06:10, 08/10/2016

Cần có phương án di dời

Hiện nay, phường Vĩnh Trường và phường Phước Long (TP. Nha Trang) là 2 địa phương có nhiều cơ sở sản xuất nước mắm tồn tại trong khu dân cư…

Hiện nay, phường Vĩnh Trường và phường Phước Long (TP. Nha Trang) là 2 địa phương có nhiều cơ sở sản xuất (CSSX) nước mắm tồn tại trong khu dân cư (KDC). Người dân đã nhiều lần đề xuất di dời các cơ sở này ra khỏi KDC nhưng vẫn chưa được giải quyết…

Ô nhiễm ngày càng trầm trọng


Trong những lần tiếp xúc cử tri mới đây, cử tri các phường: Vĩnh Trường, Phước Long đã kiến nghị UBND TP. Nha Trang có giải pháp xử lý, sớm đưa các CSSX nước mắm ra khỏi KDC. Bởi tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng; cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng này vẫn không được khắc phục. Theo phản ánh của người dân, hiện nay, không khí ở khu vực đường Chế Lan Viên (phường Phước Long) và đường Tân Phước (phường Vĩnh Trường) rất ngột ngạt do các CSSX nước mắm: Ngọc Trang, Hương Lan, Ngọc Khang, Ngọc Trai cùng nhiều cơ sở nhỏ lẻ khác gây ra. Những năm gần đây, các cơ sở này mở rộng quy mô, mức độ ô nhiễm càng trở nên trầm trọng, vượt qua sự chịu đựng của người dân. Đường Chế Lan Viên và đường Tân Phước luôn trong tình trạng nồng nặc mùi hôi tanh của cá và nước mắm. Ông Trần Văn Thành (phường Phước Long) bức xúc: “Biết người ta kinh doanh có giấy phép, nhưng mùi hôi như thế thì người dân không chịu được. Ngoài ra, chúng tôi còn phải chịu cảnh nhớp nháp của nước cá lênh láng trên đường, môi trường bị ô nhiễm”.

 

Đường Chế Lan Viên, nơi có các cơ sở sản xuất nước mắm
Đường Chế Lan Viên, nơi có các cơ sở sản xuất nước mắm


Đáng ngại hơn, tại khu vực này, có những hộ còn kinh doanh cả xác mắm để cung cấp cho nông dân làm phân bón. Hàng ngày, mùi hôi bốc ra từ xác mắm và các hộ làm mắm len lỏi vào mọi gia đình, bám vào quần áo, chăn, màn, vật dụng. Mỗi khi thời tiết thay đổi hay nắng nóng, mùi hôi tanh bốc lên khiến người khỏe mạnh cũng cảm thấy mệt mỏi. Để đối phó với ô nhiễm, những ngày nắng nóng liên tục, nhà nào cũng phải đóng cửa cả ngày hoặc đưa con cái đi ở chỗ khác. Nhiều gia đình không chịu được mùi hôi đã phải treo biển bán nhà.


Nhiều lần kiến nghị


5 năm trở lại đây, đã rất nhiều lần các gia đình ở 2 khu vực này làm đơn khiếu nại gửi đến cơ quan, ban, ngành nhưng đến nay, mọi việc vẫn chưa có tiến triển. Chính quyền địa phương cũng rất khó xử lý. Mỗi lần UBND phường làm việc với các CSSX nước mắm tại đường Chế Lan Viên và đường Tân Phước thì các cơ sở này đều cho rằng, họ không gây ô nhiễm vì đã được cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh môi trường. Có nhiều kiến nghị gửi chính quyền theo hướng cấm các hộ không được làm mắm trong KDC. Tuy nhiên, không thể cấm được, vì họ có giấy phép kinh doanh và làm từ lâu đời, đã làm mắm thì chắc chắn sẽ có mùi đặc trưng và rất khó có biện pháp khắc phục.


Bà Vũ Thị Mai Hương - Chủ tịch UBND phường Phước Long cho biết: “Vấn đề đưa CSSX nước mắm ra khỏi KDC được người dân đề cập rất nhiều lần. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị UBND thành phố sớm có phương án di dời CSSX nước mắm ra khỏi KDC. Song, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy một phương án xử lý cụ thể nào”.


Được biết, UBND tỉnh có chủ trương lên phương án di dời CSSX nước mắm ra khỏi KDC và đã giao cho các ban, ngành thực hiện. Vậy nhưng đến nay, việc triển khai vẫn rất chậm. Ông Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: “Hiện nay, thành phố vẫn đang khảo sát, nhưng khi nào thực hiện thì chưa thể trả lời cụ thể được, bởi các cơ quan chuyên môn vẫn còn đang khảo sát, nghiên cứu”.  


Việc sản xuất kinh doanh là điều đáng khuyến khích, thế nhưng làm thế nào để kinh doanh mà không ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng mới là điều quan trọng. Thực tế, việc CSSX nước mắm còn nằm trong KDC thì không bao giờ giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường. Do đó, vấn đề di dời các cơ sở này chỉ là thời gian. Người dân rất mong các cấp, các ngành chức năng sớm quan tâm, đưa ra biện pháp để giải quyết tận gốc vấn đề.


ĐÌNH LÂM