10:12, 09/12/2016

Chủ phương tiện còn thờ ơ

Sau gần nửa năm quy định xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn phải đăng ký phù hiệu mới đủ điều kiện kinh doanh vận tải có hiệu lực, đến nay, mới chỉ có khoảng 50% chủ phương tiện thực hiện. ....

Sau gần nửa năm quy định xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn phải đăng ký phù hiệu mới đủ điều kiện kinh doanh vận tải có hiệu lực, đến nay, mới chỉ có khoảng 50% chủ phương tiện thực hiện. Trong khi đó, lộ trình đăng ký phù hiệu kinh doanh vận tải cho xe trên 3,5 tấn cũng sắp có hiệu lực (từ ngày 1-1-2017).


 Ngại làm thủ tục


Ông Nguyễn Văn Dần - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 3.000 phương tiện ô tô có tải trọng từ 7 đến dưới 10 tấn hoạt động. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới có khoảng 1.500 chủ phương tiện tới sở đăng ký phù hiệu; trong số này chủ yếu là các doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Vẫn còn nhiều phương tiện chưa gắn phù hiệu
Vẫn còn nhiều phương tiện chưa gắn phù hiệu


Ông Vũ Ngọc Thanh, chủ một xe tải có trọng tải 8 tấn chuyên chở gạch, cát, sỏi, sắt thép trên đường 2-4, TP. Nha Trang cho biết: “Tôi biết có quy định các xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn phải xin giấy phép kinh doanh và gắn phù hiệu xe tải mới được kinh doanh nhưng không đi làm. Tôi chỉ chạy xe loanh quanh trong thành phố, ai thuê gì chở nấy nên có gì mà phải đăng ký kinh doanh, gắn phù hiệu cho phức tạp. Lâu nay, không đăng ký kinh doanh cũng có sao đâu?”. Còn theo ông Nguyễn Văn Anh - xã Vĩnh Ngọc, ngay khi biết thông tin xe tải phải gắn phù hiệu xe, ông đã tới Sở GTVT tìm hiểu thủ tục và đã được cán bộ của sở hướng dẫn chi tiết. Thủ tục mới nghe có vẻ đơn giản nhưng để hoàn thành, chủ phương tiện phải đáp ứng khá nhiều điều kiện.


Được biết, muốn có phù hiệu, các chủ xe phải về địa phương đăng ký kinh doanh hộ cá thể hoặc vào hợp tác xã. Ngoài ra, khi đã có giấy phép đăng ký kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước. Trong khi đó, lâu nay, các chủ phương tiện xe tải làm được đồng nào hưởng đồng đó, không phải nộp thuế. Do đó, không ít chủ phương tiện đến sở tìm hiểu thủ tục xong, không thấy quay lại làm. “Chúng tôi quán triệt bộ phận chuyên môn, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hướng dẫn chi tiết, tận tình cho các chủ phương tiện khi tới liên hệ làm việc. Tuy nhiên, không được làm thay cho các chủ phương tiện, vì như vậy họ sẽ không nắm được quy định của pháp luật”, ông Dần nói.


Sẽ xử lý nghiêm

 

Lộ trình gắn phù hiệu theo quy định như sau: từ ngày 1-1-2016, các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên; từ ngày 1-7-2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải từ 7 tấn đến dưới 10 tấn; từ ngày 1-1-2017 đối với các xe ô tô có trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn và từ ngày 1-7-2018 đối với xe dưới 3,5 tấn.

Theo quy định, các trường hợp cố tình không đến đăng ký gắn phù hiệu xe sẽ bị xử lý với mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Cùng với nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp vi phạm còn có thể bị xử lý trong lĩnh vực quản lý hoạt động GTVT. Đối với xe vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, lần hai có thể thu hồi phù hiệu 1 tháng, 3 tháng. Đối với doanh nghiệp 3 tháng liên tục có trên 20% số lượng xe vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải.


Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết: “Sau 6 tháng quy định gắn phù hiệu cho xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn có hiệu lực đã có hàng chục phương tiện bị xử lý. Hầu hết các chủ phương tiện đều lấy lý do không biết quy định này, hay xe không kinh doanh chỉ chở đồ cho gia đình…”.


Ông Dần cho biết, thời gian qua, do mới thực hiện quy định nên sở chủ yếu nhắc nhở. Hiện nay, sở chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường tuần tra xử lý, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Ngoài việc xử lý xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn, chúng tôi chỉ đạo Thanh tra sở tăng cường tuyên truyền cho các chủ phương tiện từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn. Theo lộ trình, từ ngày 1-1-2017, các phương tiện này không gắn phù hiệu cũng bị xử lý.


K.H