
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 4-11, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 4-11, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương.
![]() |
| Một số khu vực ở xã Vĩnh Hiệp bị ngập lụt |
Nha Trang: Ngập lụt ở nhiều xã
Sáng 4-11, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực đường Phong Châu và các xã: Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc.
![]() |
| Ông Lê Đức Vinh (thứ ba từ trái qua) kiểm tra tình hình mực nước sông Cái ở vị trí cầu Vĩnh Phương |
Xã Vĩnh Phương là một trong những địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng nhất trên địa bàn TP. Nha Trang. Hiện các thôn Đắc Lộc 1, Đắc Lộc 2 ở dọc Quốc lộ 1 đã bị ngập cục bộ và một số điểm bị chia cắt; các thôn: Tây, Trung, Xuân Phong, Xuân Phú và đoạn từ trung tâm UBND xã đi các thôn bị ngập sâu, có khu vực bị cô lập hoàn toàn, mực nước ở nơi ngập sâu nhất từ 1,5 đến 2m. Toàn xã có 150 hộ dân bị nước vào nhà từ 0,3 đến 1m. “Dự kiến trong mấy ngày tới, nếu mực nước tiếp tục lên cao từ 0,5m thì địa phương sẽ tiến hành huy động lực lượng và phương tiện để di dời 40 hộ dân với 160 người ở các thôn Trung, Xuân Phong, Xuân Phú đến nơi an toàn. Địa phương thường xuyên thông báo diễn biến thời tiết cũng như mực nước sông Cái cho người dân biết; duy trì lực lượng để sẵn sàng ứng phó, giúp đỡ người dân; cử lực lượng chốt chặn ở các vị trí xung yếu không cho người dân qua lại, đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng ghe đò chở người ở những nơi nguy hiểm”, bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương cho biết.
Theo ông Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, tình trạng ngập lụt ở thành phố trong mấy ngày qua có ảnh hưởng bởi trời mưa, nhưng nguyên nhân chính là do việc xả lũ của hồ Suối Dầu với tần suất 106 m3/giây, từ sáng 3-11. Việc xả lũ này đã được Công ty thủy lợi Nam Khánh Hòa thông báo trước nên thành phố cũng đã thông báo kịp thời cho người dân. Từ 10 giờ ngày 3-11, nước bắt đầu dâng, đến tối cùng ngày thì tạm dừng, nhưng mực nước cao gây ngập lụt gần như toàn bộ các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái với độ sâu mực nước vào nhà dân khoảng từ 0,8 đến 1,5m. Đến 16 giờ ngày 4-11, nước xuống chậm (khoảng 10-15cm) nhưng nhiều tuyến đường, khu dân cư ở các xã này vẫn bị chia cắt. Đường Phong Châu (đập 19-5) nước dâng cao, chảy xiết, phường Phước Hải và xã Vĩnh Thái đã cử lực lượng chốt chặn không cho phương tiện qua lại. Các địa điểm xung yếu khác cũng được tổ chức chốt chặn như: cầu Ké (Vĩnh Điềm Thượng), cầu qua Cồn Ngọc Thảo (Ngọc Hiệp), cầu qua Đập Cầu Dứa, cầu bắc qua sông Tắc...
![]() |
| Người dân dùng xuồng di chuyển trên đường 23-10 |
Toàn thành phố đã di dời 18 hộ (71 người) ở vùng trũng thấp thuộc các xã: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Phước Đồng. Có 9 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, 5 tàu cá bị thiệt hại do bị chìm, trôi dạt. Thiệt hại về hoa màu chưa thống kê được vì còn ngập trong nước.
Ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh, tình hình mưa trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, tâm lý của người dân vẫn còn khá chủ quan. Vì vậy, lãnh đạo TP. Nha Trang cần khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão lụt. Trước mắt, cần khẩn trương di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, vùng ngập lụt về nơi an toàn; chuẩn bị lương thực thực phẩm, nước uống... đề phòng một số vùng có vị trí cao, nhưng bị chia cắt khiến các phương tiện đưa nhu yếu phẩm không thể vào được. Tổ chức các lực lượng chốt chặn ở những vị trí nguy hiểm, không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Đặc biệt, thành phố cần chú ý những điểm ngập sâu ở các địa phương như Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc…
Ninh Hòa: Hơn 1.500ha lúa bị ngập
Cùng ngày, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại thị xã Ninh Hòa.
