11:07, 23/07/2018

Hiệu quả của một mô hình

Thời gian qua, mô hình thu gom, phân loại phế liệu để bán lấy tiền giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của một số cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình từ các hội viên phụ nữ.

Thời gian qua, mô hình thu gom, phân loại phế liệu để bán lấy tiền giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của một số cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình từ các hội viên phụ nữ.


Cuối năm 2017, Hội Phụ nữ xã Ninh Trung chọn Câu lạc bộ (CLB) Phòng, chống bạo lực gia đình triển khai mô hình thu gom phế liệu để bán lấy tiền giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mô hình thu hút 60 thành viên CLB tham gia. Để mô hình được lan tỏa, cán bộ hội và các thành viên CLB thường xuyên tuyên truyền, giải thích và xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền ý nghĩa của mô hình vào các buổi sinh hoạt, nhằm giúp người dân nhận thức được việc thu gom phế liệu là nghĩa cử cao đẹp, thiết thực vì cộng đồng và môi trường sống trong lành. Các thành viên CLB và cán bộ hội vừa tự thu gom phế liệu của nhà mình, vừa vận động chị em khác tham gia. Sau một thời gian thực hiện, đến nay, hoạt động này đã thu hút hầu hết hội viên phụ nữ trên địa bàn xã hưởng ứng.


Bà Cao Thị Thu Trang - thôn Tân Ninh, xã Ninh Trung cho biết: “Đây là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực, không chỉ giáo dục các thành viên trong gia đình ý thức bảo vệ môi trường mà còn hướng thiện”.


Năm 2015, Hội Phụ nữ phường Ninh Đa thành lập được 2 tổ phụ nữ thu gom và phân loại rác thải với hơn 60 thành viên tham gia. Các thành viên thu gom rác tại những địa điểm xe thu rác của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Ninh Hòa không vào được, sau đó tập kết đến nơi quy định. Số rác sau khi thu gom được, các tổ viên đem phân loại theo chất liệu như: giấy, ni lông, nhựa, thủy tinh, kim loại… Những loại rác có thể tái chế được, các tổ viên đem bán lấy tiền hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, tặng quà, hỗ trợ phụ nữ nghèo, đơn thân, gia đình khó khăn đột xuất… Đến nay, các tổ đã thu được số tiền gần 30 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Luận - tổ dân phố Hà Thanh 2, phường Ninh Đa, một trong những hộ nghèo của phường cho biết: “Tôi rất vui khi được hội phụ nữ hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà mái ấm tình thương, càng xúc động hơn khi biết một phần số tiền đó là do các chị gom phế liệu bán được. Ngoài ra, hội còn tín chấp cho gia đình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ con giống phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo”.


Tương tự, Hội Phụ nữ phường Ninh Hiệp cũng đã triển khai mô hình thu gom phế liệu, hàng tháng tập hợp lại bán lấy tiền đỡ đầu 1 phụ nữ đơn thân khuyết tật với số tiền 300.000 đồng/tháng và tặng quà cho một số phụ nữ, trẻ em nghèo trên địa bàn...


Theo bà Đoàn Thị Lực - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa, mô hình thu gom, phân loại rác thải tại các cơ sở hội như: Ninh Trung, Ninh Đa, Ninh Hiệp... đang được các hội cơ sở nhân rộng, thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, các cấp hội trên địa bàn thị xã còn xây dựng được 4 hố rác để chứa và xử lý rác thải tại khu vực biển và khu vực chợ tại các xã: Ninh Phú, Ninh Lộc, Ninh Hà, Ninh Hưng; thành lập 4 nhóm “Phụ nữ nói không với các loại hóa chất độc hại” với 100 thành viên tham gia; xây dựng 2 công trình nước sạch tại Ninh Sim, Ninh Trung để cung cấp nguồn nước sạch cho 48 hộ, với chiều dài 653m, kinh phí 40 triệu đồng… Đây là những hoạt động rất ý nghĩa, nhất là trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhân dân. Vì thế, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình trên.


KHÁNH HÀ