08:05, 28/05/2017

Thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước: Nỗi lo biển xâm thực

Hàng năm, nhiều hộ ở dọc bờ biển thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) lại phải làm bờ kè chắn sóng để giữ đất. Song, do không đủ khả năng xây dựng đồng bộ, kiên cố nên những bờ kè manh mún này cũng không trụ được lâu trước sóng biển trong mùa mưa bão.  

 

Hàng năm, nhiều hộ ở dọc bờ biển thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) lại phải làm bờ kè chắn sóng để giữ đất. Song, do không đủ khả năng xây dựng đồng bộ, kiên cố nên những bờ kè manh mún này cũng không trụ được lâu trước sóng biển trong mùa mưa bão.  

 
Mùa mưa bão năm ngoái, hàng chục hộ ở thôn Ninh Tịnh bị sóng biển đánh vào gây sạt đổ tường rào, cuốn đất vườn ra biển. Từ đó đến nay, một số hộ có điều kiện đã và đang xây dựng lại bờ kè trước nhà để chống chọi với tình trạng này trong mùa mưa bão năm nay.

 

Những hộ không có điều kiện xây thì mua đá tảng đổ làm bờ kè

Những hộ không có điều kiện xây thì mua đá tảng đổ làm bờ kè


Theo quan sát của chúng tôi, khu vực dân cư dọc biển thường bị sạt lở có chiều dài gần 1km. Sau khi bị sóng biển xâm thực sâu vào cuối năm trước, nhiều nhà dân đã tự khắc phục bằng cách xây dựng lại bờ kè bằng đá chẻ, một số hộ còn gia cố thêm những tảng đá lớn dọc phía ngoài để bảo vệ bờ kè. Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng thôn Ninh Tịnh cho biết: “Dọc biển đoạn này có khoảng 100 hộ. Do chưa có bờ kè chắn sóng kiên cố nên mùa mưa bão năm nào nhà họ cũng bị sóng biển xâm thực vào đất vườn và đe dọa đến sự an toàn, nên những năm biển động lớn phải di dời dân đi lánh nạn”.


Ông Vũ Bá Thống - nguyên Bí thư Chi bộ thôn Ninh Tịnh cho biết: “Khoảng chục năm trước, bãi biển còn cách nhà dân hàng chục mét, nhưng hiện nay khoảng cách chỉ còn 5 - 7m do biển không ngừng xâm thực. Trước đây gia đình tôi đã xây dựng bờ kè để giữ đất, nhưng mùa mưa bão năm trước sóng biển đã đánh sập hoàn toàn, cuốn trôi đất đến tận sát sân nhà nên tôi phải xây lại; chi phí rất cao, riêng phần đá chẻ, xi măng, cát để xây được 30m bờ kè tốn khoảng 15 triệu đồng, chưa kể tiền công thợ 400.000 đồng/người/ngày. Vì thế, vợ chồng tôi phải tự xây để tiết kiệm chi phí. Về lâu dài, chúng tôi rất mong Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè để người dân bớt đi nỗi lo trong mùa mưa bão”.

 

Vợ chồng ông Thống xây kè để giữ đất

Vợ chồng ông Thống xây kè để giữ đất


Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, nhà trong thôn chia sẻ: “Nhà tôi không có điều kiện để xây kè mà chỉ gia cố bờ rào dọc mép biển bằng cọc tre, gỗ nên năm nào cũng phải làm lại, rồi xúc cát trên bãi biển đổ vào vườn để bù lại phần đất bị sóng cuốn trôi. Năm nay, nhờ tiết kiệm được chút tiền, gia đình tôi đã mua mấy xe đá tảng về chất dọc mép biển để giữ đất, hy vọng sẽ hạn chế được phần nào sự tàn phá của sóng biển trong mùa mưa bão năm nay!”.


Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Ninh Phước, khu vực dân cư nói trên nằm trong đoạn bờ biển có địa hình khá cao, vào mùa mưa bão, nước từ trên đổ xuống cộng với sóng biển ập vào nên khu vực này bị sạt lở theo quy luật sạt chỗ cao, bồi chỗ thấp. Vì thế, cứ vào mùa mưa bão là địa phương phải hỗ trợ bao cát và lực lượng giúp người dân gia cố bờ kè chắn sóng, thậm chí phải di dời dân để đảm bảo an toàn. Về lâu dài, chúng tôi sẽ kiến nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng kè chắn sóng khu vực này.


Nam Anh