11:10, 25/10/2016

Xã Vĩnh Ngọc: Bất cập chợ tự phát

Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) tồn tại khá nhiều điểm buôn bán tự phát, gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Người dân đã nhiều lần lên tiếng, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc xử lý, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) tồn tại khá nhiều điểm buôn bán tự phát, gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Người dân đã nhiều lần lên tiếng, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc xử lý, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.


Các điểm “nóng”


Cứ mỗi buổi chiều, khu vực chợ tự phát trên đường Lương Định Của, thuộc địa phận thôn Ngọc Hội lại nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Tuy tự phát nhưng chợ cũng bán đủ mặt hàng, từ rau củ, thịt, cá đến quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm. Hàng hóa được bày bán trên lề và lòng đường, lấn chiếm lối đi của người tham gia giao thông. “Chợ chiều này tồn tại đã lâu. Cứ đến giờ họp chợ, nơi đây lại huyên náo, xe cộ đi lại rất khó khăn. Khi chợ tan thì nước thải, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Xã cũng đã nhiều lần cho người xuống dẹp, nhưng cứ làm được hôm nay thì hôm sau đâu lại vào đấy”, bà Tùng – người dân sống ở gần khu vực này cho biết.

 

Người dân bán hàng ngay dưới lòng đường ở chợ tự phát  thôn Ngọc Hội
Người dân bán hàng ngay dưới lòng đường ở chợ tự phát thôn Ngọc Hội


Điểm buôn bán tự phát nằm trên đường Nguyễn Xiển (gần Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang) ở thôn Hòn Nghê 1 cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cứ vào mỗi buổi chiều, những người bán trái cây, quần áo, giày dép… lại đến đây dựng dù, trải bạt để bán hàng cho sinh viên. Trong khoảng 1 năm nay, một số người còn “mạnh dạn” dựng lều quán tạm bợ để bán đồ ăn, nước giải khát càng khiến cho cảnh tượng nơi đây vào giờ cao điểm trở nên lộn xộn. Điều đáng nói, đường Nguyễn Xiển là đường cửa ngõ phía bắc vào thành phố, lưu lượng xe cộ rất đông, nhất là xe tải cỡ lớn, xe khách thường xuyên qua lại. Ông Nam – người dân sống ở khu vực này lo lắng: “Các điểm bán hàng đều lấn chiếm vỉa hè, nằm sát bên lề đường nên rất nguy hiểm. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh vấn đề này trong các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay vẫn chưa thấy chính quyền địa phương xử lý”.


Hai điểm “nóng” khác về buôn bán tự phát ở xã Vĩnh Ngọc là ngã tư Cây Mít (thuộc thôn Phú Nông Nam) và khu vực chợ Vĩnh Ngọc. Hai điểm này chỉ buôn bán vào buổi sáng, cao điểm từ 6 đến 9 giờ, chủ yếu bán đồ ăn sáng, rau củ, thịt, cá. Dù vậy, việc xuất hiện 2 điểm bán hàng tự phát này cũng để lại những phiền toái cho người dân sống trong khu vực, cũng như gây mất an toàn giao thông và mỹ quan địa phương.


Quyết tâm xử lý


Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc thừa nhận đây là vấn đề nan giải của địa phương trong nhiều năm qua. Địa phương đã nhiều lần cho lực lượng đến xử lý vi phạm tại chợ tự phát ở thôn Ngọc Hội và điểm buôn bán lấn lòng đường ở chợ Vĩnh Ngọc, nhưng vừa thấy lực lượng của xã thì những người buôn bán gom hàng bỏ đi; khi lực lượng của xã rút đi thì họ lại bày bán trở lại. Những người bán hàng ở đây đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong đó có nhiều người từ các địa phương khác đến bán hàng. Xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tục bán hàng ở đây, đồng thời có chủ trương bố trí họ vào bán ở chợ Vĩnh Ngọc và miễn thu phí chợ 1 năm, nhưng không người nào đồng ý. Còn đối với điểm buôn bán ở thôn Hòn Nghê 1, xã đang thành lập ban vận động với sự tham gia của đại diện Mặt trận xã, lãnh đạo thôn để đi vận động những người bán hàng tự nguyện tháo dỡ lều quán và cam kết không bán hàng ở khu vực này. Sau khi tiến hành vận động, nếu vẫn tiếp tục vi phạm thì xã sẽ thực hiện cưỡng chế. Quyết tâm của xã là đến cuối năm 2016 sẽ xóa bỏ xong điểm buôn bán tự phát này.


Mới đây, UBND xã Vĩnh Ngọc đã trình HĐND xã phê duyệt kinh phí để thành lập tổ an ninh xung kích đóng chốt ở khu vực chợ chiều tự phát thôn Ngọc Hội. “Đến năm 2017, việc làm này sẽ được triển khai, hy vọng giải quyết dứt điểm vấn đề họp chợ trái phép ở đây. Với 2 điểm buôn bán tự phát ở chợ Vĩnh Ngọc và ngã tư Cây Mít, xã sẽ cử lực lượng chức năng tích cực kiểm soát và cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Chúng tôi vẫn biết việc xử lý dứt điểm các điểm buôn bán tự phát là điều không dễ, nhưng nếu cứ để tồn tại thì tiềm ẩn nhiều vấn đề. Xã quyết tâm xử lý vấn đề này, để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra”, ông Lê Văn Mỹ khẳng định.


GIANG ĐÌNH