
5 năm qua, Trại giam A2 (Tổng cục VIII, Bộ Công an - đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) đã có nhiều nỗ lực trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân nhằm giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.
5 năm qua, Trại giam A2 (Tổng cục VIII, Bộ Công an - đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) đã có nhiều nỗ lực trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân nhằm giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.
Theo Đại tá Phạm Văn Tiến, Phó Giám thị Trại giam A2, hiện nay, trại đang quản lý gần 1.700 phạm nhân. Cùng với công tác cải tạo, lao động và dạy nghề, một trong những nội dung được Trại giam A2 đặc biệt chú trọng là công tác giáo dục và dạy văn hóa cho phạm nhân. Từ năm 2012 đến nay, trại đã tổ chức 5 lớp cho 2.450 lượt phạm nhân tham gia học tập thời sự, chính trị; 10 lớp cho 3.350 lượt phạm nhân học tập giáo dục pháp luật, nội quy trại giam; 5 lớp cho 2.400 lượt phạm nhân học tập về phòng, chống tác hại của ma túy, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; 119 lớp cho 2.968 lượt phạm nhân sắp mãn hạn tù.
![]() |
| Nhờ làm tốt công tác giáo dục, nhiều phạm nhân ở Trại giam A2 đã nỗ lực cải tạo, sớm hòa nhập cộng đồng |
Điểm nổi bật trong công tác giáo dục phạm nhân là trại đã phát động thành công các phong trào như: cuộc thi viết “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện”; vẽ tranh “Khát vọng hoàn lương”; “Đọc và làm theo sách”; tổ chức hội thi “Văn hóa ứng xử trong phạm nhân”. Đặc biệt, trong những năm qua, trại đã tổ chức triển khai cho phạm nhân viết thư “Gửi lời xin lỗi” tới người bị hại, thân nhân người bị hại, cơ quan, tổ chức và thân nhân gia đình của phạm nhân. Theo đánh giá, đây là hình thức giáo dục mới mang đậm tính nhân văn, là cơ hội giúp phạm nhân nhận thức rõ hơn về những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho người bị hại, góp phần xóa bỏ thù hận, sự kỳ thị, khơi dậy lòng nhân ái, khoan dung, vị tha của xã hội.
Đối với các phạm nhân mới đến trại chấp hành án phạt tù, đơn vị đã rà soát, lập danh sách các đối tượng chưa được phổ cập chương trình tiểu học để phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh dạy chữ cho phạm nhân. 5 năm qua, đã có 210 phạm nhân được học chữ, trong đó có 193 phạm nhân được cấp chứng chỉ, còn lại 8 người đang được xóa mù chữ.
Những năm gần đây, trại đã củng cố cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện giam giữ, sinh hoạt, lao động, học tập cho phạm nhân. Trại đã xây dựng hội trường, phòng học tập, tủ sách cho phạm nhân. Hiện nay, mỗi trại đều có 1 tủ sách với hơn 1.000 cuốn các loại, giúp phạm nhân nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, nắm vững các thông tin ngoài xã hội. “Hàng quý, trại còn phối hợp với Thư viện tỉnh hoán đổi các đầu sách tại thư viện trại nhằm bổ sung, đa dạng các loại sách”, Đại tá Phạm Văn Tiến nói.
Bên cạnh đó, trại còn tổ chức các hoạt động giáo dục hỗ trợ, phát động các phong trào thi đua học tập, cải tạo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… tạo môi trường lành mạnh, giúp phạm nhân phấn khởi, an tâm tư tưởng, ra sức thi đua cải tạo tiến bộ…
Kết quả cho thấy, nếu như đầu năm 2012, có đến hơn 23% phạm nhân của trại cải tạo kém thì đến nay chỉ còn 9,6%. Nhiều phạm nhân chống đối ở các trại giam khác khi đưa về Trại giam A2 đều được cảm hóa, giáo dục, trở thành phạm nhân gương mẫu, được giảm án và ra tù trước thời hạn. Thông qua công tác giáo dục, đơn vị giúp phạm nhân cải tạo tốt và sớm trở thành người có ích cho xã hội.
THÀNH LONG





