
Dự án Kè núi Sạn khu vực Trường Phúc (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) có ý nghĩa quan trọng trong việc chống sạt lở núi, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dưới chân núi. Tuy nhiên, hiện nay, đơn vị thi công đang gặp rất nhiều trở ngại.
Dự án Kè núi Sạn khu vực Trường Phúc (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) có ý nghĩa quan trọng trong việc chống sạt lở núi, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dưới chân núi. Tuy nhiên, hiện nay, đơn vị thi công đang gặp rất nhiều trở ngại.
Khu vực sườn đồi núi Sạn ở tổ 19 Trường Phúc (phường Vĩnh Phước) có độ dốc lớn; thời gian qua, chịu sự tác động từ việc người dân lấn chiếm, đào khoét để làm nhà ở nên xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó, người dân sinh sống ở khu vực dưới chân núi rất đông đúc. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ sạt lở núi, UBND TP. Nha Trang đã quyết định đầu tư xây dựng công trình Kè núi Sạn khu vực Trường Phúc.
![]() |
| Một số nhà dân vẫn tồn tại trên đất lấn chiếm, nằm sát công trường |
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đơn vị thi công đã gặp phải rất nhiều khó khăn do độ dốc lớn, không có đường để vận chuyển vật tư, phía dưới là khu dân cư đông đúc nằm sát khu vực thi công. Theo ước lượng của đơn vị thi công, trong quá trình xây dựng công trình này, phải đào hơn 22.000m3 đất, đục hơn 3.000m3 đá; cần hơn 40 tấn sắt và khoảng 1.300m3 bê tông. Tuy nhiên, do không có đường lên khu vực thi công nên việc đục đá, đào đất để tạo mặt bằng hay đưa vật tư lên núi phải hoàn toàn thực hiện thủ công dẫn đến tiến độ rất chậm. Ông Nguyễn Thế Linh, nhân viên kỹ thuật của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Khánh Anh (đơn vị thi công) phụ trách giám sát tại công trình này cho biết: “Đây là công trình có điều kiện thi công khó khăn nhất mà tôi từng gặp. Do không đưa máy móc lên công trường được nên việc đào đất, đục đá đều phải làm bằng tay rồi bỏ vào bao vác xuống; các loại vật tư cũng phải vác lên. Do vậy, dù đã huy động 40 công nhân, thi công suốt 2 tháng qua, nhưng đến nay, chúng tôi chỉ mới tạo xong mặt bằng. Trong khi thời gian dự kiến thi công xong chỉ trong 3 tháng. Không chỉ vậy, chúng tôi còn gặp phải sự cản trở từ một số người dân ở sát khu vực thi công vì họ sợ đất đá lăn xuống nhà, dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, thay vì được ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi thì đơn vị thi công lại gặp phải sự phản ứng của nhiều người dân ở tổ 19 Trường Phúc. Ông H., người dân ở tổ 19 phản ánh: “Việc họ vận chuyển đất đá làm rơi vãi trên đường, xe tải liên tục chạy trong khu dân cư đông đúc đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của chúng tôi. Đặc biệt, việc đào khoét núi như vậy sẽ rất nguy hiểm cho những nhà dân phía dưới bởi nguy cơ sạt lở vào mùa mưa”. Tiếp xúc với nhiều người dân khu vực này, chúng tôi cũng nhận được phản ứng tương tự, bởi phần lớn họ chưa biết về dự án này, hoặc có biết nhưng vẫn cố tình gây khó dễ cho đơn vị thi công.
Ông Nguyễn Thanh Vân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang - đơn vị chủ đầu tư công trình này cho biết: “Khi triển khai dự án này, chúng tôi đã tính trước những vấn đề khó khăn nên yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với UBND phường Vĩnh Phước nhiều lần xuống tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ vấn đề này. Đối với các gia đình ở sát khu vực của dự án là những hộ xây dựng trên đất lấn chiếm, đúng ra phường phải giải tỏa nhưng chưa thực hiện được. Người dân ở gần khu vực công trình cần hợp tác, tạo điều kiện cho đơn vị thi công bởi dự án này nhằm giải quyết tình trạng sạt lở núi, đảm bảo an toàn cho chính họ”.
NAM ANH - ĐÌNH LÂM





