Tình hình dịch Covid-19 diễn biến theo hướng đáng lo ngại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với nhiều sự điều chỉnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp.
Tình hình dịch Covid-19 diễn biến theo hướng đáng lo ngại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với nhiều sự điều chỉnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp. Bác sĩ Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh cho biết:
- Từ cuối tháng 6 đến nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, xuất phát từ 2 bệnh nhân ở Phú Yên vào Khánh Hòa. Từ 2 trường hợp này, đã xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tập trung nhiều nhất ở TP. Nha Trang và thị xã Ninh Hòa.
Bác sĩ Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh đã phản ứng nhanh chóng, đề ra nhiều biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, kịp thời. Tuy nhiên, số ca mắc mới vẫn tăng từng ngày. Điều này khiến tỉnh phải triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 địa phương: TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh; các địa phương còn lại áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15; thời gian thực hiện 14 ngày từ ngày ngày 9-7.
- Ông nhận định thế nào về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay?
- Số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu liên quan đến chủng Delta siêu lây nhiễm từ bệnh nhân 17725 (mua cá ở cảng Hòn Rớ). Do đó, dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng. Tỉnh đang tranh thủ thời gian vàng giãn cách xã hội để đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc bằng RT-PCR và test nhanh kháng nguyên, phát hiện nhanh F0, khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Hiện ngành y tế đã thành lập 700-800 tổ lấy mẫu cơ động ở các xã, phường, có thể đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm 10.000 mẫu RT-PCR /ngày và khoảng 15.000 test nhanh kháng nguyên/ngày.
- Năng lực xét nghiệm của tỉnh hiện nay có có đáp ứng yêu cầu không, thưa ông?
- Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được trang bị 4 máy xét nghiệm RT-PCR với năng suất xét nghiệm khoảng 10.000 mẫu/ngày. Thêm hỗ trợ từ Bệnh viện (BV) Quân y 87, BV Vinmec, BV Đa khoa tỉnh, Viện Pasteur Nha Trang, năng suất xét nghiệm RT-PCR có thể lên đến 15.000 mẫu/ngày, đáp ứng được yêu cầu.
- Nếu số ca mắc tiếp tục tăng, liệu các BV dã chiến, khu cách ly có đáp ứng không, thưa ông?
- Từ ngày 6-7, tỉnh đã thành lập 4 BV dã chiến đặt tại các BV: Bệnh nhiệt đới tỉnh, Bệnh Lao và Bệnh phổi, Da liễu, Đa khoa Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa) với quy mô 450 giường bệnh.
Trong trường hợp khẩn cấp, Sở Y tế sẽ trưng dụng BV Đa khoa huyện Cam Lâm thành BV dã chiến với quy mô 150 giường; lập BV dã chiến tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh với quy mô 300 giường. Nếu số ca tiếp tục tăng cao, sở có kế hoạch lập BV dã chiến tại ký túc xá các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Các trang thiết bị, nhân lực cho các BV dã chiến sẽ được Sở Y tế điều chuyển, huy động từ các BV trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu điều trị.
Về năng lực cách ly y tế tập trung, tỉnh đã thành lập 8 khu cách ly do quân đội quản lý, với 4.500 chỗ và đang mở rộng lên 10.000 chỗ.
Ngoài ra, tỉnh đã triển khai 3 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 31.000 người. Dự kiến cuối tháng 7, sẽ triển khai đợt 4 với hơn 24.000 người. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2022, toàn tỉnh sẽ có khoảng 1 triệu người (chiếm 98% dân số ở tỉnh) được tiêm vắc xin phòng Covid-19.
- Theo ông, trong khoảng thời gian nào tỉnh Khánh Hoà sẽ khống chế và dập được dịch Covid-19?
- Với chủng Dalta siêu lây nhiễm thì chúng tôi không dám khẳng định thời điểm cụ thể sẽ khống chế được dịch, nhưng với những giải pháp đồng bộ tỉnh đang triển khai, sự vào cuộc của các cấp và sự đồng lòng của nhân dân, tôi tin Khánh Hoà sẽ khống chế được dịch trong thời gian sớm nhất.
Để hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, dịch, tôi mong muốn người dân cố gắng thực hiện tốt thông điệp 5K, hợp tác chặt chẽ với chính quyền và tuân thủ nguyên tắc các quy định phòng dịch, đặc biệt trong thời điểm giãn cách hiện nay.