![]() |
| Ông Trần Sơn Hải (giữa) kiểm tra đập Khẩu Tre |
Ông đã đến kiểm tra các công trình đập Khẩu Tre (xã Ninh Thân), cầu Điềm Tịnh (xã Ninh Phụng) nằm trên tuyến sông Tân Lâm, cầu vượt xã Ninh Phú bắc qua sông Dinh. Tại những nơi kiểm tra, đồng chí Trần Sơn Hải yêu cầu UBND thị xã Ninh Hòa và chính quyền địa phương phải chủ động bám sát tình hình để kịp thời xử lý nếu có sự cố nước dâng cao xảy ra. Đồng thời, phải có cảnh báo cho người dân đề phòng, cảnh giác khi nước lũ lên, kịp thời sơ tán người và tài sản về nơi an toàn. Đối với điểm cầu Điềm Tịnh, hiện nước đã dâng cao ngập tràn hai bên đầu cầu, do đó địa phương cần cử người cảnh giới để hỗ trợ người dân khi có tình huống xấu, nước dâng cao; nghiêm cấm trẻ em ra các đập tràn nghịch nước, người dân bắt cá ở những nơi nước sâu, chảy mạnh. Sau mưa lũ, địa phương phải nghiên cứu xây lắp thêm cống thoát nước vì hiện nay việc xây dựng đê sông Tân Lâm quá cao, nước lũ bên ngoài đồng ruộng và khu dân cư không thoát vào sông được, gây ứ đọng, ngập lụt.
Ông Bùi Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, 3 ngày qua, trên địa bàn thị xã có mưa nhiều, mực nước trên sông Dinh đạt 4,58m, trên báo động 2. Mực nước tại hồ Đá Bàn đạt 60%, trung bình 1 ngày dâng lên 2m; các hồ như: Suối Trâu, Tiên Du, Suối Sim đã vượt 100%. Hiện các hồ chứa đang thực hiện phương án xả điều tiết, trong đó hồ Đá Bàn và hồ thủy điện Ea Krông Rou chưa xả lũ. Toàn thị xã có hơn 1.500ha lúa bị ngập, hơn 40m bờ đìa bị sạt lở và 50ha ao đìa bị ngập nước. Đặc biệt, do mưa lũ kéo dài đã làm 2 căn nhà của người dân ở xã Ninh Thân, Ninh Phú bị sập hoàn toàn; 25 căn nhà của người dân ở thôn Hồi Điền và Hội Phú 2 (xã Ninh Phú) bị ngập sâu. Hiện còn 33 tàu cá của ngư dân đang hoạt động ngoài khơi, các ngành chức năng đã và đang liên lạc với các tàu cá kêu gọi về nơi tránh trú an toàn. Để ứng phó với mưa lũ và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thị xã đã chỉ đạo 27 xã, phường và ban chỉ huy phòng chống lụt bão của thị xã túc trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống nếu xảy ra.
Ông Trần Sơn Hải yêu cầu UBND thị xã chủ động làm việc với đơn vị quản lý, điều hành các hồ đập, thủy điện, nhất là đơn vị quản lý hồ Đá Đen và thủy điện Ea Krông Rou để bàn phương án điều tiết, xả lũ theo đúng quy trình. Trong trường hợp phải xả lũ thì trước đó phải thông báo rõ ràng đến từng người dân và tránh xả vào ban đêm. Thị xã cần quan tâm, chỉ đạo, bám sát và kịp thời ứng cứu người dân ở những khu vực bị chia cắt, nhất là 7 xã, phường đã bị chia cắt phải có phương án lo ăn, ở cho người dân; nhanh chóng thông báo cho tất cả các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học; tăng cường phối hợp với Bộ đội biên phòng kêu gọi tàu thuyền, gia cố lồng bè tàu thuyền và cảnh báo cho người dân; ngành điện chủ động, bám sát tình hình để kịp thời xử lý khi cần thiết; sau khi nước rút, các cấp, ngành, địa phương cần nhanh chóng vệ sinh phòng dịch trong nhân dân...
Cam Lâm, Cam Ranh: Các hồ chứa đã tiến hành điều tiết nước
Tính đến ngày 4-11, trên địa bàn huyện Cam Lâm chưa có thiệt hại về người, nhà cửa do thiên tai; về hạ tầng giao thông, thủy lợi, có hai cống tràn tại thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc và thôn Triệu Hải, xã Cam An Nam bị sạt lở; diện tích hoa màu thiệt hại khoảng 10ha tại xã Cam Phước Tây. Địa phương đã di dời 1 hộ với 5 nhân khẩu tại xã Cam An Bắc do nhà bị ngập sâu. Toàn huyện có 314 tàu, thuyền đang hoạt động, tất cả đã neo đậu an toàn trong khu vực đầm Thủy Triều. Để đảm bảo an toàn đập, các hồ chứa nước đã tiến hành mở 3 cửa điều tiết nước, cụ thể: Hồ Suối Dầu lưu lượng qua 3 cửa 109m3/s; hồ Cam Ranh lưu lượng qua 3 cửa 26m3/s; hồ Tà Rục lưu lượng qua 3 cửa 74,1m3/s.
