09:03, 02/03/2017

Xung quanh việc kiểm kê lô sạp chợ Đầm: Cách làm không hợp lý

Vừa qua, hơn 200 lô sạp tại Dự án Chợ Đầm (TP. Nha Trang) bất ngờ bị Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) kiểm kê, niêm phong, gây lo lắng cho tiểu thương. Sau khi báo chí phản ánh và có ý kiến của lãnh đạo tỉnh, các bên đã tháo gỡ toàn bộ niêm phong trên lô sạp…

Vừa qua, hơn 200 lô sạp tại Dự án Chợ Đầm (TP. Nha Trang) bất ngờ bị Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) kiểm kê, niêm phong, gây lo lắng cho tiểu thương. Sau khi báo chí phản ánh và có ý kiến của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các bên đã tháo gỡ toàn bộ niêm phong trên lô sạp…

 

Hơn 200 lô sạp ở tầng 2 và 3 chợ Đầm được niêm phong để kiểm kê
Hơn 200 lô sạp ở tầng 2 và 3 chợ Đầm được niêm phong để kiểm kê


Kiểm kê tài sản và niêm phong


Sáng 1-3, Ban Quản lý (BQL) Dự án Chợ Đầm và EVNFinance (có trụ sở tại Hà Nội) đã tổ chức cuộc họp với giới trưởng các ngành hàng trong chợ để đính chính lại thông tin về việc kiểm kê, niêm phong hơn 200 lô sạp tại Dự án Chợ Đầm. Trước đó, ngày 17-2, EVNFinance đã kiểm kê và khóa cửa niêm phong hơn 200 lô sạp tại Dự án Chợ Đầm. Điều này khiến cho người dân không hiểu vấn đề đã có những đồn thổi không chính xác, gây hoang mang cho các tiểu thương chuẩn bị vào chợ mới. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Chí Uy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang (chủ đầu tư Dự án Chợ Đầm) khẳng định: “Việc kiểm đếm lại các lô sạp chưa cho thuê của EVNFinance là hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến quyền lợi của tiểu thương. Tuy nhiên, vì cách làm không hợp lý nên dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc”.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đình Thắng - Trưởng phòng Tín dụng EVNFinance cho biết: “Để thực hiện Dự án Chợ Đầm, Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang có vay vốn của chúng tôi. Khi chúng tôi ký kết hợp đồng đầu tư vốn thì nguồn trả nợ chính là nguồn thu từ việc kinh doanh lô sạp trong chợ. Theo điều khoản hợp đồng, chúng tôi được quyền kiểm kê các lô sạp để đảm bảo nguồn trả nợ. Vì hiện nay, trong dự án có gần 2.000 lô sạp nên chúng tôi phải kiểm đếm các lô sạp nhằm chứng thực được nguồn tiền đã đầu tư. Ở đây xin khẳng định là chúng tôi chỉ kiểm đếm chứ không phải niêm phong lô sạp để siết nợ. Nhưng khi thực hiện đã gây ra hiểu lầm và tạo dư luận không tốt nên chúng tôi đã tiến hành tháo gỡ toàn bộ niêm phong để tiểu thương yên tâm”.

 

Cuộc họp giữa chủ đầu tư và đại diện EVNFinance với giới trưởng các ngành hàng
Cuộc họp giữa chủ đầu tư và đại diện EVNFinance với giới trưởng các ngành hàng



Không để tình trạng tương tự tái diễn

 

Luật sư Nguyễn Thị Minh Trang (Đoàn Luật sư Khánh Hòa): Đây là quan hệ dân sự, do đó phải thực hiện theo Bộ luật Dân sự. Phía EVNFinance có quyền kiểm kê tài sản mà phía chủ đầu tư đã thế chấp dựa vào kiểm đếm thực tế và các hóa đơn mua bán, thuê của tiểu thương với Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang, nhưng không được phép niêm phong lô sạp làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chủ đầu tư. Vì theo nguyên tắc, đến cuối kỳ trả nợ, nếu bên vay không trả được nợ thì bên cho vay phải đưa vụ việc ra tòa. Sau đó căn cứ trên quyết định của tòa, cơ quan Thi hành án mới tiến hành kê biên tài sản.

Chính cách làm sai nguyên tắc của EVNFinance đã gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận. Mới đây, tại cuộc họp giao ban Tỉnh ủy, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã giao UBND TP. Nha Trang kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu các bên chấm dứt việc làm này, không được làm ảnh hưởng đến tâm lý và việc kinh doanh của tiểu thương, gây cản trở việc di dời các hộ kinh doanh vào chợ Đầm mới.  


Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Nha Trang cho biết: “Sau khi có chỉ đạo của tỉnh, UBND thành phố đã kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư báo cáo sự việc. Qua đó, đã yêu cầu BQL chợ Đầm tuyên truyền để tiểu thương hiểu. Các tiểu thương sau khi được giải thích đã yên tâm về quyền lợi của mình”. Bà Trần Thị Hương Lan (kinh doanh hải sản khô) cho hay: “Được tham dự cuộc họp, nghe 2 bên giải thích, chúng tôi đã hiểu rõ vấn đề. Song, thời gian tới, BQL Dự án Chợ Đầm và EVNFinance cần có giải thích bằng văn bản gửi cho giới trưởng các ngành hàng để họ có cơ sở thông báo vấn đề này cho các hộ kinh doanh”.


Ông Nguyễn Phương Bắc - Giám đốc BQL Dự án Chợ Đầm cho biết: “Qua sự việc này, chủ đầu tư sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời cam kết không để tình trạng tương tự xảy ra. Hiện nay, BQL tiếp tục thực hiện công tác di dời các tiểu thương vào chợ mới theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc xây dựng khu chợ bán hàng tươi sống và hoàn tất việc đưa các hộ vào chợ trước tháng 5”.


Đình Lâm