
2 ngày sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng (từ ngày 16-3), đa số người dân Khánh Hòa đều chấp hành.
2 ngày sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng (từ ngày 16-3), đa số người dân Khánh Hòa đều chấp hành.
Ý thức cao
8 giờ 30 ngày 17-3, tàu SE7 từ Hà Nội vào đến ga Nha Trang. Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết hành khách đã ý thức được việc đeo khẩu trang để cùng chống dịch Covid-19. Chị Ngân Thị Trang, khách đi tàu cho biết, trước diễn biến khá phức tạp của dịch, cả nhà chị đều đeo khẩu trang khi đi tàu để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Trên tàu, mọi người cũng chấp hành khá tốt quy định này; ai không đeo thì nhân viên trên tàu nhắc nhở, ai không có thì được phát miễn phí. Trên sân ga, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cũng lắp đặt trạm rửa tay “dã chiến” để hành khách và nhân viên thuận tiện vệ sinh tay. Một số điểm như phòng chờ cũng được trang bị nước rửa tay khô, bình xịt sát trùng…
|
Tại các bến xe trên địa bàn tỉnh, hành khách mua vé và đi xe cũng đều đeo khẩu trang, chỉ có một số ít chưa thực hiện. “Để bảo vệ sức khỏe cho nhân viên và hành khách, toàn bộ khách đi xe và nhân viên trên xe đều đeo khẩu trang. Nhiều doanh nghiệp cũng phát khẩu trang miễn phí cho khách đi xe. Đơn vị nào không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định”, ông Nguyễn Công Hải - Giám đốc bến xe phía nam TP. Nha Trang cho biết.
Ở Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, hành khách và nhân viên đều tuân thủ nghiêm chỉ đạo đeo khẩu trang. Hành khách trên mọi chuyến bay đến và đi đều được khuyến cáo đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt đúng quy định. Ở các siêu thị như: Co.op Mart, Lotte Mart, Big C..., dung dịch sát khuẩn miễn phí được bố trí ngay lối ra vào cùng bảng nhắc nhở, thông tin qua hệ thống loa khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước kháng khuẩn, bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho khách hàng trước khi vào siêu thị…
Nhiều du khách nước ngoài chưa chấp hành
Hiện nay, trên địa bàn Nha Trang vẫn còn khá nhiều du khách Nga đang nghỉ dưỡng, tuy nhiên hầu hết họ không mang khẩu trang khi đi mua sắm tại các trung tâm thương mại, tham quan các di tích. Ở các nơi này cũng không hề có thông báo yêu cầu du khách phải đeo khẩu trang. Anh Sergei Ivanov, du khách Nga cho biết: “Tôi đã đến Nha Trang nghỉ dưỡng được một tuần. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã biết đất nước các bạn có người bị nhiễm Covid-19 nhưng vẫn còn ít. Tôi không hề thấy lo lắng bởi ở Việt Nam công tác phòng, chống dịch đang được làm rất tốt. Chúng tôi đã tự ý thức bảo vệ mình, hoàn toàn khỏe mạnh nên tôi thấy không cần thiết phải đeo khẩu trang…”. Một số du khách cho biết, họ chưa nắm được thông tin về việc phải đeo khẩu trang đến các nơi công cộng.
|
Chứng kiến cảnh các du khách nước ngoài không tuân thủ việc mang khẩu trang khi đến nơi công cộng, nhiều người Việt tỏ ra lo lắng. “Đã có những trường hợp du khách nước ngoài lây nhiễm Covid-19 cho công dân Việt Nam. Vì thế, theo tôi, các ngành chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền để yêu cầu công dân Việt Nam và người Việt tuân thủ việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nếu cần thiết, có thể xử phạt vi phạm hành chính”, ông Nguyễn Văn Tâm (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) bày tỏ.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết: “Sở đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, lữ hành thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, riêng quy định về việc khách du lịch phải đeo khẩu trang nơi công cộng chúng tôi chưa nhận được văn bản chỉ đạo mà chỉ nắm thông tin qua báo chí nên chưa triển khai. Việc chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng phụ thuộc rất lớn vào ý thức của du khách. Luật Du lịch không có chế tài để xử lý hành vi này”.
Cần hiểu đúng quy định
Sau chỉ đạo bắt buộc đeo khẩu trang tại các điểm công cộng, khẩu trang y tế lại khan hiếm. Chị Hạnh Mai (Phước Hải, Nha Trang) cho biết, tối 16-3, chị tới hỏi quầy thuốc Vì Tâm (đường Đồng Nai) thì được thông báo không còn khẩu trang y tế. Nhân viên đưa ra khẩu trang 3D và khẳng định tốt hơn khẩu trang y tế. 1 gói khẩu trang loại này có 5 chiếc, giá 95.000 đồng, nhưng giặt dùng được 3 - 4 ngày. Khẩu trang y tế trên Shopee đang bán giá 8.000 đồng/cái nhưng chỉ dùng được 1 lần. Tại tiệm thuốc tây Đắc Sinh (đường Nguyễn Trãi), chủ tiệm cho biết giá khẩu trang y tế đang rất cao nên không nhập và giới thiệu loại khẩu trang 3D với giá 7.000 đồng/chiếc. Trên Shopee, khẩu trang y tế 3 - 4 lớp được chào bán nhiều mức giá với cùng hộp 50 chiếc: 270.000 - 275.000 - 325.000 - 480.000 đồng, Tuy nhiên, một số mặt hàng chỉ giao tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Khẩu trang y tế khan hiếm nên thị trường khẩu trang vải, đặc biệt khẩu trang vải kháng khuẩn càng sôi động. Ông Võ Đình Dũng - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Chi nhánh Nha Trang cho biết, siêu thị đã dừng bán khẩu trang y tế với chủ trương ưu tiên cho cán bộ y tế và người bệnh, đồng thời đẩy mạnh bán khẩu trang vải, vải kháng khuẩn. Hiện nay, mặt hàng này đang tiêu thụ rất mạnh. So với giai đoạn mới công bố dịch, lượng khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn bán ra đã tăng từ 100 - 200 chiếc lên 2.000 - 3.000 chiếc mỗi ngày. Đó là siêu thị chỉ bán 2 - 3 gói (3 - 5 chiếc) khẩu trang/khách hàng.
Bác sĩ Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, thời điểm này, nếu bắt buộc phải đến nơi công cộng, người dân cần chủ động đeo khẩu trang. Bác sĩ Dõng nhấn mạnh, người dân có thể sử dụng bất cứ loại khẩu trang nào như: khẩu trang vải bình thường, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang 2, 3 lớp, không nhất thiết phải mang khẩu trang y tế, N95. Khi dùng khẩu trang vải, người dân chỉ cần giặt hàng ngày, phơi khô là sử dụng lại được. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khi đến những nơi công cộng, người dân nên mang theo dung dịch sát khuẩn có nồng độ cồn trên 60 độ để sát khuẩn tay nhanh và thực hiện đúng các khuyến cáo của Bộ Y tế.
Theo điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Quyết định số 07/2020 của Thủ tướng Chính phủ, dịch bệnh Covid-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A. Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng có dấu hiệu vi phạm quy định “nghiêm cấm hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính mức cảnh cáo, phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng theo Nghị định 176/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Người bị dịch bệnh không đeo khẩu trang mà làm lây lan dịch Covid-19 cho người khác còn có thể bị xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt từ 50 triệu đồng đến 12 năm tù.
NHÓM P.V




