
Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lồng ghép phong trào "Tuổi cao - gương sáng" với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lồng ghép phong trào “Tuổi cao - gương sáng” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ đó, đã phát huy được vai trò của NCT trong xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng trong việc dạy bảo con cháu điều hay lẽ phải.
“Cây cao bóng cả”
Ông Phùng Văn Ái (70 tuổi, thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) là một tấm gương mẫu mực để con cháu trong gia đình, dòng họ noi theo. Với tư cách là trưởng tộc họ Phùng, khi phát hiện các thành viên trong gia đình, dòng họ có biểu hiện vi phạm pháp luật, hương ước, quy ước làng, xã, ông Ái đã gặp gỡ, nhẹ nhàng khuyên răn, chỉ bảo, phân tích điều hay lẽ phải cho con cháu nhận ra sai lầm để sửa chữa. Bên cạnh đó, ông còn tích cực vận động con cháu thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng quỹ khuyến học để động viên con cháu trong dòng họ hăng say học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội. Nhờ đó, hàng năm, có 98% gia đình trong dòng họ Phùng được công nhận gia đình văn hóa; các thành viên trong họ đều tích cực xây dựng đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ người gặp khó khăn… Gia đình ông Ái được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen gia đình văn hóa.
![]() |
| Ông Phùng Văn Ái (bìa phải) trò chuyện với con cháu. Ảnh: BKH |
Ở tuổi 88, nhưng ông Lê Đình Xuân (thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) vẫn còn tham gia lao động, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Ông Xuân kể: “Trước đây, 5ha đất vườn của gia đình bị nhiễm phèn và mặn, trồng cây gì cũng thất bại nên bỏ hoang. Thấy lãng phí, tôi vào miền tây học hỏi kinh nghiệm thau chua rửa mặn rồi về truyền lại cho các con. Giờ đây, khu đất này tôi đưa vào trồng hơn 1.000 gốc xoài cát Hòa Lộc, Úc; đào ao nuôi cá nước ngọt, vịt. Từ mô hình này, mỗi năm đem lại thu nhập hơn 300 triệu đồng”. Ông còn chia sẻ phương pháp thau chua rửa mặn cho bà con lối xóm cùng làm. Trong cuộc sống, ông luôn răn dạy con cháu phải sống tiết kiệm, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Gia đình ông được UBND tỉnh, Trung ương Hội NCT Việt Nam, chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Ông Phạm Quang Đống (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Chính (79 tuổi, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) cũng là những tấm gương sáng trong xây dựng, giữ gìn nếp sống gia đình. Ông Đống cho biết: “Gia đình tôi có 4 người con và 10 cháu, tất cả đều được ăn học đến nơi đến chốn và thành đạt trong cuộc sống. Để xây dựng gia đình văn hóa, mình phải là người mẫu mực trong mọi việc làm, lời nói”. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng ông bà vẫn kinh doanh buôn bán trà. Bình quân, mỗi năm ông bà bán được hơn 1 tấn trà, tạo thêm mức thu nhập đáng kể cho gia đình...
Không ngừng phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 99.700 NCT tham gia sinh hoạt ở 137 hội cơ sở. Nhiều năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các cấp hội triển khai sâu rộng đến từng hội viên và đã phát huy được vai trò của NCT. Minh chứng là hàng năm, có trên 95% gia đình có NCT sinh sống đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Với vai trò và vị trí quan trọng trong mỗi gia đình, dòng họ, tổ dân phố, các cụ luôn gương mẫu, trở thành những “cây cao bóng cả” trong việc dạy bảo con cháu chăm ngoan học tập, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, nhiều hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động chính trị, đẩy mạnh các phong trào do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống của người dân.
Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, điều quý nhất của người già chính là lối sống mẫu mực để giáo dục, truyền lại cho con cháu noi theo. Đó cũng là cái gốc của một gia đình văn hóa, một con người văn hóa, một làng quê văn hóa. Vì vậy, vai trò, vị trí của NCT có ý nghĩa rất quan trọng trong giáo dục truyền thống, giữ gìn và xây dựng đời sống văn hóa trong mỗi gia đình và khu dân cư. Với phương châm sống vui, sống khỏe, các cụ đang tiếp tục tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. “Để không ngừng phát huy vai trò của NCT trong xây dựng gia đình văn hóa, chúng tôi sẽ lồng ghép các hoạt động của hội với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời, tăng cường các hoạt động chăm sóc NCT để qua đó động viên, khích lệ hội viên tích cực tham gia đóng góp kinh nghiệm quý, cách làm hay, dạy bảo con cháu”, ông Hạnh nói.
Để giữ gìn các giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình, mỗi người cần ý thức rằng xây dựng gia đình hạnh phúc tức là góp phần tạo nên sức mạnh của dân tộc, của đất nước. Do đó, cần phát huy vai trò của NCT trong việc hình thành những giá trị văn hóa gia đình, chọn lọc, phát triển, truyền lại những giá trị văn hóa tốt đẹp cho các thế hệ con cháu noi theo.
VĂN GIANG



