
Trong hoạt động chế biến thức ăn cho cá từ phế phẩm hải sản, nông sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã làm phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Trong hoạt động chế biến thức ăn cho cá từ phế phẩm hải sản, nông sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã làm phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cơ quan chức năng đã yêu cầu di dời cơ sở chế biến này cách xa khu dân cư nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay, đơn vị chủ quản vẫn chưa thực hiện.
Theo phản ánh của người dân thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, khoảng 3 năm về trước, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu mở một khu sản xuất trồng cà tím, đậu bắp; nuôi bò, heo, cá theo kiểu trang trại tại thôn Xuân Phú 1, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh; đồng thời, thường xuyên chở phế phẩm hải sản đến chôn lấp trong khu vực này. Một thời gian sau đó, đơn vị này xây dựng nhà xưởng chế biến thức ăn cho cá từ nguyên liệu tận dụng là phế phẩm hải sản và nông sản. Mặc dù xưởng chế biến đặt ở xã Suối Tiên nhưng lại rất gần khu dân cư thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát. Do đó, trong quá trình hoạt động làm phát sinh mùi hôi thối ảnh hưởng đến người dân thôn Tân Xương 2.
Bà Lê Thị Lực (người dân địa phương) cho biết: “Lúc đầu, họ chỉ trồng trọt và chăn nuôi, nhưng một thời gian sau lại thường xuyên chở đầu tôm, xương cá về đây phơi bốc mùi hôi thối không chịu nổi, ruồi nhặng phát sinh nhiều vô kể, nhà tôi nhiều lúc ăn cơm cũng phải giăng mùng. Ngoài ra, chúng tôi còn thấy công nhân ở đó đào hào chôn xuống đất rau củ quả thối, cá chết. Người dân ở đây chủ yếu dùng nước giếng nên chúng tôi sợ ô nhiễm mạch nước ngầm”. Ông Lê Văn Hùng (thôn Tân Xương 2) cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền địa phương, nhưng UBND xã Suối Cát trả lời do cơ sở gây ô nhiễm nằm trên địa bàn xã Suối Tiên nên địa phương không có thẩm quyền xử lý. Vì thế, chúng tôi tiếp tục gửi đơn lên huyện và tỉnh, nhưng đến nay tình trạng này cải thiện không đáng kể”.
Ngày 19-5, đến khu vực chế biến thức ăn cho cá của cơ sở này, chúng tôi thấy có rất nhiều phế phẩm hải sản và nông sản đã sấy khô, đang chờ cho vào máy nghiền; một vài máy nghiền đang hoạt động. Mùi hôi thối đặc trưng từ phế phẩm hải sản xộc lên rất khó chịu. Một nữ công nhân cho biết: “Mùi hôi thối đã bớt rất nhiều so với trước. Vì hiện nay, họ chỉ chứa phế phẩm đã sấy khô trong nhà xưởng chứ không như trước đây chứa cả phế phẩm tươi nên bốc mùi rất kinh khủng”.
Khu nhà xưởng này vẫn chưa được di dời theo yêu cầu của cơ quan chức năng |
Được biết, cơ sở chế biến này hoạt động không có giấy phép và thực tế đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây. Chính vì vậy, UBND xã Suối Cát đã nhiều lần đề nghị UBND xã Suối Tiên xử lý vấn đề này. Ngày 27-2 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm và UBND 2 xã Suối Tiên, Suối Cát đã kiểm tra cơ sở chế biến thức ăn cho cá mà người dân đang bức xúc. Qua kiểm tra, xác nhận hoạt động chế biến thức ăn cho cá tại đây có mùi hôi thối, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu đơn vị chủ quản phải di dời sân phơi nguyên liệu phế phẩm thủy sản, nông sản và nhà xưởng (bao gồm cả lò sấy) cách xa nhà dân gần nhất tối thiểu 700m… Thời gian hoàn thành và báo cáo lên các cơ quan chức năng trước ngày 30-4-2017.
Tiếp xúc với phóng viên, ông Thái Ngọc Sơn, người quản lý cơ sở chế biến thức ăn cho cá này cho biết: “Đúng là trước đây cơ sở của chúng tôi có làm phát sinh mùi hôi thối nên gặp phải sự phản ứng của người dân. Hiện tại, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng nên môi trường đã được cải thiện, người dân không còn bức xúc nữa”.
Tuy nhiên, theo biên bản kiểm tra của UBND xã Suối Tiên ngày 12-5 vừa qua, phía Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu vẫn chưa thực hiện di dời lò sấy và nhà xưởng theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Ông Võ Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Suối Tiên khẳng định, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, đề nghị tiếp tục xử lý vấn đề này.
QUỲNH ANH




