Thạc sĩ Lê Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang cho biết: đơn vị vừa phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút Zika thứ 2 tại TP. Nha Trang.
Thạc sĩ Lê Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang cho biết: đơn vị vừa phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút Zika thứ 2 tại TP. Nha Trang.
Cụ thể, ngày 24-10, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh gửi cho Viện Pasteur Nha Trang mẫu bệnh phẩm để phân lập vi rút Dengue (vi rút sốt xuất huyết). Sau khi phân lập vi rút sốt xuất huyết cho kết quả âm tính, chúng tôi tiến hành xét nghiệm vi rút Zika thì phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút này. Mẫu bệnh phẩm này là của một bệnh nhân (BN) nam, 32 tuổi, trú tại TP. Nha Trang, hiện đang là nhân viên một công ty tư nhân.
Qua khai thác tiền sử bệnh được biết, ngày 10-10, BN có dấu hiệu biếng ăn, đau mỏi cơ toàn cơ thể, sốt nhẹ và sau đó nổi ban hình chấm đỏ khắp cơ thể. BN có đến trạm y tế để điều trị và được chẩn đoán nhiễm siêu vi. Sau thời gian uống thuốc không đỡ, ngày 18-10, BN đến khám tại Phòng khám đa khoa khu vực số 4, TP. Nha Trang, được chẩn đoán sốt phát ban, theo dõi sốt xuất huyết và được lấy mẫu để xét nghiệm. Sau 5 ngày điều trị ngoại trú, đến ngày 22-10, BN hết sốt, sức khỏe trở lại bình thường. Được biết, trong vòng 2 tháng trở lại đây, BN chưa đi đâu ra khỏi tỉnh Khánh Hòa. Các thành viên trong gia đình của BN, trong vòng 1 tháng trở lại đây không có ai bị sốt hay mệt mỏi cơ thể. Vợ BN mang thai đã 8 tháng nên thai nhi không bị ảnh hưởng (trên lý thuyết, vi rút Zika chỉ gây ra bệnh dị tật đầu nhỏ cho thai nhi khi thai phụ bị nhiễm bệnh ở 3 tháng đầu). Riêng đứa con 32 tháng tuổi của BN có dấu hiệu ho và sổ mũi, không có sốt và nổi ban cơ thể. Viện Pasteur Nha Trang đã lấy mẫu máu và nước tiểu của BN và vợ để tiến hành xét nghiệm lần 2.
- Ngay khi phát hiện trường hợp trên, Viện Pasteur Nha Trang đã có các bước xử lý như thế nào?
- Khi có kết quả, ngày 2-11, Viện Pasteur Nha Trang đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Đội Y tế dự phòng TP. Nha Trang tiến hành điều tra dịch tễ tại nhà của BN và 30 hộ sống xung quanh; phun hóa chất diệt muỗi 2 nơi ở của BN; tuyên truyền cho người dân trên địa bàn khu vực BN sinh sống tăng cường diệt muỗi, lăng quăng để phòng, chống bệnh Zika và sốt xuất huyết. Viện Pasteur Nha Trang vẫn đang phối hợp với ngành Y tế tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát ca bệnh tại gia đình BN và các hộ lân cận; thực hiện phun hóa chất xử lý muỗi đợt 2 tại nơi ở của BN.
- Đến nay, Khánh Hòa đã phát hiện 2 ca mắc Zika. Trong thời gian tới, Viện Pasteur Nha Trang có giải pháp gì để giám sát căn bệnh này, thưa ông?
- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Viện Pasteur Nha Trang sẽ phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai công tác giám sát bệnh do vi rút Zika với mục tiêu: chủ động ngăn ngừa và phòng, chống dịch bệnh Zika lan rộng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong tháng 11, 12, chúng tôi sẽ tăng cường giám sát những địa điểm khám sàng lọc và điều trị bệnh, ưu tiên các điểm khám bệnh ngoại trú, các cơ sở y tế nhà nước và phòng khám tư nhân trên địa bàn TP. Nha Trang.
Có 14 đơn vị được giám sát trong đợt này, các đối tượng được giám sát là các ca bệnh khám ngoại trú có sốt, có hoặc không có phát ban và thêm ít nhất một trong các triệu chứng: viêm kết mạc mắt, sung huyết, không có mủ; đau khớp, phù quanh khớp; đau cơ. Dự kiến, chúng tôi sẽ lấy khoảng 700 mẫu máu và 700 mẫu nước tiểu để xét nghiệm.
- Hiện nay, nhiều người dân có tâm lý lo sợ bệnh Zika hơn bệnh sốt xuất huyết. Điều này đúng hay sai, thưa ông?
- Đối với bệnh Zika, người dân nên bình tĩnh, không nên hoang mang. Zika là bệnh với các biểu hiện triệu chứng rất nhẹ, hầu như không gây tử vong. Nó chỉ nguy hiểm đối với những thai phụ mang thai trong 3 tháng đầu, vì có thể gây ra dị tật đầu nhỏ bẩm sinh cho thai nhi. So về mức độ nguy hiểm, bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp hơn và dễ gây tử vong cho người bệnh.
Đường lây truyền chính của vi rút Zika và sốt xuất huyết chính là muỗi vằn. Trong bối cảnh hiện nay chưa có vắc xin phòng 2 bệnh trên thì chủ động diệt lăng quăng là cách phòng, chống hiệu quả nhất. Có một thực tế là ở tỉnh Khánh Hòa, rất nhiều người hiểu biết về con đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika. Tuy nhiên, kết quả thực hành diệt lăng quăng của họ không cao, họ thường làm theo phong trào, không thực hiện liên tục, thường xuyên nên tình trạng vec tơ truyền bệnh 2 loại bệnh này luôn cao trong cộng đồng.
- Xin cảm ơn ông!
THẢO LY (Thực hiện)



