10:09, 10/09/2018

Một cộng tác viên dân số giỏi ở vùng cao

Làm cộng tác viên dân số từ năm 2009, chị Bo Bo Thị Kim Nhàn, người dân tộc Raglai đã thành công trong việc vận động người dân ở thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), giảm sinh để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Làm cộng tác viên dân số từ năm 2009, chị Bo Bo Thị Kim Nhàn, người dân tộc Raglai đã thành công trong việc vận động người dân ở thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), giảm sinh để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Thôn Hòn Dung có gần 200 hộ, chia làm 3 địa bàn: cụm 1A, cụm 1B, cụm 2. Chị Nhàn phụ trách cụm 1A với  40 hộ, 150 khẩu. Mặc dù số hộ ít nhưng địa bàn đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, sống du canh du cư, có nhiều hộ ở tận rẫy sâu. Hầu hết ban ngày người dân làm nương rẫy nên chị phải thường đến hộ gia đình tuyên truyền vào ban đêm. Vất vả là thế nhưng chứng kiến những cảnh đói nghèo của người dân do sinh nhiều con, chị đã quyết tâm giúp người dân thay đổi nhận thức, thấy được lợi ích giảm sinh để có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

 

Chị Nhàn hướng dẫn người dân thực hiện  kế hoạch hóa gia đình.

Chị Nhàn hướng dẫn người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình.


Để làm được điều đó, chị đã cố gắng học hỏi, rèn luyện kỹ năng truyền thông để dễ dàng tiếp cận với từng đối tượng. Những trường hợp khó, chị phối hợp với già làng đến tận nơi để tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân cách trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời tư vấn cho cả vợ và chồng lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp; theo dõi, cung cấp các phương tiện tránh thai kịp thời. Chị còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: phụ nữ, thanh niên, nông dân... lồng ghép tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. Ngoài làm cộng tác viên dân số, chị còn làm tổ trưởng tổ vay vốn nên tham mưu cấp trên hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời những hộ thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ về cho vay vốn, con giống để tăng gia sản xuất. Nhờ đó, dần dần đông đảo phụ nữ tin tưởng tham gia thực hiện KHHGĐ. Địa bàn chị phụ trách đến nay chỉ còn 6 cặp vợ chồng chưa áp dụng biện pháp tránh thai. Từ năm 2017 đến nay, thôn Hòn Dung có 2 trường hợp sinh con thứ 3, riêng địa bàn chị Nhàn phụ trách không có trường hợp nào. Chị Bo Bo Thị Hồng Bích (26 tuổi) cho hay: “Gia đình tôi được chị Nhàn giúp đỡ rất nhiều, từ việc hướng dẫn cách làm rừng, chăn nuôi đến việc đưa tôi đến trạm y tế sinh con, hướng dẫn cách thực hiện tránh thai bằng thuốc tiêm. Hiện tại, 2 con của tôi được đi học, cuộc sống không còn vất vả”.


Chị Cao Thị Nhiệu - cán bộ chuyên trách dân số xã Sơn Hiệp cho biết, chị Nhàn không quản khó khăn, bám sát địa bàn, luôn tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức về chuyên môn và cách thức tuyên truyền, tư vấn. Những cộng tác viên như chị Nhàn đã góp phần không nhỏ trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của xã năm 2017 xuống còn 11,63%; tăng tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai lên 85,42%.


Ông Nguyễn Doãn Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp cho biết, chị Nhàn là cộng tác viên lâu năm của ngành Dân số, có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng truyền thông. Mỗi năm, cấp trên giao chỉ tiêu giảm sinh song song với giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xã cũng phân chia giao chỉ tiêu cho từng thôn, tổ nên vai trò của cộng tác viên như chị Nhàn rất quan trọng, giúp chính quyền địa phương nắm rõ địa bàn quản lý, rà soát từng đối tượng, tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp người dân thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi thực hiện tốt chính sách dân số, qua đó giảm nghèo. Chị Nhàn là tấm gương sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số noi theo.


M.Thiết