11:08, 28/08/2017

Hội Người mù TP. Cam Ranh: Gặp khó tìm đầu ra cho sản phẩm

Thời gian qua, Hội Người mù TP. Cam Ranh gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ chổi cho hội viên. Do số lượng sản phẩm tồn kho nhiều nên hội viên phải ngừng sản xuất, chia nhau đi bán lẻ, bán dạo.

Thời gian qua, Hội Người mù TP. Cam Ranh gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ chổi cho hội viên. Do số lượng sản phẩm tồn kho nhiều nên hội viên phải ngừng sản xuất, chia nhau đi bán lẻ, bán dạo.


Thu nhập thấp


Hội Người mù TP. Cam Ranh có 112 hội viên, trong đó có 70% hội viên già yếu, số còn lại thường xuyên tập trung về trụ sở hội để tham gia lao động sản xuất. Hiện nay, hội có tổ sản xuất chổi, tăm và dịch vụ xoa bóp bấm huyệt, thu nhập bình quân mỗi hội viên khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Thời gian qua, tuy đã rất nỗ lực nhưng hội vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao thu nhập cho hội viên. Dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt tuy vẫn hoạt động nhưng lượng khách rất hạn chế, nhiều hôm không có khách. Ngoài ra, hội còn có hoạt động sản xuất tăm tre với số lượng khoảng 80.000 - 90.000 gói/năm, doanh thu khoảng 160 - 180 triệu đồng. Tuy nhiên, việc sản xuất tăm tre lại không thường xuyên, chỉ có 1 mùa trong năm vào dịp nhập học của học sinh các trường. Phần lớn tăm của hội do các trường trên địa bàn TP. Cam Ranh và các tỉnh: Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận mua ủng hộ. Số lượng tăm bán lẻ cho người dân không đáng kể. 

 

Các hội viên đang làm chổi

Các hội viên đang làm chổi

    


Trong khi đó, hoạt động sản xuất chổi vốn là nguồn thu chính của hội viên thì lại khó khăn về đầu ra. Theo bà Hồ Thị Tuyết Mai - Chủ tịch Hội Người mù TP. Cam Ranh, trước đây, mỗi tháng hội tiêu thụ được khoảng 700 - 800 cây chổi các loại, chủ yếu cho các trường học, hội phụ nữ và một số các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của thành phố... Tuy nhiên, vài năm gần đây, số chổi bán ra giảm sút gần một nửa, do một số đơn vị, tổ chức không mua vì cho rằng giá bán chổi của hội cao hơn các cơ sở khác. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của hội viên.


Ông Nguyễn Văn Nam, hội viên của hội cho biết, để làm ra một cây chổi, đối với hội viên người mù là cả quá trình vất vả. Tất cả các khâu như: chẻ đót, tước đót, cột, lên con và may chổi… đều chỉ làm bằng cảm nhận qua việc sờ, nắn của đôi bàn tay. Nếu người bình thường một ngày có thể làm 30 cây chổi thì hội viên người mù chỉ làm được khoảng gần 10 cây. Bên cạnh đó, trong khi sản xuất, người mù cũng không thể tiết kiệm nguyên liệu như người bình thường nên tốn công và chi phí nguyên liệu hơn. Vì vậy, giá bán chổi của hội thường cao hơn giá thị trường 5 - 10.000 đồng/sản phẩm.


Nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm

 

Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP. Cam Ranh: Là đơn vị bảo trợ xã hội cho hội người mù, thời gian qua, phòng luôn thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ; đồng thời vận động, tuyên truyền các đoàn thể, trường học, đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn tiêu thụ sản phẩm giúp hội. Sắp tới, phòng sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các đơn vị trên để tiếp tục tạo điều kiện cho hội có đầu ra sản phẩm ổn định, nâng cao thu nhập cho hội viên. 

Do đầu ra gặp khó khăn nên thời gian qua, hội tồn kho hơn 2.000 cây chổi. Hội đã phải cho hội viên ngưng sản xuất, chia thành từng nhóm để đi bán dạo, bán lẻ. Đồng thời, nỗ lực chào hàng tại các cơ sở, đại lý, tiểu thương ở chợ để liên kết tiêu thụ chổi, nhưng chưa có nơi nào nhận lời vì giá chổi của hội cao hơn các nơi khác.


Bà Mai cho biết, số lượng chổi tồn kho hiện nay có thể được giải quyết khi các trường học trên địa bàn thành phố bước vào năm học mới. Tuy nhiên, đây chỉ là hướng giải quyết trước mắt, còn về sau sẽ gặp khó khăn vì số lượng chổi tiêu thụ được rất ít so với số lượng mà các hội viên sản xuất ra hàng ngày. Tuy không cao nhưng với mức thu nhập hàng tháng từ hoạt động sản xuất của hội cũng giúp nhiều gia đình hội viên trong cuộc sống. Nếu phải hạ giá thành sản phẩm hoặc việc tiêu thụ khó khăn thì chi trả thu nhập cho hội viên sẽ rất thấp. Hội cũng đang đề nghị được liên kết tiêu thụ chổi với Hội Người mù Tuy Hòa - Phú Yên để có đầu ra ổn định lâu dài. “Tôi rất mong các đơn vị, đoàn thể, các trường học quan tâm, giúp đỡ, tìm nơi tiêu thụ chổi giúp cho người mù để họ có được việc làm ổn định”, bà Mai bày tỏ.


MAI HOÀNG