
Gần 17 năm gắn bó với công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bà Nguyễn Thị Loan - cộng tác viên dân số thôn Suối Sâu (xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa) được nhiều người dân trong thôn yêu quý, gọi bà với cái tên "bà Loan dân số".
Gần 17 năm gắn bó với công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bà Nguyễn Thị Loan - cộng tác viên dân số thôn Suối Sâu (xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa) được nhiều người dân trong thôn yêu quý, gọi bà với cái tên “bà Loan dân số”.
Thôn Suối Sâu có khoảng 95% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, là thôn nghèo nhất xã. Năm 2001, bà Loan tình nguyện làm cộng tác viên dân số. Khi đó, cứ 10 nhà thì có 6 - 7 nhà sinh con thứ 3 trở lên, cuộc sống người dân vất vả, số trẻ em thất học và bị suy dinh dưỡng cao. Những ngày đầu tuyên truyền, vận động giảm sinh, bà gặp nhiều khó khăn do nếp nghĩ lạc hậu của người dân. Tuy nhiên, nhờ có lợi thế vừa là cán bộ phụ nữ, vừa là cán bộ y tế thôn bản nên bà nắm rõ tình hình từng hộ gia đình và có điều kiện tiếp cận với người dân thường xuyên. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, bà đã đến từng hộ, khéo léo vận động các cặp vợ chồng thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Gia đình nào sinh đông, có hoàn cảnh khó khăn và sinh con một bề, bà đến nhà hướng dẫn cách vay vốn Nhà nước để chăn nuôi, tăng thu nhập, vừa kết hợp vận động giảm sinh, hướng dẫn cách nuôi dạy con cái. Những hộ có con ở tuổi vị thành niên, thanh niên, bà mang tờ rơi phát tận nhà, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh đó, bà còn gặp gỡ trẻ vị thành niên, thanh niên để cung cấp kiến thức cơ bản về sự biến đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, hướng dẫn các em cách chăm sóc sức khỏe sinh sản. Vào buổi tối, bà còn mở lớp tình thương dạy chữ cho trẻ em trong thôn suốt nhiều năm liền.
Bà Loan tuyên truyền kiến thức dân số cho người dân trong thôn. |
Bà Cao Thị Sen (thôn Suối Sâu) cho biết: “Nhà tôi có 6 người con, ăn còn chưa có thì sao đến trường được. Nhờ bà Loan thương tình đã dạy cho các cháu biết chữ, cách ăn sạch uống sạch, không được lấy chồng lấy vợ sớm”. Bà Cao Thị Phượng ở cùng thôn cũng cho hay: “Gia đình tôi có 2 con gái, hoàn cảnh khó khăn, chồng đi làm thuê làm mướn, tôi ở nhà chẳng biết gì về kế hoạch hóa gia đình. Nhờ bà Loan khuyên, hướng dẫn đến trạm y tế đặt vòng nên bây giờ cuộc sống gia đình tôi ổn định, 2 đứa con được đến trường”.
Nhờ bà Loan, phần lớn người dân thôn Suối Sâu bây giờ đã thay đổi cách nghĩ cách làm, biết chủ động tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Năm 2017, trong thôn chỉ có 2 trường hợp sinh con thứ 3, không xảy ra trường hợp tảo hôn nào.
Bà Lê Thị Thanh Lan - cán bộ chuyên trách dân số xã cho hay, bà Loan là một cộng tác viên nhiệt tình, hết lòng với người dân. Ninh Tân từng là 1 trong 3 xã có mức sinh cao, xảy ra nhiều trường hợp tảo hôn, nhưng hiện nay người dân đã thay đổi nhận thức, tình trạng sinh đông giảm đáng kể, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm chỉ còn 6,25%; tỷ suất sinh giảm còn 10,18‰, thấp hơn mặt bằng chung của thị xã. Bà Loan đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định mức sinh trên toàn thị xã Ninh Hòa. Với tấm lòng thương người, yêu nghề, bà Loan được Bộ Y tế trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số và được chính quyền địa phương biểu dương nhiều lần.
Lưu Khánh