![]() |
| Ông Nguyễn Duy Bắc (bìa phải) kiểm tra tình hình điều tiết nước tại hồ chứa nước Tà Rục |
Tại TP. Cam Ranh, theo thống kê nhanh, tổng thiệt hại trên toàn địa bàn đến nay hơn 3 tỷ đồng, chưa có thiệt hại về người. Trong đó, thiệt hại về nông nghiệp hơn 1 tỷ đồng, giao thông hơn 1,8 tỷ đồng, thiệt hại khác 170 triệu đồng… Một số tuyến đường giao thông, cống thoát nước bị hư hỏng, sạt lở. Đến nay, các hồ chứa nước, đập dâng và công trình vẫn ổn định, các hồ chứa nước trên địa bàn đã tiến hành xả tràn để điều tiết nước. Địa phương chưa phải thực hiện công tác di dời dân. Các phương tiện tàu, thuyền tại địa phương đã neo đậu, tránh trú an toàn. Có một tàu cá khi đang vào neo đậu bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Ninh Thuận, được người dân ứng cứu kịp thời, không có thiệt hại về người…
Chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão tại huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh, Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thời tiết, phân công lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, dễ ngập lụt trên địa bàn; đảm bảo tốt lương thực, thực phẩm, công tác cứu trợ y tế cho người dân; thống kê thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh để có chính sách hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan việc xả đập điều tiết nước, yêu cầu phải đúng quy trình, thông báo kịp thời cho địa phương, nếu có sai phạm báo cáo về UBND tỉnh…
Khánh Vĩnh: Tiếp tục cấm đường Khánh Lê - Lâm Đồng
Sáng 4-11, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Khánh Vĩnh.
![]() |
| Ông Nguyễn Đắc Tài (bên trái) trao đổi với người dân sinh sống ven suối tại xã Cầu Bà, Khánh Vĩnh |
Theo UBND huyện Khánh Vĩnh, mưa lũ những ngày qua đã khiến đường Khánh Lê - Lâm Đồng sạt lở 10 điểm, trong đó có 4 vị trí sạt lở với khối lượng lớn, hiện lực lượng chức năng đang xử lý, thu dọn hiện trường sạt lở. Công an huyện đã cắt cử lực lượng chốt chặn 24/24 giờ trong 2 ngày qua, không cho người và phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê. Huyện cũng đã tiến hành di dời 2 hộ dân, 11 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi sạt lở, 10 hộ dân, 52 nhân khẩu bị ngập lụt đến nơi an toàn. Tất cả 15 đập tràn trên các tuyến giao thông của huyện đã bị chia cắt, tuy nhiên tại đây đều có cầu treo nên người dân vẫn lưu thông bình thường. Bên cạnh việc cắt cử lực lượng túc trực tại các đập tràn, không cho người dân đi qua, tất cả 18 cầu treo trên địa bàn huyện cũng đã được kiểm soát 2 đầu, tùy vào tình hình mực nước để có phương án lưu thông qua cầu hợp lý. Hiện có khoảng 50ha hoa màu bị ngập sâu, 2 con bò bị cuốn trôi…
ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo, huyện Khánh Vĩnh đặc biệt lưu ý đến vấn đề lưu thông tại các đập tràn, tuyệt đối không cho người dân đi qua. Đồng thời xác định chi tiết các điểm xung yếu, nhất là những nơi có khả năng xảy ra lũ quét, phải đảm bảo và coi an toàn tính mạng của người dân là trên hết. Huyện nhanh chóng xác định các điểm có thể bị chia cắt, tiến hành hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân.
Diên Khánh: 70 căn nhà bị ngập sâu hơn 1m
Theo UBND huyện, lượng mưa tại Diên Khánh trong 2 ngày 2 và 3-11 không quá lớn. Đến sáng 4-11, mưa chỉ còn rải rác, giảm dần. Tuy nhiên, nguồn nước mưa từ đầu nguồn Khánh Vĩnh đổ về qua sông Cái đến Diên Khánh dâng cao, vượt qua báo động 3 vào tối 3-11. Hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn đều xả lũ điều tiết. Trong đó, hồ Láng Nhớt 7,3 m3/s, hồ Am Chúa 9,34 m3/s. Việc xả lũ khiến hầu hết các địa bàn trên toàn huyện bị ngập. Có nhiều địa phương bị ngập từ 0,5m trở lên như: Diên An, Diên Phú, Diên Toàn, Diên Bình, Diên Lạc, Diên Điền, Suối Hiệp. Tính đến trưa 4-11, toàn huyện có 70 nhà bị ngập sâu 1m trở lên, 1 nhà bị tốc mái, 200 con gia cầm bị cuốn trôi, 1,2ha ao nuôi cá bị ngập…
![]() |
| Nước dâng cao ở Cầu Thành (Diên Khánh) |
Ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu huyện Diên Khánh quan tâm chặt chẽ đến an toàn các công trình, kho tàng, nhất là các công trình điện. Ở các vị trí ngập sâu có thể cắt điện nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Xem xét đối với từng vùng để xuất kho cứu trợ kịp thời, không để người dân thiếu lương thực. Theo dự báo, trong những ngày tới tiếp tục có mưa lớn trên toàn tỉnh. Vì vậy, công tác ứng phó với bão lụt cần tiếp tục tăng cường, nhất là tại các xã nằm ven sông, vùng ngập nặng. Tại đây, lưu lượng nước đổ về lớn, tốc độ cao, cần theo dõi liên tục để xem xét khả năng di dời dân khi cần thiết.
