
Mỗi dịp nghỉ hè, các đội viên, đoàn viên lại được tổ chức Đoàn - Đội trường học gửi về sinh hoạt tại các địa phương. Tuy nhiên, việc thu hút đối tượng này tham gia các hoạt động vẫn còn khó khăn.
Mỗi dịp nghỉ hè, các đội viên, đoàn viên lại được tổ chức Đoàn - Đội trường học gửi về sinh hoạt tại các địa phương. Tuy nhiên, việc thu hút đối tượng này tham gia các hoạt động vẫn còn khó khăn.
Ít mặn mà
Phường Ngọc Hiệp là địa phương mạnh về phong trào thanh thiếu niên của TP. Nha Trang, nhưng tỷ lệ đội viên, đoàn viên từ các trường về tham gia sinh hoạt hè không cao. Chị Võ Thị Hải Yến - Bí thư Đoàn phường Ngọc Hiệp cho biết, các hoạt động sinh hoạt hè của phường đã bắt đầu từ đầu tháng 6, tổ chức vào Chủ nhật hàng tuần. Theo danh sách từ các trường gửi về địa phương, có khoảng 500 đến 600 học sinh đang sinh sống trên địa bàn. Tuy nhiên, số lượng thực tế tham gia sinh hoạt thường xuyên chỉ từ 70 đến 100 em.
Tại thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), số lượng học sinh từ tiểu học đến THPT có khoảng 4.000 em. Tuy nhiên, số lượng tham gia các hoạt động thường xuyên trong dịp hè tại địa phương chỉ đạt gần 600 người. Anh Võ Đình Cháu - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Vạn Giã cho biết, thị trấn có 15 tổ dân phố, các hoạt động trong hè, ngoài Đoàn Thanh niên thị trấn tổ chức, đoàn thanh niên các tổ dân phố còn phụ trách tổ chức sinh hoạt cho các học sinh, đoàn viên, đội viên vào các ngày trong tuần. Dù có nhiều nỗ lực vận động nhưng tỷ lệ tham gia không cao, phần lớn là học sinh THCS và tiểu học, lượng học sinh THPT chiếm rất ít.
Được biết, đây là thực trạng chung từ nhiều năm qua tại các cơ sở đoàn mỗi dịp tổ chức sinh hoạt trong hè cho thiếu nhi. Nguyên nhân chính là do mọi người ít mặn mà với các hoạt động tập thể, dành thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí khác.
Đoàn Thanh niên thị trấn Vạn Giã tổ chức sinh hoạt trong dịp hè. |
Các hoạt động cần phong phú
Theo chị Võ Thị Hải Yến, để thu hút đoàn viên, đội viên tham gia, các cơ sở đoàn cần đổi mới, tạo sự phong phú trong hoạt động đoàn tại địa phương. Hoạt động có sức hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia. Tại phường Ngọc Hiệp, từ 3 năm nay, các hoạt động cũng phải thay đổi để phù hợp nhu cầu của thiếu nhi. Mỗi tuần, đơn vị đều thay đổi nội dung hoạt động để tránh sự nhàm chán. Nếu tuần này, đơn vị tổ chức sinh hoạt tuyên truyền các nội dung về phòng, chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội cho các em thì tuần tiếp đó sẽ tổ chức trò chơi vận động trí tuệ ngoài trời như: đuổi hình bắt chữ, tìm ẩn số, đố vui... Nhờ đó, số lượng tham gia được ổn định hơn.
Nhiều cán bộ đoàn cho rằng, việc đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú có hiệu quả sẽ giúp cho hoạt động đoàn ở khu dân cư ngày càng khởi sắc. Chính vì vậy, việc nắm bắt nhu cầu khi tham gia sinh hoạt của đoàn viên, đội viên là không thể thiếu. Tại thị trấn Vạn Giã, các hoạt động luôn được đổi mới theo tình hình thời sự tại địa phương. Anh Võ Đình Cháu cho biết: “Trong dịp hè, chúng tôi tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. Thời gian qua, chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu về Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức giao lưu bóng đá, hội trại, trang bị kỹ năng cho các em. Có vậy mới tạo được phong trào cho địa phương”.
Theo anh Nguyễn Văn Nhuận - Bí thư Tỉnh đoàn, việc tổ chức sinh hoạt trong dịp hè cho thanh thiếu niên tại địa phương thu hút được nhiều người tham gia hay không là do cách thức tổ chức của từng đơn vị. Vì không có cơ chế bắt buộc các đoàn viên, đội viên tham gia, mỗi cơ sở đoàn cần có sự đổi mới liên tục về nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế của thiếu nhi. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tăng cường tập huấn về triển khai công tác này cho các đoàn trực thuộc, tăng cường hiệu quả của sinh hoạt đoàn tại các địa phương.
V.THÀNH




