10:09, 10/09/2018

Hỗ trợ phụ nữ nghèo vươn lên

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã luôn chú trọng, ưu tiên giúp đỡ phụ nữ nghèo là chủ hộ, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã luôn chú trọng, ưu tiên giúp đỡ phụ nữ nghèo là chủ hộ, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.


Nhiều trường hợp được hỗ trợ


Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp với Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trao “Mái ấm niềm tin” cho bà Nguyễn Thị Lệ Thanh ở tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh. Hôm nhận nhà, bà Thanh liên tục khóc vì xúc động. Bà là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con nhỏ, gia cảnh khó khăn, phải ở nhờ trong căn nhà tạm bợ trên đất gia đình phía chồng được xây từ năm 1988. “Nhờ nhà tài trợ PNJ hỗ trợ 45 triệu đồng, dòng họ phía chồng, người thân gom góp mỗi người một ít hỗ trợ, cộng với mấy chục triệu đồng tiền đền bù đất mở đường nên tôi đã làm được căn nhà trị giá 150 triệu đồng. Tôi làm nghề bán sữa đậu nành, thu nhập chưa đủ đong gạo qua ngày lấy đâu ra tiền làm nhà. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có được căn nhà khang trang như thế. Đây là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”, bà Thanh nói.

 

Quán nước nhỏ này đã giúp gia đình chị Thảo vượt qua khó khăn.

Quán nước nhỏ này đã giúp gia đình chị Thảo vượt qua khó khăn.


Cách đây mấy năm, hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Thảo (ở tổ dân phố 1 Bình Tân, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) rất ngặt nghèo, đến mức không đủ tiền mua gạo hàng ngày. Chồng chị không được khỏe mạnh, lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Chị phải ở nhà chăm sóc bố chồng già yếu, mẹ chồng bị bệnh hiểm nghèo nằm một chỗ, trong khi đó 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Thấy hoàn cảnh đó của chị, Hội Phụ nữ phường đã tạo điều kiện cho chị vay vốn 10 triệu đồng mở quán nước nhỏ sát cạnh nhà để hàng ngày vừa buôn bán vừa chạy ra chạy vô chăm sóc bố mẹ chồng. “Nhờ đó mà gia đình tôi đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất, 2 đứa con tiếp tục đến trường, tôi vừa làm tròn bổn phận chữ hiếu, lại vừa có việc làm kiếm thêm thu nhập chi tiêu cuộc sống”, chị Thảo chia sẻ.


Hoạt động ưu tiên


Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo làm chủ hộ là một trong những hoạt động trọng tâm và ưu tiên của công tác hội trong những năm qua. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có 17.051 hộ nghèo, chiếm 89% hộ nghèo toàn tỉnh. Trong đó, có 6.128 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, chiếm 36% tổng số hộ phụ nữ nghèo. 6 tháng đầu năm 2018, tổ chức hội đã đăng ký giúp đỡ 11.935 hộ phụ nữ nghèo và 4.902 hộ phụ nữ nghèo là chủ hộ. Kết quả, thông qua các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, giúp vốn làm ăn, ngày công lao động, cây con giống…, hội đã giúp được 10.170 hộ phụ nữ nghèo, đạt 88,1% và 3.268 phụ nữ nghèo là chủ hộ, đạt 66,7%. Qua đó, hàng nghìn phụ nữ đã có cơ hội làm ăn, tăng thu nhập, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.


Bà Lê Thị Mai Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, tổ chức hội luôn quan tâm đến phụ nữ nghèo, nhất là phụ nữ nghèo làm chủ hộ, cụ thể thông qua các hoạt động hỗ trợ như: tạo điều kiện về vay vốn, hỗ trợ kiến thức, tổ chức các lớp học chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, trao phương tiện sinh kế, trao mái ấm tình thương. Thông qua các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… cũng tạo ra cơ hội việc làm cho phụ nữ nghèo. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ; chỉ đạo cơ sở tiếp tục rà soát các đối tượng khó khăn mới để có hướng giúp đỡ phù hợp; nhân rộng các mô hình giúp phụ nữ nghèo có hiệu quả… để góp phần tốt vào công tác giảm nghèo chung trên toàn tỉnh.


Minh Thiết