
Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cam Ranh đã triển khai có hiệu quả nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thuộc 9 phường nội thị thành phố.
Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Cam Ranh đã triển khai có hiệu quả nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thuộc 9 phường nội thị thành phố. Qua đó, giúp hàng nghìn hộ xây dựng được công trình nước sạch, nhà vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Lợi ích của nguồn vốn
Trước đây, gia đình bà Mai Thị Kim Cúc (tổ dân phố Thuận Hải, phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh) phải dùng chung nước sinh hoạt của hàng xóm nên rất bất tiện. Bên cạnh đó, do không xây nhà vệ sinh nên gia đình bà cứ “đi” ra biển, gây ô nhiễm môi trường. Bà Cúc nói: “Gia đình thuộc hộ cận nghèo, nhiều năm làm ăn tích cóp chỉ xây được căn nhà để ở, còn các công trình vệ sinh vẫn chưa có điều kiện để xây. Nguồn nước máy kéo về khu vực tổ dân phố chỉ cách nhà hơn 50m mà gia đình tôi cũng chưa kéo vào nhà được”. Biết được thông tin về vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường do Phòng giao dịch NHCSXH TP. Cam Ranh cho vay với lãi suất thấp, năm 2015, bà Cúc làm đơn vay 12 triệu đồng để kéo nước sạch và xây nhà vệ sinh khép kín gồm: nhà tắm, nhà vệ sinh, bồn chứa nước sạch. Bà Cúc chia sẻ: “Nhờ đó gia đình tôi không còn lo thiếu nước, có công trình nhà vệ sinh khép kín khang trang, sạch đẹp, đảm bảo tiêu chuẩn. Mỗi tháng, gia đình tôi chỉ trả lãi hơn 98.000 đồng và gửi tiết kiệm hơn 200.000 đồng thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ số tiền tiết kiệm đó, sau 5 năm, gia đình tôi sẽ trả hết nợ”.
![]() |
| Nhờ vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường, gia đình bà Trần Thị Tuyên đã có nước sạch dùng |
Đến thăm gia đình bà Trần Thị Tuyên (tổ dân phố Phú Hòa, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) mới thấy được lợi ích từ nguồn vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường. Bà Tuyên vui mừng cho biết: “Gia đình tôi được vay 12 triệu đồng đầu tư lắp đặt đường ống dẫn nước sạch, xây dựng khu vệ sinh rộng trên 15m2 gồm: nhà tắm, nhà vệ sinh, bể chứa nước. Giờ có nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo nên mọi sinh hoạt của gia đình rất tiện lợi, thoải mái”. Được biết, trước đây, hàng ngày gia đình bà Tuyên phải đi xin nước giếng đào của hàng xóm để dùng. Tuy đã lọc nhiều lần nhưng nguồn nước vẫn không bảo đảm vệ sinh do bị nhiễm phèn. Còn chuyện đi vệ sinh cũng phải nhờ nhà hàng xóm hoặc ra biển...
Theo quy định, nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường do Trung ương chuyển về chỉ cho những hộ thuộc khu vực các xã vay, còn những hộ thuộc các phường nội thị thành phố không thuộc diện được vay. Do đó, những năm qua, UBND tỉnh đã trích nguồn vốn từ ngân sách ủy thác cho NHCSXH thực hiện cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đối với những hộ ở các phường nội thị. Triển khai nguồn vốn này, đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH TP. Cam Ranh đã cho hơn 4.500 hộ vay với hơn 40,8 tỷ đồng. Ông Hồ Đắc Thích - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH TP. Cam Ranh cho biết: “Nguồn vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường đã góp phần không nhỏ đưa tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch và sử dụng nhà vệ sinh tăng cao. Đồng thời, nguồn vốn này còn góp phần nâng cao điều kiện sống, thay đổi tập quán lạc hậu, hạn chế bệnh tật, cải thiện môi trường sống, xây dựng đời sống văn hóa mới, nhất là người dân ở phường ven biển”.
Cần hỗ trợ thêm nguồn vốn và nâng mức cho vay
Tuy nhiên, nhiều hộ cho rằng với mức vốn vay tối đa 12 triệu đồng/hộ thì chưa đủ chi phí để làm công trình nước sạch và nhà vệ sinh. Để tiếp tục phát huy tác dụng, hiệu quả của chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường, cần tăng thêm nguồn vốn và nâng mức cho vay. Bởi, để xây được một công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn, khang trang, sạch đẹp, sử dụng trong thời gian dài, ngoài khoản vay của NHCSXH, các gia đình còn phải vay thêm của người quen hoặc bù thêm từ khoản tích cóp của gia đình. Ông Hồ Đắc Thích đề xuất: “Theo tôi, Trung ương cần nâng mức cho vay 2 gói nước sạch và nhà vệ sinh cho phù hợp. Bởi hiện nay giá cả thị trường tăng cao, với mức vay 12 triệu đồng chưa đủ để các hộ xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh”.
Theo khảo sát sơ bộ của Phòng giao dịch NHCSXH TP. Cam Ranh, hiện nay, toàn thành phố có hơn 400 hộ ở 9 phường nội thị đang có nhu cầu vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường. Hiện nay, đơn vị đang cần khoảng 6 tỷ đồng mới đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của người dân thuộc các phường nội thị. Bên cạnh đó, một số hộ trước đây đã vay vốn xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh nhưng do lâu năm nên đã xuống cấp, hư hỏng… có nhu cầu vay vốn để sửa chữa cải tạo.
Có thể nói, nguồn vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường cùng với các chương trình vay vốn ưu đãi khác đã và đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, để nguồn vốn phát huy lợi ích hơn nữa rất cần sự hỗ trợ thêm về nguồn vốn và điều chỉnh mức vay của các cấp, ngành. Được như vậy sẽ ngày càng có nhiều hộ được sử dụng nước sạch, nhà vệ sinh đảm bảo môi trường, sức khỏe cộng đồng.
VĂN GIANG


