
Sau khi cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang) tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, các tàu cá trong và ngoài tỉnh được hướng dẫn thay đổi lịch trình về cập cảng cá Đá Bạc (TP. Cam Ranh). Hiện nay, cảng cá này tập trung phòng, chống dịch, sẵn sàng đón tàu về cảng.
Sau khi cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang) tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, các tàu cá trong và ngoài tỉnh được hướng dẫn thay đổi lịch trình về cập cảng cá Đá Bạc (TP. Cam Ranh). Hiện nay, cảng cá này tập trung phòng, chống dịch, sẵn sàng đón tàu về cảng.
Chủ động phòng dịch
Sau khi ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Phú Yên liên tục vào cảng cá Hòn Rớ để mua cá, từ ngày 3-7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá Hòn Rớ để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Trong sáng 4-7, Chi cục Thủy sản đã thông báo đến các tàu cá trong tỉnh và có công văn đề nghị chi cục thủy sản các tỉnh, thành phố ven biển khác thông báo cho tàu cá tỉnh bạn về việc cảng cá Hòn Rớ tạm dừng hoạt động. Đồng thời, hướng dẫn các tàu cá trong và ngoài tỉnh thay đổi lộ trình về cập cảng cá Đá Bạc (TP. Cam Ranh); hạn chế tàu cá về cập các cảng Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) và Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) - các địa phương có nguy cơ cao về dịch Covid-19.
Đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với người trên các phương tiện trước khi vào cảng cá Đá Bạc. |
Ngày 5-7, tại cảng cá Đá Bạc, chúng tôi ghi nhận một số tàu cá trong tỉnh đã cập cảng. Trước khi vào cảng, các tàu cá mang số hiệu: KH 93377 TS và KH 94607 TS đã liên lạc và được lực lượng biên phòng, Ban Quản lý cảng cá Đá Bạc hướng dẫn neo tại đầu luồng lạch để các lực lượng kiểm soát dịch bệnh, hướng dẫn tàu vào cảng. Khi vào cảng, tất cả thuyền viên được đo thân nhiệt, đề nghị khai báo y tế. Ông Lê Văn Thiên - Trưởng ban Quản lý cảng cá Đá Bạc cho biết: “Qua theo dõi hành trình, chúng tôi nhận thấy các tàu cá này xuất bến từ TP. Nha Trang trước đó 7 ngày nên đã yêu cầu tàu cá không cập cảng mà neo tại vùng nước ở cảng để thông báo cho lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, nếu kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới cho tàu cập cảng để bốc dỡ hàng hóa. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại cảng hiện nay”.
Trong khi đó, các phương tiện khi vào cảng đều phải dừng lại ở cổng để thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, buộc đeo khẩu trang đối với người trên phương tiện. Đối với phương tiện đến từ vùng có ca lây nhiễm cộng đồng muốn vào cảng phải có giấy kiểm soát dịch bệnh phương tiện trên quãng đường di chuyển. Bên cạnh đó, người ở trên phương tiện phải có giấy xét nghiệm âm tính từ 3 đến 5 ngày trước đó. Tại cảng cá, loa phóng thanh cũng liên tục phát những thông điệp, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bảo đảm các điều kiện đón nhiều tàu
Theo ông Lê Hải Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa, hiện nay, đơn vị được giao quản lý 4 cảng cá lớn gồm: Vĩnh Lương, Hòn Rớ, Đá Bạc, Đại Lãnh và 1 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa). Khi cảng cá Hòn Rớ tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, trung tâm đã bố trí, sắp xếp nhân lực tại cảng cá Đá Bạc để hỗ trợ các tàu cá trong và ngoài tỉnh điều chỉnh lộ trình về cập bến bảo đảm duy trì hoạt động, ổn định sản xuất.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời điểm này vẫn chưa có nhiều tàu cá xa bờ cập cảng. Các tàu cập cảng chủ yếu là tàu cá công suất nhỏ, hoạt động ngắn ngày. Đây cũng là thời điểm để Ban Quản lý cảng cá Đá Bạc sắp xếp nhân lực, bố trí ca kíp trực, tính toán phân luồng phương tiện ra vào cảng hợp lý, bố trí vị trí để xe… nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các tàu cá về cảng, bốc dỡ hàng hóa, tiếp nhận nhu yếu phẩm… được thuận lợi và bảo đảm phòng dịch.
Ông Lê Văn Thiên cho biết: “Dự báo những ngày tới, số tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh về cảng cá Đá Bạc sẽ rất nhiều. Đến nay, cảng đã chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng tiếp nhận số tàu cá từ cảng cá Hòn Rớ và các cảng khác trong tỉnh điều chỉnh lộ trình về cảng. Dự kiến, trong cùng thời điểm, cảng cá Đá Bạc sẽ bố trí tiếp nhận 10 tàu cá bốc dỡ hàng hóa, 1 ngày sẽ tiếp nhận khoảng 100 tàu cá. Bên cạnh chú trọng phòng, chống dịch Covid-19, việc truy xuất nguồn gốc thủy sản, chống khai thác IUU cũng sẽ được chú trọng theo hướng nhanh gọn, tránh tập trung đông người vào cùng thời điểm”.
HẢI LĂNG




