09:10, 11/10/2016

Những tấm lòng nhiệt huyết với công tác khoa học

Qua 4 nhiệm kỳ, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Khánh Hòa (gọi tắt là Liên hiệp Hội) đã tập hợp được nhiều nhà khoa học - công nghệ có chuyên môn kỹ thuật cao. Nhiều hội viên của Liên hiệp Hội là những nhà quản lý chủ chốt, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học có tài....

Qua 4 nhiệm kỳ, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Khánh Hòa (gọi tắt là Liên hiệp Hội) đã tập hợp được nhiều nhà khoa học - công nghệ có chuyên môn kỹ thuật cao. Nhiều hội viên của Liên hiệp Hội là những nhà quản lý chủ chốt, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học có tài, có tâm, tham gia đóng góp tích cực cho các hoạt động của Liên hiệp Hội.


Điển hình như bà Bùi Thị Hồng Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội là người có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học. Là Chủ tịch Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2010 - 2015, bà đã cùng Ban Thường vụ chỉ đạo hội khuyến học các cấp xây dựng tổ chức cơ sở hội trong các trường học; chi hội khuyến học ở các thôn, tổ dân phố; ban khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Ngoài ra, bằng tiền thù lao hoạt động khoa học và công việc từ năm 2010 đến tháng 6-2016, bà đã trao 78 suất học bổng với số tiền 78 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Bà còn tham gia nhiều hoạt động xã hội khác như: góp ý, tư vấn, phản biện một số dự án của tỉnh; có nhiều báo cáo trong các hội thảo khoa học, góp phần đưa ra các giải pháp về một số vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội.

 

Từ trái sang: bà Song, bà Châu, bà Trâm
Từ trái sang: bà Song, bà Châu, bà Trâm


Bà Lê Thị Thanh Song - Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Khánh Hòa cũng là một thành viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của Liên hiệp Hội. Bà đã tham gia một số hoạt động nổi bật trong hoạt động bảo vệ môi trường như: thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến các kiến thức về đa dạng sinh học và  bảo tồn đa dạng sinh học; về biến đổi và ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh môi trường. Bên cạnh đó, bà còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức các sự kiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6) và sự kiện Giờ Trái đất hàng năm, trồng rừng ngập mặn tại Đầm Bấy; tham gia tư vấn phản biện, giám định xã hội nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh; tham gia điều tra, khảo sát và đề nghị công nhận Cây Di sản Việt Nam do Hội Bảo vệ Tài nguyên môi trường Việt Nam tổ chức (đến nay toàn tỉnh được công nhận 10 cây di sản).


Cùng góp phần tích cực cho hoạt động của Liên hiệp Hội không thể không nhắc đến bà Lâm Ngọc Trâm - Giám đốc Trung tâm Khoa học về Phụ nữ và Trẻ em Khánh Hòa. Dưới sự quản lý của bà, Trung tâm Khoa học về Phụ nữ và Trẻ em thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức, khuyến học và các hoạt động từ thiện xã hội đã có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Trung tâm cũng có nhiều hoạt động tuyên truyền, cung cấp những tư liệu cần thiết cho chị em. Qua đó, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bổ sung những kiến thức xã hội, xác định rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm, vị trí và vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Trong công tác khuyến học và từ thiện, trung tâm đã giúp các cháu nghèo hiếu học, bệnh tật, mồ côi, bị bỏ rơi bằng việc trao sách vở, tặng học bổng, xây nhà mái ấm. Thế nhưng, khi nhắc đến sự đóng góp của mình, bà khiêm tốn nói: “Hoạt động của trung tâm đều là kết quả của một tập thể. Với cương vị của mình, tôi chỉ tổ chức, tập hợp và động viên chị em trong các hoạt động. Đó cũng là nhiệm vụ của tôi đối với Liên hiệp Hội và đơn vị của mình”.


Còn rất nhiều người tích cực trong công tác của Liên hiệp Hội. Bà Trịnh Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục tỉnh là người đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh. Bà đã có nhiều bài báo viết về tâm lý tuổi học trò hay tham gia tư vấn tâm lý cho các em học sinh, giáo viên, phụ huynh ở các trường trên sóng FM Đài Phát thanh  - Truyền hình Khánh Hòa.


Ông Lê Hữu Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Giám đốc Sở Tài chính cũng có nhiều cống hiến trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh. Nổi bật là công trình “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi chim yến và xây dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” do ông cùng cộng sự thực hiện. Công trình đã được trao giải Nhất - Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2015 và được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trao Giải thưởng WIPO 2015. Ông Hoàng cho biết: “Từ kết quả của công trình, công ty đã chuyển giao công nghệ nuôi chim yến cho các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc, áp dụng thành công trên 500 ngôi nhà yến và sẽ nhân rộng tiếp đến các tỉnh, thành trên toàn quốc. Qua đó, giải quyết việc làm cho hàng ngàn người lao động qua các khâu: sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, xuất khẩu sản phẩm từ yến; góp phần tạo ra các dòng sản phẩm từ yến sào giá trị kinh tế cao, nâng cao lợi ích sức khỏe cộng đồng, đóng góp vào ngân sách”…


Ông Bùi Mau - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Khánh Hòa đánh giá, thời gian qua, có rất nhiều người đương chức, nghỉ hưu đã đóng góp tích cực cho hoạt động của Liên hiệp Hội. Thông qua các hoạt động như: nghiên cứu khoa học công nghệ, tư vấn, phản biện, giám định xã hội…, họ đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


THIẾT LINH