09:03, 03/03/2017

Người cai nghiện tự nguyện: Được hỗ trợ kinh phí

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định về mức hỗ trợ, miễn giảm chi phí cho những người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh).

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định về mức hỗ trợ, miễn giảm chi phí cho những người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh). Chính sách này góp phần giảm bớt khó khăn cho người cai nghiện, tạo điều kiện để họ làm lại cuộc đời.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2010, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh mở rộng tiếp nhận đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện. Đây cũng là chủ trương chung của Trung ương trong việc giảm dần cai nghiện bắt buộc, tăng dần cai nghiện tự nguyện. Tuy nhiên, số lượng người nghiện tự nguyện vào trung tâm cai nghiện còn hạn chế. Từ năm 2010 đến năm 2015, trung tâm chỉ tiếp nhận hơn 300 lượt người đến cai nghiện tự nguyện. Nguyên nhân là do người nghiện, gia đình người nghiện gặp khó khăn, không có khả năng chi trả chi phí trong quá trình điều trị nghiện.

 

Các học viên cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tham gia sinh hoạt nhóm
Các học viên cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tham gia sinh hoạt nhóm


Ông Phạm Đức Tân - Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh cho biết, nhiều người nghiện lên trung tâm xin cai nghiện tự nguyện, nhưng vì không có tiền chi trả cho việc điều trị nên đành bỏ về. Trước thực trạng đó, đầu năm 2016, trung tâm đã kiến nghị và UBND tỉnh đã ban hành quyết định mức hỗ trợ, miễn giảm chi phí cho những người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại trung tâm tỉnh.

 

Theo quyết định của UBND tỉnh, người nghiện thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ vị thành niên, người bị nhiễm HIV/AIDS mất khả năng lao động có hộ khẩu ở Khánh Hòa được hỗ trợ 50% chi phí cai nghiện tự nguyện. Đối với người nghiện khác khi đi cai nghiện tự nguyện, được hỗ trợ: tiền ăn 450.000 đồng/người/tháng; tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị 400.000 đồng/người/lần; chi phí xét nghiệm 100.000 đồng/người/đợt.

Từ khi có chính sách hỗ trợ, số lượng người đến trung tâm cai nghiện tự nguyện tăng đáng kể. Năm 2016, có hơn 200 lượt người tham gia; từ đầu năm 2017 đến nay, có hơn 20 người đến đăng ký cai nghiện tự nguyện. Bên cạnh đó, để hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đạt được kết quả cao, trung tâm đã đầu tư khu vực dành riêng cho đối tượng này với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, đồ dùng sinh hoạt, phòng đọc sách, báo… Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, phân công lao động trị liệu hợp lý trên tinh thần tự nguyện; tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao để nâng cao thể chất, tinh thần cho người cai nghiện.


Anh L.V.H. đến trung tâm cai nghiện được 25 ngày cho biết: “Nhiều lần tôi muốn đi cai nghiện, nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chần chừ. Khi biết có chính sách hỗ trợ, tôi liền đăng ký ngay. Cuộc sống sinh hoạt, ăn uống, điều trị bệnh ở đây khá đầy đủ, thoải mái. Mới gần 1 tháng điều trị, tôi thấy khỏe ra”. Còn anh H.N.T. chia sẻ: “Nếu không có chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện tự nguyện, e rằng tôi chỉ tham gia được nửa đường rồi xin rút vì hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Có chính sách hỗ trợ, tôi sẽ cố gắng điều trị khỏi nghiện rồi mới trở về”...


Được biết, cùng với chính sách hỗ trợ, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh còn mời các chuyên gia về lĩnh vực cai nghiện ma túy ở TP. Hồ Chí Minh về bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, nhân viên; thay đổi phương pháp tiếp cận, điều trị nghiện cho học viên theo hướng tạo tâm lý thoải mái cho người nghiện... tạo điều kiện cho học viên quyết tâm làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, theo ông Phạm Đức Tân, để các chính sách hỗ trợ của tỉnh dành cho người cai nghiện tự nguyện được nhiều người biết đến, rất cần sự vào cuộc của các cấp, ngành, hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền để người dân biết.


VĂN GIANG