
Hiện nay, tại TP. Nha Trang chỉ có 2 nhà tang lễ nằm trong khoa Giải phẫu bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Quân y 87.
Hiện nay, tại TP. Nha Trang chỉ có 2 nhà tang lễ nằm trong khoa Giải phẫu bệnh của Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh và BV Quân y 87.
Thường xuyên bị trùng ngày giờ
Giữa tháng 6, mẹ anh N.V.T (khu đô thị Vĩnh Điềm Trung) qua đời. Do ở chung cư, nên gia đình anh T. phải đăng ký tổ chức đám tang cho mẹ ở nhà tang lễ BV Đa khoa tỉnh. Do trùng giờ, trùng ngày với gia đình khác, nên anh T. phải dời qua ngày khác. “Tuy giờ sau không tốt bằng, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận vì như thế tiện hơn. Chứ 2 đám diễn ra cùng lúc, tang gia bối rối rất dễ nhầm lẫn”, anh T. cho biết.
![]() |
| Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
Bác sĩ Hà Văn Dương - Trưởng khoa Giải phẫu bệnh, BV Đa khoa tỉnh cho biết: “Trước kia, tần suất sử dụng nhà tang lễ không nhiều, chủ yếu dùng để phục vụ tang lễ theo nghi thức cho những người có công với cách mạng ở tỉnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhu cầu thuê nhà tang lễ để tổ chức đám tang của người dân tăng. Hầu như tuần nào cũng có ít nhất từ 2 - 3 trường hợp đăng ký. Có ngày 2 - 3 đám tang chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ, có khi trùng giờ, trùng ngày nên họ chấp nhận tổ chức cùng lúc. Do diện tích nhà tang lễ lớn, nên việc thăm viếng, tổ chức đám tang diễn ra thuận lợi; tuy nhiên, bất cập là người đến viếng dễ nhầm lẫn giữa 2 đám tang”.
Tại nhà tang lễ của BV Quân y 87, tuy chưa có trường hợp tổ chức cùng lúc 2 đám tang, nhưng thỉnh thoảng vẫn có trường hợp đăng ký trùng giờ, trùng ngày. Những lúc đó, BV để 2 gia đình tự thỏa thuận, thường thì sẽ có gia đình chuyển sang thời gian khác.
Đã quy hoạch địa điểm xây dựng nhà tang lễ
Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc BV Đa khoa tỉnh cho biết, nhà tang lễ của BV xây dựng gần 20 năm trực thuộc khoa Giải phẫu bệnh lý, nằm ở đường Lý Tự Trọng và Quang Trung. Đây là một trong những trục đường chính của thành phố nên việc để nhà tang lễ tại đây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, gây ách tắc giao thông mỗi khi có đám tang. “Hiện nay, nhà chung cư xây lên khá nhiều, trong khi toàn thành phố chỉ có 2 nhà tang lễ, lại gắn với BV là không phù hợp. Vì thế, theo tôi, cần di dời nhà tang lễ ra khỏi BV. Đồng thời, TP. Nha Trang nên xây dựng nhà tang lễ chung cho người dân. Trong đó, bố trí nhiều khu vực, mỗi khu vực có cách bài trí phù hợp dành cho từng đối tượng, từng tôn giáo khác nhau để tiện cho người dân khi thực hiện các nghi thức”, bác sĩ Xáng nói.
Đồng quan điểm trên, bác sĩ Dương cho biết, nhà tang lễ của BV hiện nay nằm sát khoa Ung bướu. Trong khi ở đây, phần lớn là bệnh nhân nặng. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý người bệnh, tác động xấu đến kết quả điều trị.
Nhà tang lễ BV Quân y 87 đang trong diện bị giải tỏa hoàn toàn khi dự án mở rộng đường Nguyễn Thiện Thuật triển khai. Đại tá, Tiến sĩ Trịnh Viết Thắng - Giám đốc BV Quân y 87 cho biết: “Thực hiện chính sách đối với quân nhân khi tử vong, trong BV quân đội phải có nhà tang lễ để thực hiện các nghi thức của quân đội. Vì thế, trong quy hoạch xây mới, BV có quy hoạch gần 1.000m2 dành cho khoa Giải phẫu bệnh, trong đó có nhà tang lễ dành cho cả quân và dân. Dự kiến nhà tang lễ mới sẽ được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2017”.
Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đã quy hoạch địa điểm xây dựng nhà tang lễ của tỉnh. Theo đó, địa điểm được quy hoạch là khu đất phía bắc, ngoại ô trục đường vành đai Quốc lộ 1 C, đầu núi Sạn, TP. Nha Trang.
Hy vọng trong tương lai gần, người dân trong tỉnh nói chung, TP. Nha Trang nói riêng sẽ có được nhà tang lễ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân.
T. L




