
Theo đánh giá của Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, lực lượng bảo vệ dân phố thực sự là những "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
Theo đánh giá của Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) thực sự là những “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.
Đến nay, toàn tỉnh có 40 ban, 453 tổ BVDP, với gần 2.000 thành viên. Với vai trò nòng cốt, lực lượng BVDP thường xuyên phối hợp với cảnh sát khu vực, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Từ năm 2006 đến nay, lực lượng này đã tham gia hơn 12.400 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; phối hợp với công an phường thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký quản lý những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham gia giữ gìn an toàn giao thông, trật tự công cộng, an toàn phòng cháy, chữa cháy…
![]() |
| Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng lực lượng bảo vệ dân phố |
| Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006 của Chính phủ về BVDP trên địa bàn tỉnh (tháng 8-2016), ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: BVDP là lực lượng không thể thiếu trong công tác đảm bảo ANTT ở các đô thị. Ông Lê Đức Vinh đề nghị ngành Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng lực lượng BVDP, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ, điều kiện làm việc và chế độ chính sách, nhằm phát huy sức mạnh và sự đóng góp của lực lượng này trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và giữ bình yên trong các khu dân cư. |
Bên cạnh đó, lực lượng BVDP các địa phương đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện các vụ việc liên quan đến ANTT và giải quyết kịp thời như: cung cấp hơn 20.000 tin về ANTT, qua đó giúp công an điều tra, khám phá hơn 4.700 vụ, bắt hơn 8.600 đối tượng; phối hợp cùng cảnh sát khu vực kiểm tra hơn 24.700 lượt cơ sở kinh doanh lưu trú, qua đó giúp công an các phường xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng; vận động nhân dân giao nộp được nhiều vũ khí, hung khí, vật liệu nổ... Thực hiện Nghị quyết 09 và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy của Chính phủ, hàng năm, công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, quản lý đối tượng thanh, thiếu niên hư, đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng luôn được BVDP phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả. Trong 10 năm, lực lượng BVDP đã phối hợp tham gia quản lý hơn 4.062 đối tượng, bắt và vận động được 189 đối tượng truy nã ra đầu thú.
Song song đó, 10 năm qua, lực lượng BVDP ở Khánh Hòa đã xây dựng và duy trì hoạt động của 26 mô hình tự quản về ANTT. Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo ANTT tại các khu phố, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Điển hình như: “Tổ BVDP cơ động nhanh” ở phường Phước Tân (TP. Nha Trang) nhiều lần tuần tra, truy bắt các đối tượng cướp giật, trộm cắp, buôn bán ma túy trên địa bàn; “Đội xe thồ tự quản” thị trấn Diên Khánh (với 90% là BVDP) nhiều lần lập công truy bắt tội phạm truy nã, cướp giật, trộm cắp; mô hình “3 tự phòng, 3 tự quản” ở phường Phước Tiến (TP. Nha Trang); Đội “Tuần tra nhân dân” ở thị xã Ninh Hòa và nhiều mô hình khác.
Ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng BVDP, 10 năm qua đã có 126 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương; 36 lượt tập thể, gần 100 cá nhân được các cấp khen thưởng trong tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm; hàng trăm lượt BVDP được khen thưởng đột xuất.
MINH CƯỜNG



