06:09, 23/09/2016

Công an xã Cam Hòa: Nỗ lực giữ an ninh trật tự

Thời gian qua, Công an xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã có nhiều nỗ lực trong việc giữ vững ổn định an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã có nhiều nỗ lực trong việc giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT) và phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

 
Cam Hòa có địa bàn rộng, dân cư đông, có đường Quốc lộ 1 đi qua… nên tình hình ANTT xã hội nơi đây từng diễn biến khá phức tạp. Nhờ thường xuyên bám chắc địa bàn phụ trách, Công an xã đã luôn tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, UBND xã để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó phát huy các mô hình đảm bảo ANTT tại cơ sở. Vì vậy, đến nay, tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các vụ việc xảy ra giảm theo từng năm. Ông Trần Nguyễn Phú Cường - Trưởng Công an xã Cam Hòa cho biết: “Từ năm 2006 - 2016, cán bộ, quần chúng nhân dân đã chủ động đấu tranh tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho Công an xã xử lý hơn 100 vụ việc hành chính, 16 vụ phạm pháp hình sự với 19 đối tượng…”.

 

Lực lượng Công an xã Cam Hòa đi tuần tra
Lực lượng Công an xã Cam Hòa đi tuần tra


Đáng chú ý, nhiều mô hình tự quản về ANTT được xây dựng, củng cố, kiện toàn đã mang lại hiệu quả. Nhận thấy tình trạng thanh thiếu niên tại 3 thôn Lập Định thường tụ tập buổi tối gây mất ANTT, năm 2014, Công an xã đã tham mưu cấp trên thành lập mô hình con đường tự quản về ANTT với 15 thành viên. “Mỗi tuần, tổ tự quản phân công các thành viên phối hợp cùng công an viên đi tuần tra 3 đêm (từ 21 giờ đến 23 giờ). Từ khi thành lập đến nay, tổ đã nhận được 20 nguồn tin có giá trị, cung cấp thông tin các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật để lực lượng Công an xã phối hợp giải quyết nhanh các vụ việc xảy ra. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn 3 thôn Lập Định được đảm bảo”, ông Phú Cường cho hay.


Mô hình gắn 9 hòm thư tố giác tội phạm tại các điểm công cộng (thành lập năm 2007) cũng được duy trì và phát huy tác dụng. Theo đó, 8 hòm thư được gắn tại các điểm sinh hoạt văn hóa thôn và 1 hòm thư tại trụ sở UBND xã. Từ ngày thành lập đến nay, Công an xã đã nhận được khoảng hơn 120 nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng có giá trị. Qua đó, góp phần giải quyết nhiều vụ việc gây bức xúc trong nhân dân.


Ngoài ra, mô hình “Tiếng chuông khuyến học” được Giáo xứ Tân Bình xây dựng khoảng năm 1996, đến nay vẫn mang lại hiệu quả. Không chỉ nhằm mục đích khuyến học, mô hình còn góp phần giữ gìn ANTT. 19 giờ hàng ngày, cứ nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, hầu hết các thanh, thiếu niên trong giáo xứ đều tự giác ngồi vào bàn học. Ban hành giáo và Hội đồng làng… sẽ đi kiểm tra các tuyến đường thôn, nếu phát hiện cháu nào còn đi chơi ngoài đường sẽ nhắc nhở. Điều này cũng góp phần hạn chế thanh thiếu niên tụ tập, quậy phá hay có hành vi vi phạm pháp luật…

 

Ông Hồ Văn Bảy - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT Công an huyện Cam Lâm: Những năm qua, Công an xã Cam Hòa đã có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình tự quản về ANTT hiệu quả. Địa phương và Ban Công an xã đã được Công an tỉnh, các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen...

Xác định vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm, thời gian qua, Công an xã còn ký kết các kế hoạch liên tịch với các đoàn thể như: Hội Nông dân “Phối hợp hành động phòng, chống tội phạm”; Hội Phụ nữ “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; Hội Cựu chiến binh với “Con đường tự quản về trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm”…



Hàng năm, Đảng ủy còn ra nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch phát động cho hơn 95% hộ gia đình ký cam kết về ANTT; 8 thôn, 4 trường học đạt chuẩn “an toàn về ANTT”; xã đạt “an toàn về ANTT”. Kết quả, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra...


Bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua, công tác nắm tình hình, xử lý thông tin, giải quyết vụ việc ở cơ sở còn hạn chế… Công an xã kiến nghị, cấp trên cần ban hành các quy định về kinh phí hoạt động của các mô hình và có chính sách, chế độ cho thành viên tổ tự quản. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cho các tổ tự quản. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình phù hợp để phát huy tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...


K. NGUYỄN