10:05, 21/05/2017

Nhiều nhà dân nằm trong hành lang an toàn lưới điện 110kV

Hiện nay, gần 20 hộ ở thôn Phước Điền và Phước Thủy (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) hàng ngày phải đối mặt với nguy hiểm vì sinh sống ngay bên dưới lưới điện 110kV…

Hiện nay, gần 20 hộ ở thôn Phước Điền và Phước Thủy (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) hàng ngày phải đối mặt với nguy hiểm vì sinh sống ngay bên dưới lưới điện 110kV…


Bà Trần Thị Lý ( đường Lư Giang, thôn Phước Thủy) cho biết: “Gia đình tôi ở đây đã nhiều năm. Đường dây điện cao thế nằm ngay trên mái nhà. Những lúc trời mưa gió, tia lửa điện đánh lẹt xẹt khiến cả gia đình bất an. Gần đây, khi tôi làm giấy tờ để thế chấp ngân hàng thì mới biết một phần căn nhà nằm trong hành lang an toàn lưới điện”.

 

Cách nhà bà Lý không xa, gia đình bà T.T.X (thôn Phước Thủy) đang thi công căn nhà cấp bốn, cách đường dây điện cao áp 110kV chỉ vài mét. Khi được hỏi việc xây dựng như thế có vi phạm hành lang an toàn lưới điện, bà X. cho biết, do nhà bà xây có xin giấy phép, nhà cấp bốn có chiều cao thấp nên được phép thi công. Trong khi đó, bà T. ở gần nhà bà X. vừa bị chính quyền địa phương đình chỉ thi công nhà do vi phạm hành lang lưới điện vì vượt chiều cao cho phép.


Tại thôn Phước Điền, có gần chục hộ sinh sống ngay dưới hành lang an toàn lưới điện cũng bày tỏ nỗi lo lắng mỗi khi có thời tiết xấu, vì đường dây diện cao thế thường xuyên có hiện tượng phóng điện.

 

Nhiều hộ ở thôn Phước Thủy vi phạm hành lang an toàn lưới điện 110kV

Nhiều hộ ở thôn Phước Thủy vi phạm hành lang an toàn lưới điện 110kV

 

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, hiện nay, có gần 20 hộ ở 2 thôn Phước Điền, Phước Thủy nằm trong hành lang lưới điện 110kV. Một số hộ ở thôn Phước Thủy tiến hành thử điện ở bên dưới phát hiện điện rò rỉ, rất nguy hiểm. Thực tế, người dân sinh sống ở đây trước, còn đường điện cao thế được làm sau này. Thời gian qua, địa phương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhắc nhở, kiểm tra, không để phát sinh thêm những công trình vi phạm hành lang  an toàn lưới điện.


Về giải pháp khắc phục tình trạng trên, ông Hưởng cho biết: “Toàn bộ các hộ nằm trong hành lang an toàn lưới điện đã sinh sống từ lâu, đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, chưa có trường hợp nào phải di dời hoặc đền bù. Nếu phải tổ chức di dời, công tác bồi thường tái định cư sẽ thực hiện thế nào, điều này vượt thẩm quyền của địa phương. Sắp tới, xã sẽ tiến hành tổng hợp, rà soát các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện để báo cáo thành phố có phương án giải quyết”.


Ông Trần Nguyễn Duy Khải - Phó Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế (Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa) xác nhận, tại Phước Đồng hiện có hàng chục hộ đang vi phạm việc xây dựng, vi phạm hành lang an toàn lưới điện 110kV. Đơn vị đã đi khảo sát, khi phát hiện những công trình xây dựng không đảm bảo an toàn lưới điện thì đề nghị UBND xã Phước Đồng xử lý. Theo Nghị định 14, ngày 26-2-2014 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện cho phép nhà xây dựng dưới lưới điện cao thế”, chủ hộ phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép, thiết kế xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gửi ngành Điện lực. Sau khi nhận hồ sơ của người dân, đơn vị sẽ đến thẩm định, khảo sát về khoảng cách, chiều cao công trình để đảm bảo an toàn.


Thành Long