11:09, 08/09/2016

Ngành Thuế Khánh Hòa: Không ngừng trưởng thành, vững mạnh mọi mặt

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.


- Ông có thể cho biết những thành tích nổi bật của ngành Thuế tỉnh trong những năm qua?


- Cùng với truyền thống 71 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thuế cả nước, ngành Thuế tỉnh đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh suốt 26 năm qua, kể từ ngày hợp nhất hệ thống thuế và thành lập Cục Thuế tỉnh (1-10-1990) đến nay. Trên mỗi chặng đường, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong ngành đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Liên tục nhiều năm liền, năm nào ngành Thuế tỉnh cũng đạt, vượt chỉ tiêu được giao với số thu năm sau cao hơn năm trước. Số thu ngân sách năm 2000 bằng 21 lần so với năm 1990; năm 2005 bằng 2,8 lần so với năm 2000; năm 2010 bằng 2,1 lần so với năm 2005; năm 2015 bằng 1,8 lần so với năm 2010; ước thực hiện năm 2016 bằng 1,1 lần so với năm 2015. Cùng với đó, ngành còn tập trung đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý thuế. Nhiều năm liền, tổ chức cơ sở đảng được công nhận đạt “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; tổ chức công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên, nữ công... được các cấp khen thưởng.


Những năm qua, ngành Thuế Khánh Hòa đã được Nhà nước phong tặng các danh hiệu thi đua cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001); Huân chương Lao động hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2010) và nhiều cờ thi đua, bằng khen… của các cấp.


- Một trong những vấn đề được người nộp thuế quan tâm là cải cách hành chính của ngành Thuế. Vậy công tác này được ngành Thuế tỉnh hiện thực hóa thế nào, thưa ông?


- Thời gian qua, ngành Thuế tỉnh không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế; triển khai các đề án cải cách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Điển hình như, 100% doanh nghiệp (DN) được quyền tự chủ trong việc đặt in, tự in hóa đơn để sử dụng (trừ những DN có rủi ro cao về thuế, DN vi phạm pháp luật thuế); 100% DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử; giảm số lần khai thuế giá trị gia tăng từ 12 lần/năm xuống 4 lần/năm; thuế thu nhập DN 5 lần/năm còn 1 lần/năm. Bên cạnh đó, thực hiện phối hợp đăng ký thuế, cấp mã số thuế điện tử cho DN mới thành lập và hộ kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông. Toàn ngành cũng có nhiều sáng kiến cải tiến, giải pháp thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính mang lại hiệu quả cho người nộp thuế… Ngành Thuế tỉnh đã được UBND tỉnh công nhận 5 năm liền xếp loại tốt về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế.


- Thưa ông, thời gian tới, ngành Thuế Khánh Hòa sẽ có những chương trình, giải pháp như thế nào để góp phần cho sự phát triển kinh tế, tăng thu cho ngân sách?


- Thời gian tới, ngành Thuế tỉnh tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức trong ngành triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35 ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN. Đặc biệt, triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết số 19 ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu phải thực hiện là đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế trên 3 nhóm chỉ tiêu: hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Bên cạnh đó, phấn đấu đạt dự toán năm 2016 với tỷ lệ cao nhất, trong đó tập trung các giải pháp như: giải quyết hồ sơ nhanh gọn, kịp thời, đúng pháp luật... nhằm tạo động lực để người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế cũng như tăng thu ngân sách. Toàn ngành tiếp tục tham mưu, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể các cấp thực hiện hiệu quả những biện pháp thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước, thu hồi nợ thuế...


- Xin cảm ơn ông!


KIM THAO (Thực hiện)