
Trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) hiện có 14 trại nuôi heo, 7 trại nuôi gà và hàng trăm hộ nuôi quy mô nhỏ. Thời gian qua, một số trang trại và hộ chăn nuôi không đảm bảo điều kiện chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.
Trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) hiện có 14 trại nuôi heo, 7 trại nuôi gà và hàng trăm hộ nuôi quy mô nhỏ. Thời gian qua, một số trang trại và hộ chăn nuôi không đảm bảo điều kiện chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.
Nhiều nơi ô nhiễm
Ông Nguyễn Văn Dũng (người dân xã Diên Đồng) cho biết: “Trên địa bàn xã tôi có trại heo của bà Trần Thị Lệ Nga chăn nuôi với quy mô lớn nhưng không đảm bảo môi trường nên đã gây ô nhiễm cho khu dân cư. Mùi hôi thối bốc lên từ trang trại này khiến người dân không thể chịu nổi. Tôi đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi để không ảnh hưởng đến người dân”.
![]() |
| Hồ chứa không lót bạt ở trại nuôi heo của gia đình bà Nga |
Được biết, trại chăn nuôi heo công nghiệp của bà Nga được xây dựng từ tháng 4-2015 với quy mô đăng ký dưới 1.000m2. Trại có khoảng 2.000 con heo thịt, được nuôi theo công nghệ lạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, trại chăn nuôi này đã mở rộng trái phép thêm 1.300m2, số lượng heo theo đó cũng tăng lên đáng kể. Chất thải trong quá trình chăn nuôi sau khi qua hầm biogas được dẫn thẳng ra hồ lắng bằng đất. Đáng nói là các hồ này không được lót bạt, lâu dần, nước trong hồ có màu đen và bốc mùi hôi thối. Ở một vài thời điểm trong ngày, mùi hôi này lan rộng ra xung quanh, khiến người dân khu vực bức xúc.
Tình trạng này cũng xảy ra ở hầu hết các trang trại chăn nuôi khác ở các xã: Diên Thọ, Diên Xuân... Ông Trần Văn Tảo (xã Diên Thọ) phản ánh: “Diên Thọ là địa phương tập trung nhiều trại chăn nuôi nhất huyện. Đa số các trại này không xử lý hoặc xử lý không đúng quy trình chất thải chăn nuôi nên gây ra mùi hôi thối. Về lâu dài, nếu tình trạng này không được xử lý sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên nước, nhất là nguồn nước sinh hoạt, tạo ra những hệ lụy không nhỏ về môi trường và dịch bệnh”.
Không để trại nuôi tồn tại trong khu dân cư
Vừa qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện đã kiểm tra 14 trại chăn nuôi. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các trại ở quy mô lớn đều vi phạm về công tác bảo vệ môi trường. Ở các xã: Diên Đồng, Diên Thọ và Diên Xuân, một số trại chăn nuôi xả nước thải thẳng ra đất, gây ảnh hưởng đến nguồn nước. Một số cơ sở khác thì chưa thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ, xây dựng trang trại cũng như số lượng nuôi lớn hơn số lượng được cấp phép khiến hệ thống xử lý chất thải bị quá tải, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Bà Nguyễn Bích Loan - Chuyên viên Phòng TN-MT huyện Diên Khánh cho biết: “Phần lớn các trại sử dụng hầm biogas, nước thải sau đó được đưa ra hồ chứa, chưa đạt yêu cầu. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các chủ cơ sở lót đáy hồ để ngăn tình trạng nước thải thẩm thấu xuống nguồn nước ngầm gây ô nhiễm. Đồng thời, phải thực hiện theo đúng cam kết môi trường”.
Ông Võ Thành Nhân - Trưởng phòng TN-MT huyện Diên Khánh cho biết, huyện không quy hoạch xây dựng khu chăn nuôi tập trung toàn huyện mà chỉ quy hoạch theo từng xã. Làm như vậy để đề phòng dịch bệnh xảy ra sẽ dễ xử lý hơn. Đến nay, đã có xã Diên Sơn thực hiện chăn nuôi theo quy hoạch. “Hiện nay, UBND huyện không có chủ trương tăng số lượng trang trại. Tuy nhiên, nếu người dân có nhu cầu phát triển kinh tế, mở trang trại chăn nuôi thì vẫn phải xem xét nhưng chúng tôi cương quyết không cấp phép cho các hộ chăn nuôi trong đô thị và khu dân cư. Hộ nào không thực hiện đủ quy trình xử lý chất thải thì chắc chắn sẽ yêu cầu dừng chăn nuôi. Trong thời gian tới, Phòng TN-MT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc chăn nuôi”, ông Nhân khẳng định.
Đ.L - T.V




