05:10, 10/10/2016

Nha Trang: Nhiều chợ xuống cấp

Hàng tươi sống được bày bán trên mặt bàn gỗ cũ, mái tôn dột nát, hư hỏng, nền nhà bong tróc, ngập nước khi mưa… là tình trạng hiện nay của nhiều chợ hạng 3 ở Nha Trang.

Hàng tươi sống được bày bán trên mặt bàn gỗ cũ, mái tôn dột nát, hư hỏng, nền nhà bong tróc, ngập nước khi mưa… là tình trạng hiện nay của nhiều chợ hạng 3 ở Nha Trang.


Buôn bán bị ảnh hưởng


Một ngày đầu tháng 10, chúng tôi đến chợ Vĩnh Ngọc. Nhiều tiểu thương ở gian hàng khô, hóa mỹ phẩm chỉ những chỗ mái tôn bị thủng, nền nhà bong tróc, đọng nước cho biết, cách đây 2 năm, chợ được sửa chữa, lắp tôn mới nhưng không hiểu sao lại bị dột, trời mưa nước chảy từng dòng từ mái nhà xuống làm ướt hàng hóa, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán.  Ngoài ra, nhiều hạng mục, công trình ở chợ Vĩnh Ngọc cũng xuống cấp như: nền nhà khu vực hàng cá, rau; nhà vệ sinh công cộng… “Mỗi khi trời mưa lớn, nước đọng thành vũng ở khu vực hàng cá và rau, cộng với nước làm cá, rửa rau đổ ra rất bẩn nên người dân không muốn đến để mua hàng”, bà Nguyễn Thị Kha Vy, một tiểu thương ở chợ nói. Hiện nay đang bước vào mùa mưa, hàng chục tiểu thương kinh doanh tại chợ Vĩnh Ngọc lo hàng hóa sẽ bị ẩm mốc do mái che của chợ bị dột nát.

 

Khu hàng cá ở chợ Vĩnh Ngọc bị đọng nước mỗi khi trời mưa
Khu hàng cá ở chợ Vĩnh Ngọc bị đọng nước mỗi khi trời mưa


Chợ Vĩnh Phương được xây dựng từ năm 2007, hiện nay, nhiều công trình của chợ cũng bắt đầu xuống cấp. Phần lớn các lô sạp hàng tươi sống như: thịt heo, thịt bò… đều bày bán trên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, không đảm bảo vệ sinh; lối đi giữa các lô sạp vẫn là nền đất nên trời mưa thì đọng nước, trời nắng thì bụi. Bà Nguyễn Thị Phước - Phó Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ Vĩnh Phương cho biết: “Chợ có khoảng 100 hộ buôn bán, trong đó có gần 30 hộ buôn bán không cố định. Do chợ thấp hơn mặt đường khoảng 1m nên khi trời mưa, nước chảy tràn từ đường xuống chợ, ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của tiểu thương. Ngoài ra, vì mái tôn cũ, dột nát, các hộ tự sửa chữa, che bạt nên trông chợ khá nhếch nhác, chắp vá. Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo xã để xin kinh phí đầu tư, sửa chữa”.


Vì là chợ tạm nên hoạt động ở chợ xã Phước Đồng cũng gặp không ít khó khăn. Các tiểu thương phải buôn bán trong các gian hàng xập xệ, chật chội, không đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ và vệ sinh thực phẩm.  Khu vực hàng hải sản tươi sống được bố trí dưới đất; mùa mưa nhiều chỗ đọng nước và rác thải bốc mùi hôi thối... Người mua cũng ngại vào chợ nên thường tìm đến các khu chợ tự phát nằm ngay trên đường để mua hàng.


Sẽ đầu tư sửa chữa, nâng cấp


Theo ông Nguyễn Văn Từng - Trưởng BQL chợ Vĩnh Ngọc, năm 2014, chợ sửa chữa nhà lồng A (khu công nghệ phẩm) từ nguồn vốn nông thôn mới. Tuy nhiên, trong quá trình sửa chữa, đơn vị thi công không thay máng nước cũ đã bị mục, dẫn đến bị dột khi trời mưa. Ngoài nhà lồng A, hiện nay, nhà lồng B và C cũng bị dột, nền nhà bong tróc. BQL chợ đã báo cáo UBND xã để được sửa chữa.


 Ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết: “Chợ vừa được đấu thầu lại nên đang trong giai đoạn kiểm kê, rà soát, bàn giao mặt bằng. Xã đã yêu cầu BQL chợ đề xuất những hạng mục cần sửa chữa để lập dự toán kinh phí. Việc sửa chữa chợ nằm trong kế hoạch của xã nên sẽ được chủ động bố trí kinh phí”. Bên cạnh sửa chữa các hạng mục xuống cấp, thời gian tới, xã Vĩnh Ngọc sẽ siết chặt công tác quản lý chợ, thực hiện nghiêm túc phương án kinh doanh đã được UBND thành phố phê duyệt, trong đó chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, thu thuế…


Trước tình trạng chợ xuống cấp, lãnh đạo xã Vĩnh Phương đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa trong các đợt thành phố đi kiểm tra. “Thành phố cũng đã đồng ý chủ trương cấp kinh phí sửa chữa chợ theo hướng đồng bộ hơn, nâng cấp chợ cao hơn mặt đường để khỏi trũng ngập vào mùa mưa”, ông Trương Ngọc Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương cho biết.


Theo bà Tô Thị Thu Nga - Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Nha Trang, hiện nay, thành phố có 18 chợ hạng 3 do UBND xã, phường quản lý theo sự phân cấp của UBND thành phố. Vì vậy, khi các chợ hạng 3 có nhu cầu sửa chữa, dù chợ trong quy hoạch hay ngoài quy hoạch, UBND xã, phường tự cân đối ngân sách để thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân kinh doanh mua bán. Tuy nhiên, đối với các chợ hạng 3 trong quy hoạch, nếu cần sửa chữa lớn thì UBND xã, phường có công văn đề xuất, thành phố sẽ chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra thực tế và sửa chữa theo quy định.


MAI HOÀNG