
Tuy đã mở rất nhiều đợt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng việc tái chiếm vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị.
Tuy đã mở rất nhiều đợt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng việc tái chiếm vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị.
Địa phương nào cũng có tái chiếm
Mới đây, Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) đồng loạt tiến hành kiểm tra việc lấn chiếm vỉa hè trên phạm vi toàn thành phố. Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, ở hầu hết các tuyến đường đều xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Trong một tuần kiểm tra, đoàn đã phát hiện và xử lý 170 trường hợp vi phạm. Trong các sai phạm, việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe là hành vi thường xuyên tái phạm nhất. Còn đối với các hộ kinh doanh ăn uống, bàn ghế được bày tràn ra vỉa hè, thậm chí vào ban đêm họ còn lấn cả lòng đường làm nơi kinh doanh. Phường Phước Long và Vĩnh Hải là 2 địa phương để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm nhất. Qua kiểm tra, mỗi phường đều có 16 địa điểm lấn chiếm vỉa hè, tập trung trên các tuyến đường: 2-4 (phường Vĩnh Hải) và Lê Hồng Phong (phường Phước Long). Ngoài ra, các phường: Phương Sài, Lộc Thọ, Vạn Thắng... cũng là những địa phương có nhiều sai phạm. Đáng chú ý, phường Phương Sài là nơi có nhiều hộ kinh doanh ăn uống có hành vi lấn chiếm vỉa hè nhiều nhất. Thậm chí, nước thải từ việc rửa chén, đĩa cũng bị các hộ kinh doanh xả thẳng ra đường gây mất vệ sinh môi trường. Tình trạng này cũng diễn ra trên các đường: Nguyễn Trãi, Trần Quý Cáp, Yersin, Lê Thành Phương.
![]() |
| Một địa điểm kinh doanh trên đường Lê Thánh Tôn lấn chiếm vỉa hè |
Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng QLĐT TP. Nha Trang cho biết: “Thời gian qua, UBND thành phố đã nhiều lần nhắc nhở các địa phương. Song, vì các xã, phường buông lỏng quản lý nên dẫn tới tình trạng tái chiếm vỉa hè diễn ra khắp nơi. Hầu hết các trường hợp vi phạm vừa kiểm tra đều là trường hợp tái phạm kéo dài. Phòng QLĐT đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng sau đó khi giao lại cho các xã, phường quản lý thì họ lại không làm, nên các hộ kinh doanh tái chiếm. Nhiệm vụ đảm bảo trật tự vỉa hè là của địa phương, khi họ cần Phòng QLĐT sẽ hỗ trợ phương tiện và nhân lực. Bây giờ, các xã, phường bỏ lơ việc này thì tình trạng vỉa hè bị tái chiếm là đương nhiên”.
Sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn
Để chấn chỉnh tình trạng vỉa hè lộn xộn như hiện nay, mới đây, UBND TP. Nha Trang đã thông báo đến tất cả các xã, phường, trong đó nhấn mạnh nếu địa phương nào còn tồn tại tình trạng tái chiếm vỉa hè thì chủ tịch xã, phường đó không hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.
Theo ông Ngô Khắc Thinh, thời gian tới, thành phố sẽ làm quyết liệt hơn, giao trách nhiệm cụ thể tới từng địa phương và có những kỷ luật nghiêm với người đứng đầu địa phương nếu cứ để tình trạng tái chiếm vỉa hè liên tục như vừa nêu. Bên cạnh đó, UBND TP. Nha Trang cũng quán triệt, tuyên truyền phổ biến, giáo dục sâu rộng trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành các quy chế, quy định của pháp luật về quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị, thường xuyên tổ chức kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự đô thị và nếp sống văn minh đô thị; tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài và huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc.
Cùng với nỗ lực của thành phố, hiện nay, Sở Giao thông vận tải cũng đã phối hợp với các địa phương ra quân thí điểm việc vận động người dân trên tuyến đường 2-4 và 23-10 cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Theo ông Cao Tấn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế, đối chiếu hồ sơ đo đạc, lập biên bản bàn giao cho các địa phương số lượng hộ vi phạm chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh trái phép, gây mất trật tự an toàn giao thông bàn giao cho UBND xã, phường quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND TP. Nha Trang. Đồng thời, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn 12 xã, phường có đường 2-4 và 23-10 chạy qua. Sau thời gian sở tiến hành thực hiện thí điểm, các địa phương phải tiếp tục triển khai ký cam kết với các hộ còn lại. Sau 10 ngày ký cam kết, nếu hộ nào không tự nguyện tháo dỡ khu vực lấn chiếm hoặc tái chiếm sẽ bị xử lý nghiêm.
ĐÌNH LÂM