Khánh Sơn: Nhiều khu vực bị sạt lở đất
Mưa lớn trong ngày và đêm 3-11 đã khiến nước sông Tô Hạp và nhiều con suối lớn trên địa bàn huyện Khánh Sơn dâng cao, toàn bộ các cầu tràn trên địa bàn huyện bị ngập sâu trong nước, giao thông tại nhiều khu vực bị chia cắt, một số nơi bị cô lập hoàn toàn. Ông Phan Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, thiệt hại nặng nhất là sạt lở nhiều điểm ở bờ sông Tô Hạp và hư hỏng trên các tuyến đường giao thông, các cầu tràn, cầu treo. Cụ thể như: cầu treo Sơn Lâm có nguy cơ bị sập nếu mưa lớn và sạt lở đất tiếp tục; đường liên xã Sơn Trung - Sơn Hiệp bị hư hỏng nhiều đoạn; cầu Sơn Hiệp, cầu cây Sung (Sơn Hiệp) bị sạt lở 2 bên mố cầu… Ngoài ra, một số cầu tràn trên địa bàn đã bị bứt, có 1 trụ điện bị ngã khiến một số khu vực bị mất điện. Trên địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại về người, các thiệt hại về cây trồng, vật nuôi chưa thống kê được.
Chiều 4-11, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã đến kiểm tra thực tế ở những khu vực này. Cũng theo ông Sửu, hiện trên địa bàn huyện mưa đã bớt, nước đang xuống; đến thời điểm này, không có địa phương nào bị cô lập.
Vạn Ninh: Nhiều tuyến kênh bị sạt lở
| Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa, từ 18 giờ ngày 4-11, công ty tiến hành xả tràn hết cả 6 công trình hồ. Trong đó, có 4 hồ ảnh hưởng đến địa bàn Nha Trang là: hồ Suối Dầu, hồ Am Chúa, hồ Láng Nhớt và hồ Cây Sung. |
Những ngày qua, trên địa bàn huyện Vạn Ninh có mưa vừa đến mưa to. Lượng nước trên các công trình thủy lợi và các sông, suối dâng cao. Tính đến 17 giờ ngày 4-11, trên địa bàn không có thiệt hại về người, tuy nhiên mưa lớn đã gây sạt lở đất đá làm đổ sập 1 căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 40m2 của một hộ dân ở thôn Tân Phước Tây (xã Vạn Phước). Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm sạt lở hơn 200m vành đai ngăn mặn sông Tô Giang (thuộc thôn Hải Triều, xã Vạn Long) dẫn đến xâm nhập mặn vào vùng ruộng khoảng 15ha chưa xuống giống của người dân; kênh Bà Xiếu (xã Xuân Sơn) bị sạt lở 12m; kênh Đồng Điền (xã Vạn Bình) bị sạt lở 15m; kênh Hòn Chùa (xã Vạn Bình) bị vỡ khoảng 10m; tuyến đường nội đồng khu vực Soi Nga (thôn Bình Lộc 2, xã Vạn Bình) sạt lở 10m.
Mưa lũ cũng đã làm 23ha mía (xã Xuân Sơn) và 5ha lúa chưa thu hoạch (xã Vạn Phú) bị đổ, ngã, ngập nước. Bên cạnh đó, hơn 640ha hoa màu, lúa mới xuống giống bị ngập sâu, trong đó Vạn Thọ 25ha, Vạn Phước 100ha, Vạn Khánh 260ha, Vạn Thắng 30ha, Vạn Bình 15ha, Vạn Phú 25ha, thị trấn Vạn Giã 30ha, Vạn Lương 100ha, Xuân Sơn 30ha. Hiện nước vẫn chưa rút nên huyện chưa xác định được thiệt hại cụ thể. Lượng mưa trên địa bàn huyện vẫn đang duy trì ở mức mưa vừa. Để ứng phó với mưa lũ, huyện đã chỉ đạo các phòng ban, 13 xã, thị trấn cử người trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý những tình huống xấu nếu xảy ra.
NHÓM PV










