
Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), thời gian qua, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt những vấn đề liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, công tác thu gom, xử lý rác thải hiện nay gặp không ít khó khăn.
Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), thời gian qua, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt những vấn đề liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, công tác thu gom, xử lý rác thải hiện nay gặp không ít khó khăn.
Điểm sáng nơi doanh nghiệp
Trên địa bàn Ninh Hòa hiện có những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực rất nhạy cảm về môi trường như: đóng tàu, chế biến đường… Tuy nhiên, điều đáng mừng là tại các đơn vị này, giải pháp về bảo vệ môi trường đã được tuân thủ nghiêm ngặt. Tại Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) ở xã Ninh Phước, nếu như những năm trước đây, vấn đề xử lý hạt nix thải của đơn vị này hết sức nan giải và trở thành điểm nóng về môi trường, thì hiện nay đã được giải quyết: hạt nix thải từ HVS được 3 doanh nghiệp khác thu mua làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Từ năm 2013 đến tháng 3-2017, HVS đã chuyển cho các đơn vị này gần 356.000 tấn hạt nix, chiếm 45,34% khối lượng hạt nix lưu trữ. Với tiến độ hiện tại, toàn bộ số lượng hạt nix sẽ được giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Ngoài ra, HVS cũng đã lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp có khả năng xử lý 120m3/ngày đêm. Nhưng nhà máy này cũng chỉ phát sinh nước thải công nghiệp khoảng 3 - 4m3/ngày đêm. Tương tự, các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cũng chiếm một khối lượng rất thấp so với công suất các hệ thống xử lý mà HVS đã lắp đặt.
![]() |
| Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát hệ thống xử lý chất thải tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa |
Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (BHS-NH) tại xã Ninh Xuân cũng đã trang bị hệ thống xử lý nước thải có công suất 800m3/ngày đêm vào năm 2008. Đến năm 2011, đáp ứng yêu cầu nâng công suất chế biến, hệ thống xử lý nước thải cũng được nâng lên 1.200m3/ngày đêm và năm 2016 là 2.200m3/ngày đêm. Kể từ năm 2014, đơn vị đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải có công suất 170 tấn hơi/giờ. Bên cạnh đó, toàn bộ chất thải nguy hại được đưa vào kho chứa, hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, xử lý theo quy định. Theo lãnh đạo BHS-NH, bên cạnh hệ thống quan trắc nước thải tự động, sẵn sàng cảnh báo cũng như có các giải pháp tạm ngưng xả thải khi có sự cố liên quan đến nước thải, đơn vị còn thực hiện giám sát thường xuyên đối với nước thải, khí thải, không khí…, báo cáo cơ quan chức năng 4 lần/năm; báo cáo quản lý chất thải nguy hại, tình hình khai thác, sử dụng nước mặt, tình hình xả nước thải vào nguồn nước 1 lần/năm.
Xử lý rác thải sinh hoạt gặp khó
Cùng với quá trình phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, tại Ninh Hòa, những năm gần đây, gánh nặng về xử lý rác thải cũng ngày một lớn hơn. Ông Lê Bá Thuận - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, hoạt động thu gom, xử lý rác trên địa bàn dần đi vào nề nếp. Ở khu vực đô thị, bãi rác Hòn Rọ được đầu tư quy mô, công suất 60 tấn/ngày đêm, đủ để xử lý rác thải cho 7 phường và khu vực lân cận trong 2 năm tới. Ở khu vực nông thôn, 15/20 xã đã tổ chức thu gom rác. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang phải đối diện với không ít vấn đề liên quan đến rác thải, mà điểm nóng là bãi rác Hòn Rọ ở xã Ninh An. Thời gian qua, người dân liên tục phản đối việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại ở khu vực Hòn Rọ mặc dù nhà máy chưa đi vào hoạt động. Trong khi đó, những đợt mưa lớn cuối năm 2016 đã ảnh hướng lớn đến quá trình xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Hòn Rọ, khiến nước rỉ rác kết hợp với nước mưa tràn ra ngoài mương nước bên trong khuôn viên bãi rác, người dân khu vực lân cận càng thêm lo lắng. Theo UBND thị xã Ninh Hòa, lượng nước tồn đọng trong bãi chôn lấp khoảng 20.000m3 trong khi công suất xử lý chỉ có thể đáp ứng được 40m3/ngày đêm nên cần không ít thời gian để có thể xử lý xong lượng nước này.
Với rác thải nông thôn, hiện nay, hầu hết các xã trên địa bàn đều có chung một khó khăn, đó là chi phí thu gom, xử lý rác thải lớn hơn nhiều so với số tiền thu được từ người dân. Theo ông Phạm Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Ích, toàn xã hiện có khoảng 72% số hộ tham gia phương án thu gom rác thải. Mức thu 9.000 đồng/hộ/tháng chỉ đáp ứng được khoảng 2/3 so với chi phí bỏ ra, phần còn lại ngân sách nhà nước phải chi trả. Tương tự, ông Trần Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phụng cho biết, từ khi hình thành hoạt động thu gom rác, tỷ lệ hộ dân tham gia ngày một tăng. Vấn đề môi trường cũng như ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt. Nếu như năm 2014, toàn xã chỉ có 64% số hộ tham gia phí vệ sinh thì đến năm 2016, con số đó đã tăng lên 86%. Đơn vị cũng đã đầu tư một xe tải loại 2 tấn để thu gom rác thải. Theo tính toán, năm 2016, số tiền thu được từ người dân khoảng 184 triệu đồng, trong khi chi phí thu gom, xử lý rác thải khoảng 300 triệu đồng. Vì vậy, ngân sách nhà nước phải bù hơn 100 triệu đồng. Nguyện vọng của các xã là tăng phí vệ sinh môi trường lên mức hợp lý hơn, khoảng 15.000 đồng/hộ/tháng mới có thể bù đắp được chi phí cho hoạt động thu gom, xử lý rác thải.
Nhìn nhận về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, ông Lê Bá Thuận cho biết: “Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch khung của tỉnh, UBND thị xã đều lập và thực hiện các kế hoạch bảo vệ môi trường từng năm và từng giai đoạn 5 năm. Nhờ đó, nhận thức về bảo vệ môi trường của cán bộ, nhân dân và cộng đồng xã hội được cải thiện đáng kể. UBND thị xã Ninh Hòa là đơn vị cấp huyện duy nhất được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số hạn chế đang được tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, bao gồm các vấn đề liên quan đến thu gom, xử lý rác thải; quá trình tháo dỡ các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường còn chậm so với mục tiêu đề ra”.
Công Định



