết, cơ quan BHXH đã phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể, thôn, tổ dân phố đến từng nhà để vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, tuy nhiên chỉ một số ít hộ tham gia. Việc cắt giảm thẻ BHYT đã tác động trực tiếp đến thực hiện mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2025, 95% dân số sẽ có thẻ BHYT. Do đó, BHXH tỉnh đã có văn bản kiến nghị HĐND tỉnh sớm xem xét có chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho những người DTTS không nằm trong danh sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Quyết định 861 nhằm giúp người dân được khám, chữa bệnh và giảm bớt khó khăn về tài chính.


Mã Phương