
Thành lập chưa được bao lâu, Tổ hợp tác nuôi gà nòi thương phẩm Ninh An, thị xã Ninh Hòa đã trải qua những tổn thất nặng nề bởi cơn bão số 12 cuối năm 2017. Thế nhưng, nhờ sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của các hội viên, mô hình kinh tế tập thể này đã được gây dựng lại và đang có những bước phát triển.
Thành lập chưa được bao lâu, Tổ hợp tác nuôi gà nòi thương phẩm Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã trải qua những tổn thất nặng nề bởi cơn bão số 12 cuối năm 2017. Thế nhưng, nhờ sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của các hội viên, mô hình kinh tế tập thể này đã được gây dựng lại và đang có những bước phát triển.
Tháng 9-2017, Hội Nông dân xã Ninh An ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà nòi thương phẩm tại thôn Ngọc Sơn. 12 thành viên của tổ mỗi nhà một cảnh, độ tuổi khác nhau, nhưng cùng chung một quyết tâm, đó là đoàn kết cùng nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Tổ được sự trợ lực kịp thời từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh với số vốn vay 300 triệu đồng. Đồng thời, ông Thới Ngọc Ngân - Tổ phó Tổ hợp tác đã mạnh dạn đầu tư máy ấp trứng với công suất 15.000 quả trị giá hơn 1 tỷ đồng để cung cấp gà giống cho các thành viên trong tổ cũng như nhiều hộ chăn nuôi trong và ngoài xã. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn, tổ hội nghề nghiệp này đã không ngừng được mở rộng, quy mô đàn gà lên đến 35.000 con.
Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân (trái) thăm hỏi, động viên Tổ hợp tác nuôi gà nòi thương phẩm Ninh An sau cơn bão số 12. |
Nhưng rồi, cơn bão số 12 năm 2017 đã cuốn phăng gần như tất cả những gì tổ hợp tác vừa gây dựng. Theo lãnh đạo tổ hợp tác, đàn gà bị thiệt hại tới 90%, nếu tính cả hệ thống chuồng trại, ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn đối với mô hình kinh tế tập thể còn khá non trẻ này.
Điều đáng quý là tuy thiệt hại rất lớn, nhưng các thành viên trong tổ vẫn giữ được sự đoàn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn. Ông Thới Ngọc Ngân cho biết, sau bão, các thành viên trong tổ ngay lập tức tập trung vào việc sửa chữa, che chắn tạm lại chuồng trại cho khoảng 1.000 con gà còn sót lại. Tiếp đó, các thành viên trong tổ đi đến từng nhà để sửa chữa, xây mới chuồng trại theo hình thức nhà nào thiệt hại nặng nhất ưu tiên làm trước; đồng thời gom góp được ít tiền, mua trứng về ấp để gây lại đàn. Bằng cách đó, đến nay, tổ hợp tác đã gây lại đàn gà 20.000 con, hệ thống chuồng trại cũng đã khắc phục được hơn 50% so với trước.
Nhờ cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ hợp tác đã nhanh chóng khôi phục và đưa ra thị trường đều đặn khoảng 25 tấn gà thương phẩm mỗi tháng. May mắn là sau cơn bão, thị trường gà thịt tương đối khan hiếm nên giá bán luôn duy trì ở mức cao, phổ biến là 85.000 đồng/kg, cao hơn 10 đến 15 giá so với trước bão. Nhờ đó, hoạt động của tổ đã dần đi vào ổn định, bắt đầu có lãi. “Điều quan trọng là lúc phát triển cũng như khi khó khăn, các thành viên luôn đoàn kết, đồng lòng. Có như vậy mới tạo nên sức mạnh để có thể vượt qua gian khó, hướng về phía trước”, ông Thới Ngọc Ngân chia sẻ.
Hồng Đăng




