
Đầu năm 2016, chính quyền địa phương đã quyết định đóng cửa nghĩa trang xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) do quá tải và nằm ngay trong khu dân cư. Tuy nhiên trên thực tế, tình trạng người dân địa phương không có đất để chôn cất người thân quá cố đã diễn ra từ chục năm nay.
Đầu năm 2016, chính quyền địa phương đã quyết định đóng cửa nghĩa trang xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) do quá tải và nằm ngay trong khu dân cư. Tuy nhiên trên thực tế, tình trạng người dân địa phương không có đất để chôn cất người thân quá cố đã diễn ra từ chục năm nay.
Đóng cửa vì quá tải
Nghĩa trang xã Đại Lãnh (nằm trên địa bàn thôn Tây Nam 2) được hình thành từ những năm 70 - 80 của thế kỷ trước. Ban đầu, đây chỉ là nơi chôn cất tự phát, nhưng về sau được mở rộng và trở thành nghĩa trang chính thức và duy nhất của địa phương. Tuy nhiên, do xuất phát từ tính chất tự phát, với diện tích nhỏ hẹp, xung quanh là khu dân cư ngày càng đông đúc nên khu nghĩa trang này đã trở nên quá tải và không thể mở rộng thêm từ chục năm nay. Do vậy, từ đó đến nay, khi người dân trên địa bàn có người thân mất, tìm được nơi để chôn cất là việc rất khó khăn. Ông Ngô Hùng Tâm (thôn Đông Nam) cho biết: “5 năm trước, khi cha tôi qua đời, nghĩa trang Đại Lãnh không còn chỗ trống nên gia đình tôi phải liên hệ với nhiều xã lân cận để xin được chôn cất trong nghĩa trang của địa phương họ, nhưng không được chấp nhận. Cuối cùng, chúng tôi phải đưa thi hài cụ về quê ở huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên mai táng”.
![]() |
| Nghĩa trang Đại Lãnh nằm trong khu dân cư khiến người dân lo ngại về ô nhiễm môi trường |
Theo quan sát của chúng tôi, mồ mả trong khu nghĩa trang Đại Lãnh chật ken như nêm, thậm chí một số vị trí nằm dọc bờ cây bụi làm ranh giới phía đông nam cũng được phá ra để chôn cất người quá cố; nhiều nhà dân xung quanh có mồ mả nằm rải rác trong vườn. Việc tồn tại khu nghĩa trang nơi đây không chỉ làm mất mỹ quan mà quan trọng hơn là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, bởi hầu hết nhà dân xung quanh đều đang phải sử dụng nước giếng để sinh hoạt. Chính vì thế, 5 năm qua, trong khi chờ xây dựng nghĩa trang chung cho 6 xã cánh bắc, UBND xã Đại Lãnh đã có chủ trương hạn chế việc chôn cất ở khu nghĩa trang của xã, đồng thời liên hệ với các xã lân cận như: Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn Khánh… nhằm tạo điều kiện cho những gia đình ở Đại Lãnh có người quá cố được chôn cất “tạm” ở những địa phương này.
Cần sớm xây dựng nghĩa trang mới
Để giải quyết tình trạng quá tải ở nghĩa trang xã Đại Lãnh và một số xã cánh bắc huyện Vạn Ninh đã quy hoạch xây dựng khu nghĩa trang chung cho các xã này ở Vạn Khánh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay, khu nghĩa trang mới vẫn chưa được xây dựng. Ông Trần Đình Thú - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết: “Chúng tôi rất mong huyện sớm cho triển khai xây dựng nghĩa trang mới. Khi nào có nghĩa trang mới, chúng tôi sẽ cho di dời phần mộ để giải tỏa khu nghĩa trang hiện tại, đảm bảo môi trường trong khu dân cư”.
Theo ông Trần Kim Bảo - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh: “Hiện nay, đã có một đơn vị đang lập dự án để đầu tư xây dựng khu nghĩa trang này. Tuy nhiên, ít nhất cũng phải mất cả năm nữa mới có thể triển khai xây dựng. Trong thời gian đợi xây dựng nghĩa trang mới, những người mất ở xã Đại Lãnh sẽ được an táng ở nghĩa trang xã Vạn Thạnh. UBND huyện cũng đã làm việc với các địa phương lân cận xã Đại Lãnh, tạo điều kiện tốt nhất cho những gia đình của xã khi có người thân mất liên hệ để chôn cất”. Ông Bảo cũng cho biết thêm, vì dự án nghĩa trang mới có diện tích 30ha nên sẽ rất khó cho nhà đầu tư thực hiện cùng một lúc toàn bộ dự án. Do đó, nhằm sớm giải quyết nhu cầu trước mắt, thời gian tới, huyện sẽ làm tờ trình xin UBND tỉnh cho phân khúc đầu tư thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu, chủ đầu tư chỉ thực hiện một phần dự án với diện tích khoảng 5 đến 10ha.
NAM ANH - ĐÌNH LÂM





