
TP. Nha Trang hiện có khá nhiều điểm thường xuyên bị ngập úng, cần được xử lý. Tuy nhiên, vì ngân sách có hạn nên vấn đề xã hội hóa chống ngập đang được xem là một phương án hữu hiệu.
TP. Nha Trang hiện có khá nhiều điểm thường xuyên bị ngập úng, cần được xử lý. Tuy nhiên, vì ngân sách có hạn nên vấn đề xã hội hóa chống ngập đang được xem là một phương án hữu hiệu.
Công trình chống ngập xã hội hóa đầu tiên
Những năm gần đây, cùng với sự xuất hiện của hàng loạt dự án khu đô thị mới, tình trạng ngập úng trên địa bàn TP. Nha Trang càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, để xử lý hết tất cả các điểm ngập úng cùng một lúc là điều không thể, bởi nguồn ngân sách hàng năm rất hạn chế.
Hệ thống thoát nước mưa khu vực Công viên Văn hóa Yến sào đang được xây dựng |
Trước thực trạng đó, cuối năm 2015 và đầu năm 2016, UBND tỉnh và TP. Nha Trang đã tính đến phương án xã hội hóa các công trình chống ngập. Cùng thời điểm này, hàng trăm hộ dân ở khu vực phường Phước Long bị ngập sâu trong nước do trời mưa, gây thiệt hại cả trăm tỷ đồng. Để giải quyết tình hình cấp bách, công trình đấu nối hệ thống thoát nước mưa từ Khu đô thị Phước Long vào cống tiêu QN17 (gọi tắt là công trình QN17) được thực thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang đóng góp gần 1,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xây lắp vật tư kỹ thuật gần 2,5 tỷ đồng, vốn Nhà nước chỉ phải bỏ ra hơn 300 triệu đồng. Các chi phí còn lại khoảng 800 triệu đồng được chia đều cho 2 doanh nghiệp nêu trên.
Cuối năm 2016, công trình QN 17 hoàn thành, trở thành công trình chống ngập đầu tiên được thực hiện theo vốn xã hội hóa. Ông Lê Khổng Hoàng Khuê - cán bộ Tổ Đầu tư xây dựng, Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết: “Công trình QN17 hoàn thành đã chấm dứt tình trạng ngập úng của các hộ dân trong khu vực. Nếu đợi ngân sách Nhà nước sẽ không thể nhanh chóng xử lý các điểm ngập úng ở phường Phước Long như đã làm”.
Tiếp tục nhân rộng
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố đã có 3 công trình chống ngập được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Ngoài công trình QN17 và hệ thống thoát nước đường nhánh khu vực hẻm 404, phường Phước Long (do Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đầu tư kinh phí) đã hoàn thành, hệ thống thoát nước mưa khu vực Dự án Nha Trang Sao và Công viên Văn hóa Yến sào cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Toàn bộ công trình có tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng đã được phía Công ty Cổ phần Nha Trang Sao và Công ty Yến sào Khánh Hòa đóng góp.
Ông Đinh Khắc Lâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN chia sẻ: “Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề xã hội hóa để chống ngập là một hướng đi đúng đắn cần được nhân rộng. Khi có kêu gọi đóng góp để chống ngập, chúng tôi luôn sẵn sàng đầu tư để nâng cao chất lượng sống cho cho người dân ở gần các dự án của mình”. Theo ông Lâm, để xã hội hóa chống ngập có hiệu quả, chính quyền cần có một quy hoạch thoát nước tổng thể, đối tượng vận động xã hội hóa là các chủ đầu tư ở cạnh hoặc gần với những khu vực thường xuyên bị ngập úng.
Xung quanh vấn đề này, ông Ngô Khắc Thinh - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết: “Với 3 công trình chống ngập được thực hiện theo hình thức xã hội hóa đã thể hiện tính đúng đắn và hiệu quả của hình thức này, giải quyết được vấn đề ngân sách Nhà nước còn thiếu, đồng thời giúp chính quyền xử lý nhanh các điểm ngập úng. Tuy nhiên, để có thể phát huy và nhân rộng cách làm này, bên cạnh nghĩa vụ, chúng ta cần phải có những quyền lợi cho các nhà đầu tư gắn liền với công trình chống ngập để khuyến khích họ mạnh dạn đóng góp”.
ĐÌNH LÂM




