12:09, 20/09/2016

Hội Người cao tuổi TP. Cam Ranh: Nhiều hoạt động sôi nổi

Theo ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh, những năm qua, hoạt động của các cấp hội NCT ở TP. Cam Ranh đã có nhiều khởi sắc, phát huy được vai trò của hội viên về nhiều mặt…

Theo ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Khánh Hòa, những năm qua, hoạt động của các cấp hội NCT ở TP. Cam Ranh đã có nhiều khởi sắc, phát huy được vai trò của hội viên về nhiều mặt…

Những hoạt động thiết thực


Ông Tạ Hữu Trường - Phó trưởng Ban đại diện Hội NCT TP. Cam Ranh cho biết, hiện nay, thành phố có hơn 12.100 NCT tham gia sinh hoạt thường xuyên ở 105 chi hội. Những năm qua, hoạt động của các cấp hội đã có nhiều khởi sắc. Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” luôn được các cấp hội NCT thành phố triển khai rộng khắp đến từng chi hội, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó, hàng năm, 100% gia đình hội viên NCT cam kết xây dựng gia đình văn hóa, có nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội; tích cực tham gia hoạt động xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, giáo dục con cháu chăm ngoan học tập, xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước.

 

Khám mắt cho người cao tuổi ở thôn đảo Bình Ba (xã Cam Bình, TP. Cam Ranh)
Khám mắt cho người cao tuổi ở thôn đảo Bình Ba (xã Cam Bình, TP. Cam Ranh)


Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” đã thu hút hơn 7.000 NCT trực tiếp tham gia và hướng dẫn kỹ thuật cho con cháu. NCT cùng với con cháu xây dựng được hàng trăm trang trại, mô hình chăn nuôi, trồng trọt, với mức thu nhập bình quân từ 30 đến 70 triệu đồng/năm. Các cấp hội NCT thành phố còn tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bằng uy tín của mình, các hội viên đã vận động, cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục được hàng chục đối tượng nghiện hút, trộm cắp ở địa phương từ bỏ con đường sai trái, làm lại cuộc đời. Hội viên còn tham gia các tổ hòa giải, giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn làm mất đoàn kết trong gia đình, dòng họ, làng xóm. Ngoài ra, chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được các cấp hội triển khai sâu rộng. Qua đó, phát huy được vai trò và vị trí quan trọng của mỗi hội viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến, giám sát thi công công trình công cộng.


Phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cũng được các cấp hội NCT thành phố triển khai sôi nổi; đến nay đã trồng được hơn 40.000 cây, tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp. Một số chi hội NCT còn nhận trách nhiệm thành lập các tuyến đường tự quản, bảo vệ môi trường, tự nguyện, làm gương trong việc quét dọn rác thải, giữ gìn vệ sinh chung dọc tuyến đường nơi mình sinh sống. Nhờ đó, đã tạo thành việc làm thường xuyên trong nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sạch, đẹp…


Chăm lo cho hội viên


Hoạt động chăm lo cho hội viên cũng được các cấp hội thực hiện chu đáo như: thăm hỏi khi ốm đau, mời bác sĩ đến tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hội viên… Để có nguồn kinh phí hoạt động, các cấp hội đã triển khai nhiều hình thức xây dựng quỹ hội, đến nay đã phát triển được hơn 1,2 tỷ đồng. Các chi hội còn cho hội viên và hộ khó khăn vay vốn đầu tư nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, buôn bán nhỏ. Từ năm 2012 đến nay, các cấp hội đã tổ chức lễ mừng thọ cho hơn 5.500 NCT tròn tuổi.

 

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh: Thời gian tới, các cấp hội NCT thành phố cần tăng cường vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua; xây dựng các loại quỹ; xây dựng nhiều mô hình hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực rà soát, lập danh sách kiến nghị các ngành chức năng kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hơn 2.800 NCT. Từ năm 2012 đến nay, các cấp hội còn thường xuyên vận động nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở y tế thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh cho hơn 7.000 lượt NCT với số tiền hơn 3 tỷ đồng. “Hướng đến chăm lo cho hội viên, chúng tôi đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TP. Cam Ranh tổ chức khám mắt miễn phí cho 3.800 NCT thuộc hộ nghèo và cận nghèo, qua đó chọn lọc, hỗ trợ phẫu thuật cho gần 400 người với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Hầu hết NCT được phẫu thuật đã lấy lại được ánh sáng và cảm thấy rất phấn khởi. Hoạt động khám bệnh được chúng tôi hướng về NCT ở ven biển, thôn đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bởi hầu hết NCT ở đây ít có điều kiện được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe”, ông Tạ Hữu Trường cho hay.


Với quyết tâm không bỏ sót đối tượng trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hàng tháng cho NCT, các cấp hội phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, bổ sung NCT trên địa bàn đến tuổi hưởng theo quy định. Đến nay, toàn thành phố có 2.500 NCT được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định. Vào dịp lễ, Tết, ngày truyền thống NCT (6-6), các cấp hội còn xây dựng kế hoạch tổ chức đi thăm, tặng quà hơn 9.000 NCT/năm. Ngoài ra, các cấp hội NCT thành phố còn tích cực xây dựng và thành lập hơn 100 câu lạc bộ ông bà cháu, dưỡng sinh, thơ ca, cờ tướng, cầu lông. Các câu lạc bộ là điểm vui chơi, tập luyện nâng cao sức khỏe cho NCT.


VĂN GIANG