
Cùng với những chính sách, kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo trong năm 2016, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) còn xây dựng lộ trình giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 5 năm nhằm quyết tâm giảm hộ nghèo xuống còn 0,76% vào năm 2020.
Cùng với những chính sách, kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo trong năm 2016, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) còn xây dựng lộ trình giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 5 năm nhằm quyết tâm giảm hộ nghèo xuống còn 0,76% vào năm 2020.
Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh, năm 2015, toàn huyện có 765 hộ nghèo, chiếm 2,27%. Tuy nhiên, đầu năm 2016, khi điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường đa chiều, hộ nghèo của huyện đã tăng lên 1.705 hộ, chiếm 4,98%, tăng hơn gấp đôi so với năm 2015.
![]() |
| Chế tác đồ đồng tại làng nghề đúc đồng Phú Lộc, thị trấn Diên Khánh |
Mục tiêu năm 2016, huyện Diên Khánh phấn đấu giảm 352 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 3,95% vào cuối năm. Để đạt được mục tiêu đó, huyện đã triển khai kế hoạch giảm nghèo với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Bên cạnh việc cung cấp tín dụng cho các hộ nghèo, cận nghèo có sức lao động, có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tự thoát nghèo, huyện còn hướng dẫn người nghèo cách làm kinh tế, tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi mô hình sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật… Hiện nay, tổng số dư nợ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ nghèo, cận nghèo vay đạt hơn 78,4 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn thông qua các khóa nghề ngắn hạn để người lao động tìm việc làm tại các doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có 459 lao động nông thôn tham gia và hoàn thành các lớp đào tạo nghề. Huyện tiếp tục phối hợp với Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 75 con bê cái giống cho các hộ nghèo ở 11 xã gồm: Diên Đồng, Diên Xuân, Diên Tân, Diên Thọ, Diên Lâm, Diên Phước, Diên Lộc, Diên Điền, Diên Sơn, Suối Tiên và Suối Hiệp. Để thoát nghèo bền vững theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều, chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục; chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội… cũng được huyện chú trọng triển khai. Ông Võ Văn Nhu, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: “Huyện tiến hành phân loại các hộ nghèo theo nhóm đối tượng như: nhóm phụ nữ đơn thân, nhóm đồng bào dân tộc thiểu số; nhóm đối tượng bảo trợ xã hội…, và nguyên nhân nghèo do thiếu vốn, không có việc làm, có tay nghề nhưng không xin được việc… Từ đó, huyện cùng các xã, đoàn thể có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực hơn”.
Một điểm mới trong kế hoạch giảm nghèo năm nay của huyện Diên Khánh là xây dựng mô hình thí điểm “Tổ tự quản giúp nhau giảm nghèo” tại 3 xã: Diên Tân, Diên Xuân và Diên An. Các tổ tự quản này sẽ thông tin cho các thành viên trong tổ về chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của xã, huyện; nắm bắt nhu cầu cần trợ giúp của thành viên như: vay vốn, việc làm, nước sinh hoạt… để kiến nghị lên ban giảm nghèo của xã. Bên cạnh đó, tổ còn thành lập quỹ tiết kiệm để giúp đỡ các thành viên khi gặp khó khăn đột xuất trong làm ăn và đời sống hàng ngày; trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm ăn để cùng nhau thoát nghèo. Nếu mô hình thí điểm có hiệu quả, trong những năm tới huyện sẽ tiếp tục nhân rộng cho các xã khác.
MAI HOÀNG
Theo kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, huyện Diên Khánh phấn đấu năm 2016 giảm 320 hộ nghèo; năm 2017 giảm 330 hộ; năm 2018 giảm 330 hộ, năm 2019 giảm 250 hộ, năm 2020 giảm 200 hộ. Đến năm 2020, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,76% (đối tượng nghèo vĩnh viễn).
______________________________________________
*Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh: Song song với việc triển khai các giải pháp giảm nghèo, huyện cũng chỉ đạo các địa phương phải luôn đặt mục tiêu giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch giảm nghèo từng năm và cho cả lộ trình đến năm 2020.





