12:09, 22/09/2016

Khánh Vĩnh: Còn khó khăn về nước sinh hoạt

Huyện Khánh Vĩnh đang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các ngành hỗ trợ đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn nhằm giải quyết căn bản những hạn chế của hệ thống cấp nước cũ.

Huyện Khánh Vĩnh đang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các ngành hỗ trợ đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn nhằm giải quyết căn bản những hạn chế của hệ thống cấp nước cũ.


Tập trung cấp nước sinh hoạt


Mới đây, tại buổi làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh, lãnh đạo xã Khánh Phú đã đề nghị tỉnh hỗ trợ địa phương xây dựng trạm cấp nước sinh hoạt kiên cố. Trước đó, huyện Khánh Vĩnh đã đề xuất tỉnh xây dựng cho xã Khánh Phú hệ thống cấp nước sinh hoạt mới với tổng kinh phí 6 tỷ đồng, chiều dài đường ống 6km nhằm thay thế 2 hệ thống cấp nước cũ đã hư hỏng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, tỉnh vẫn chưa thể cân đối nên công trình này sẽ được bố trí vốn vào năm 2018.

 

Vòi nước công cộng từ hệ thống cấp nước sinh hoạt Đá Trãi
Vòi nước công cộng từ hệ thống cấp nước sinh hoạt Đá Trãi


Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh, hiện nay, ngoài các xã: Sông Cầu, Khánh Đông và Sơn Thái có hệ thống cung cấp nước vừa được đầu tư kiên cố, đáp ứng cơ bản nhu cầu nước sinh hoạt trên địa bàn thì các xã còn lại mức độ đáp ứng chỉ 30%. Vì vậy, vào mùa khô hạn, sẽ không tránh khỏi tình trạng thiếu nước; người dân phải ra sông, suối lấy nước về dùng nên chất lượng nước chưa đảm bảo. Trước tình hình đó, năm 2016, huyện đã đầu tư 2,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và Ban Dân tộc cấp xây dựng 11 giếng khoan có kết hợp lắng lọc để giải quyết tình hình căng thẳng về nước sinh hoạt tại các khu vực khó khăn.


Đầu năm 2016, huyện Khánh Vĩnh bàn giao và đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước sinh hoạt Đá Trãi (thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông), giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Khánh Đông cho hay, xã tiếp nhận hệ thống cấp nước mới với  công suất 200m3/ngày đêm vào tháng 3-2016, tổng kinh phí đầu tư 4,9 tỷ đồng. Hệ thống đã kéo nước tới trụ sở UBND xã, đồng thời lắp đặt 17 vòi nước tại một số điểm dân cư, đáp ứng 80% nhu cầu cho thôn Suối Thơm và 10% thôn Suối Cau, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Hiện tại, chất lượng nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt Đá Trãi khá tốt, có qua công đoạn xử lý và lắng lọc. Dự kiến thời gian tới, xã sẽ kéo đồng hồ đến từng hộ và triển khai thu tiền nước.


Sẽ đầu tư mô hình tháp nước


Theo ông Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, tuy địa phương đã có nhiều nỗ lực cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, song đến nay, nhiều khu vực vẫn còn khó khăn về nước. Trước đây, việc đầu tư các công trình nước sinh hoạt chủ yếu tự chảy, không qua xử lý nên chất lượng nước không bảo đảm, khó phát huy hiệu quả khi công tác quản lý còn yếu kém và thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa. Vì thế, chủ trương của huyện sắp tới là sẽ đầu tư những công trình nước sạch theo mô hình tháp nước. Tháp được xây dựng ở khu vực cao, đủ áp suất đưa nước tới các khu vực ngoại vi, tránh được tình trạng nơi có, nơi không. Đồng thời, mô hình này lấy nguồn nước trực tiếp tại chỗ nên không bị ảnh hưởng của thời tiết mưa bão hay nạn khai thác khoáng sản trái phép gây đục nước. Bên cạnh đó, mô hình tháp nước có đủ hệ thống lắng lọc, xử lý nước đạt quy chuẩn của Bộ Y tế nên bảo đảm nước hợp vệ sinh như nước máy thành phố.


Được biết, từ nay đến năm 2020, huyện sẽ xây dựng 2 công trình cấp nước sạch sinh hoạt. Công trình tại khu vực trung tâm, đặt tại Nhà máy nước Khánh Vĩnh, cung cấp nước sạch cho thị trấn Khánh Vĩnh và 2 xã: Khánh Nam, Khánh Thành. Công trình phía bắc đặt tại xã Khánh Bình, cung cấp nước cho 3 xã: Khánh Bình, Khánh Hiệp và Khánh Đông. Các công trình này đã ghi vốn năm 2016 và 2018. Dự kiến năm 2017, công trình tại trung tâm sẽ hoàn thành; năm 2019, công trình phía bắc cũng sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, khi 2 công trình này hoàn thành vẫn chưa thể đáp ứng 100% nhu cầu nước cho các xã phía tây huyện. Vì thế, huyện Khánh Vĩnh tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình cấp nước ở các xã cánh tây trong thời gian tới.


V. L