10:10, 10/10/2016

Xây dựng trái phép trên đất thổ mộ tại Diên Khánh: Sẽ xử lý trong tháng 11

Một gia đình ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tự ý xây dựng công trình trên phần đất thổ mộ đang tranh chấp khiến việc giải quyết vụ việc gặp nhiều trở ngại.

Một gia đình ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tự ý xây dựng công trình trên phần đất thổ mộ đang tranh chấp khiến việc giải quyết vụ việc gặp nhiều trở ngại. UBND huyện đã ra quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng 1 năm nay vẫn chưa thi hành được…


Theo đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Quang (trú 52B Trần Nguyên Hãn, TP. Nha Trang), trước đây, gia đình ông có một lô đất rộng hơn 1.000m2 tại tổ dân phố Phú Lộc Tây 4, thị trấn Diên Khánh. Trên đất có mộ phần của ông Nguyễn Tấn Gốc là ông nội ông Quang. Vì lý do công tác xa nhà nên gia đình ông Quang có nhờ ông Nguyễn Đức Hùng (người địa phương) trông nom đất và mộ phần của gia đình. Để tiện cho việc trông coi, gia đình ông Quang cho ông Hùng dựng một căn chòi tạm trên đất. Đến năm 2013, ông Hùng tự ý xây dựng nhà cấp 4 trên phần đất mà gia đình ông Quang cho là của gia đình mình. Phát hiện sự việc, ông Quang làm đơn khiếu nại gửi đến UBND thị trấn Diên Khánh. Sau đó, ông Hùng tiếp tục xây một ngôi mộ ở gần khu đất này và kéo rào B40 bao toàn bộ khu đất mà gia đình ông Quang đang tranh chấp; ngăn cản gia đình ông Quang vào phần đất để thăm nom mộ phần. Không chấp nhận việc làm vô lý này, gia đình ông Quang đã làm đơn khiếu nại gửi lên UBND huyện Diên Khánh.

 

Phần công trình xây dựng trái phép bị yêu cầu tháo dỡ
Phần công trình xây dựng trái phép bị yêu cầu tháo dỡ


Qua xác minh sự việc, ngày 14-10-2015, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Hùng. Theo đó, UBND huyện xác định, ông Hùng đã có hành vi xây dựng công trình trên đất chưa được phép xây dựng nên bị xử phạt hơn 22 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại hiện trạng. Thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.


Tuy nhiên, đã 1 năm trôi qua từ ngày quyết định được ban hành, ông Hùng vẫn không chịu thực hiện tháo dỡ công trình. Chính quyền địa phương cũng chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định đã nêu. “Qua sự việc này, gia đình tôi thấy ông Hùng đã quá xem thường hình thức xử lý của chính quyền, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình tôi. Tôi đề nghị UBND huyện Diên Khánh sớm cưỡng chế tháo dỡ phần công trình xây dựng trái phép mà ông Hùng thực hiện, trả lại hiện trạng đất ban đầu để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật”, ông Quang nói.


Qua tìm hiểu được biết, trước đó, UBND thị trấn và huyện Diên Khánh đã thụ lý vụ việc này. UBND huyện nhận thấy, căn cứ trên hồ sơ địa chính, khu đất mà ông Hùng xây dựng là đất nghĩa địa. Làm việc trực tiếp với các bên tranh chấp, xác định đúng là ông Quang có thuê ông Hùng trông nom thổ mộ hàng năm. Một số hộ ở địa phương cũng xác nhận đã từng xin chôn cất mộ phần của gia đình mình trên phần đất của gia đình ông Quang đang tranh chấp. Hiện nay, chính quyền địa phương chưa xác định được phần đất đang tranh chấp thuộc quyền sở hữu của gia đình nào. Vì thế trước mắt, UBND huyện Diên Khánh ra quyết định xử lý công trình xây dựng trái phép trước để trả lại hiện trạng ban đầu.  


Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết: “Nguyên nhân mà quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với gia đình Hùng đã 1 năm trôi qua nhưng chưa thể thực hiện được là do gia đình này thực sự khó khăn về nơi ở. Nếu tháo dỡ công trình vi phạm, ông Hùng không còn nơi ở nào khác. Hiện nay, UBND thị trấn đã xây dựng một căn nhà trên đất của thị trấn để vận động ông Hùng chuyển đến. Trong tháng 11, nếu ông Hùng vẫn cố tình không di dời và tháo dỡ công trình, UBND huyện sẽ cưỡng chế”. Theo ông Thiệu, mặc dù đã có quyết định yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng của gia đình ông Hùng nhưng không đồng nghĩa với việc khẳng định đây là phần đất của gia đình ông Quang. Việc xử phạt và yêu cầu tháo dỡ đơn giản chỉ vì ông Hùng xây dựng trên đất thổ mộ, chưa được phép xây dựng. Sau khi trả lại hiện trạng ban đầu, lúc đó chính quyền mới tiếp tục xem xét, xử lý vấn đề tranh chấp của 2 bên dựa trên các cơ sở pháp lý.   

   
ĐÌNH LÂM - THẾ ANH