
Hiện nay, mạng lưới truyền thanh cơ sở đã phủ sóng tới tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, hoạt động của các đài truyền thanh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất xuống cấp.
Hiện nay, mạng lưới truyền thanh cơ sở đã phủ sóng tới tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, hoạt động của các đài truyền thanh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất xuống cấp. Trước thực trạng đó, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đang triển khai kế hoạch nâng cấp các đài truyền thanh cơ sở.
Những khó khăn
Nhiều năm qua, chuyện cái loa phường, xã tồn tại hay không tồn tại đã có không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở. Hiện nay, ở đô thị, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các phương tiện truyền thông hiện đại nên ít chú ý hay thậm chí tỏ ra khó chịu mỗi khi những cái loa phát thanh cất lên. Trong khi đó, tại những vùng nông thôn khó khăn, loa phát thanh vẫn còn tỏ rõ sự hữu dụng. Bà Trần Thị Lệ (xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa) cho biết: “Hàng ngày, tôi bận công việc đồng áng nên rất ít có thời gian xem tin tức, đọc báo. Nhờ có loa phát thanh xã phát ngày 2 lần (buổi sáng, chiều) các bản tin, thông báo nên tôi dễ dàng nắm bắt tình hình thời sự của tỉnh, thị xã và địa phương”.
Ông Nguyễn Đắc Tài trong một buổi làm việc tại Đài Truyền thanh xã Ninh Trung. |
Qua khảo sát của Sở TT-TT, hiện nay, mạng lưới truyền thanh cơ sở đã phủ sóng tới tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Các đài trở thành kênh thông tin quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thông tin tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương… đến người dân ở những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống các đài truyền thanh cơ sở đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân là do hệ thống được đầu tư trang bị từ lâu, bị hao mòn, hư hỏng, không còn sử dụng được, không có cơ chế chính sách duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị; các xã vùng ven biển, hệ thống loa thường xuyên hư hỏng do bị oxy hóa; một số hệ thống đã cũ, hoạt động trong băng tần 87-108MHz, không đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật…
Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ - kiêm phát thanh viên Đài Truyền thanh xã Ninh Trung chia sẻ: “ Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, các trang thiết bị thu, phát sóng vốn đã cũ lại bị nước vào nên thường xuyên hỏng hóc. Toàn xã có 22 cụm loa thì 19 cụm bị bể vành, mất ăng ten, giá đỡ, còn 3 cụm thì hư hoàn toàn do trụ điện ngã đổ. Sau bão, UBND thị xã Ninh Hòa đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa để đài xã hoạt động trở lại, song đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi hệ thống máy phát tín hiệu thường xuyên gặp sự cố”.
Xã Diên Phước (huyện Diên Khánh) được UBND huyện đầu tư hệ thống máy phát tín hiệu vô tuyến mới đầu năm 2016. Đài Truyền thanh xã tuy không lo lắng về những hỏng hóc của các trang thiết bị, song tình hình hoạt động của đài cũng gặp trở ngại trong công tác quản lý, điều hành. Theo ông Nguyễn Viên Minh - Chủ tịch UBND xã Diên Phước, hiện nay, tần xuất phát đài mỗi ngày 1 lần với thời lượng chương trình khoảng 1 giờ. Cán bộ phụ trách đài xã là một phó công an, kiêm phát thanh viên. Hoạt động của đài chủ yếu là tiếp sóng đài tỉnh, huyện hay đọc một vài bản tin mang tính chất thông báo của địa phương. “Gọi là quản lý đài cho oai, vậy nhưng công việc hàng ngày của phát thanh viên chủ yếu tiếp sóng các bản tin, đọc thông báo của địa phương. Còn về kỹ thuật thì chịu, đài hư hay nhiễu sóng đều phải gọi thợ ở Nha Trang đến sửa, rất khó khăn”, ông Minh chia sẻ.
Nâng cấp đài truyền thanh xã
| Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Qua thực tế đi cơ sở, tôi thấy hiện nay hệ thống đài truyền thanh xã trên địa bàn tỉnh không đồng bộ. Hầu hết các đài được đầu tư trang thiết bị đã lâu, các loại máy móc đều cũ và xuống cấp. Tỉnh đã chỉ đạo Sở TT-TT kiểm soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống truyền thanh ở cơ sở để từ đó triển khai kế hoạch đầu tư mới. Chủ trương chung của tỉnh là ưu tiên đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới |
Với thực trạng trên, Sở TT-TT đang triển khai kế hoạch nâng cấp các đài truyền thanh cơ sở. Tuy vậy, do nguồn kinh phí ngân sách hạn hẹp, kế hoạch này chỉ tập trung cho 58 xã đạt chuẩn và dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, từ nay đến năm 2020 sẽ nâng cấp đài phát thanh xã, thiết lập mới đài phát thanh xã và nâng cấp phần FM đài truyền thanh, tiếp hình cấp huyện với tổng kinh phí dự kiến hơn 10 tỷ đồng.
Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở TT-TT cho biết, trong 58 xã được triển khai theo kế hoạch có 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 sẽ không thực hiện nâng cấp, thay mới mà chỉ bổ sung thiết bị do yêu cầu mở rộng hoặc thay thế các thiết bị đã hỏng, không còn sử dụng được để đảm bảo giữ vững tiêu chí số 8 trong nông thôn mới, 36 xã còn lại tùy theo tình hình, thực trạng sẽ có đầu tư phù hợp để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình.
Tuy vậy, vấn đề về nguồn nhân lực cho các đài phát thanh xã cũng cần quan tâm và tìm ra giải pháp tháo gỡ. Ông Trần Lê Hồ Hải - cán bộ Văn hóa, Thông tin, kiêm phát thanh viên Đài Truyền thanh xã Suối Cát, huyện Cam Lâm cho biết: “Tôi rất mong các cấp, ngành, tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để chúng tôi được nắm rõ quy trình, cập nhật những thay đổi mới, từ đó chủ động trong việc sản xuất tin, bài để kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến người dân”.
AN NHIÊN




