
Nhiều năm qua, bà Lê Thị Mùi và bà Phan Thị Thu Thảo (đều đã ngoài 60 tuổi) luôn gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh.
Nhiều năm qua, bà Lê Thị Mùi và bà Phan Thị Thu Thảo (đều đã ngoài 60 tuổi) luôn gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh.
Cùng song hành
Tham gia công tác DS từ năm 1998 tại thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, đến nay, bà Mùi đã quen thuộc với từng ngôi nhà, hoàn cảnh của từng hộ gia đình tại khu dân cư để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Bà Mùi chia sẻ, hơn 20 năm làm công tác DS, có những giai đoạn, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành chính sách DS-KHHGĐ gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân còn thấp, nhiều người vẫn còn tâm lý muốn sinh đông con để có lao động đi biển. Để tuyên truyền, vận động hiệu quả, ngoài cấp phát các tài liệu, tờ rơi, sách báo, bản thân bà luôn gần gũi, nắm chắc hoàn cảnh của từng gia đình, trao đổi với họ một cách chân tình, cởi mở. Bà luôn chú trọng tuyên truyền tới những cặp vợ chồng sinh con một bề và nhóm phụ nữ nghèo, đông con nhưng lại chưa thực hiện KHHGĐ bằng những biện pháp tránh thai hiện đại; từng bước giúp họ hiểu, đồng thuận thực hiện mô hình ít con để có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống và lựa chọn các biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp.
|
Song hành với bà Mùi, bà Thảo là cộng tác viên (CTV) DS nhiệt tình, trách nhiệm, được người dân trong khu dân cư yêu mến, quý trọng. Nhiều năm làm CTV DS, với sự nhiệt tình, tận tâm trong công việc, bà đã có những đóng góp tích cực trong việc vận động người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng sinh con một bề thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ. Bà Thảo chia sẻ, công việc của một CTV DS tưởng chừng đơn giản nhưng không hề dễ dàng. Bởi việc tiếp cận người dân, để họ tin tưởng và làm theo cần cả một quá trình, đòi hỏi sự nỗ lực của người CTV. Gắn bó với công tác DS 18 năm, bà hiểu được những khó khăn, vất vả và sự khéo léo, kiên trì cần có ở những người CTV. Vì thế, bà tự trau dồi kinh nghiệm thực tế để tuyên truyền có hiệu quả, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để giúp người dân có biện pháp KHHGĐ, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản đến từng hộ.
Nhiều kết quả rõ rệt
Bà Huỳnh Thị Mỹ Hà - chuyên trách DS xã Cam Thịnh Đông cho biết, với đặc thù là xã ven biển, toàn xã có 6 thôn, với 2.146 hộ, 8.014 nhân khẩu. Đa số người dân chủ yếu sống bằng nghề biển. Nhờ có sự đóng góp của lực lượng CTV như bà Thảo và bà Mùi mà năm qua, tình hình công tác DS của xã có sự chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ sinh con thứ 3 toàn xã giảm còn 6,91%; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 80%; tỷ suất sinh giảm còn 12,13‰; nhận thức của người dân được nâng cao. “Nhờ cán bộ DS vận động nên sau khi sinh con thứ 3, tôi đã triệt sản. Nhờ đó, kinh tế gia đình ổn định hơn, con cái được ăn học đàng hoàng”, bà Lệ Thị Hà, thôn Mỹ Thanh nói.
Theo bà Trần Thị Tâm - Trưởng khoa DS-KHHGĐ TP. Cam Ranh, không chỉ giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động truyền thông DS-KHHGĐ ở cộng đồng, những năm qua, đội ngũ CTV DS như bà Mùi và bà Thảo còn làm tốt công tác thông tin, cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản, cần thiết về KHHGĐ, cách lựa chọn và áp dụng biện pháp tránh thai phù hợp, chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em... Lợi thế của đội ngũ CTV DS là hiểu rõ nhu cầu, đặc điểm của từng đối tượng để lựa chọn cách thức trao đổi và truyền đạt phù hợp. Hoạt động của họ đã góp phần vào việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi DS-KHHGĐ của nhân dân trên địa bàn.
Tuy nhiên, theo bà Tâm, truyền thông là khâu quan trọng của công tác DS-KHHGĐ nhưng kinh phí dành cho truyền thông thời gian qua liên tục bị cắt giảm. Hiện nay, mức phụ cấp chỉ 100.000 đồng/tháng, đa số CTV DS làm bằng tấm lòng nhiệt tình là chính. Trong khi đó, đời sống của nhiều CTV DS còn không ít khó khăn. Vì thế, thời gian tới, để đội ngũ CTV DS hoạt động hiệu quả rất cần có chế độ đãi ngộ hợp lý hơn.
T.TRÚC



