
Qua kiểm soát kết quả cấp mã số thuế trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan thuế đã phát hiện nhiều người phụ thuộc không đủ điều kiện được giảm trừ gia cảnh.
Qua kiểm soát kết quả cấp mã số thuế trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), cơ quan thuế đã phát hiện nhiều người phụ thuộc không đủ điều kiện được giảm trừ gia cảnh.
![]() |
| Hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế |
Thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN, năm 2014 - 2015, Tổng cục Thuế triển khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc cùng với quyết toán thuế TNCN thông qua các tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. Ông Huỳnh Sáng - Trưởng phòng Quản lý thuế TNCN Cục Thuế tỉnh cho biết, qua kiểm soát kết quả cấp mã số thuế trên hệ thống TMS, cơ quan thuế phát hiện nhiều người phụ thuộc không đủ điều kiện được giảm trừ gia cảnh như: người phụ thuộc còn đang hoạt động sản xuất kinh doanh; có thu nhập tiền lương, tiền công; có nhận tiền hưu hàng tháng; đang đi học nhưng có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công; người phụ thuộc trong độ tuổi lao động. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp cá nhân có thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng vẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc… “Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ làm việc với những trường hợp trên, yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh, xác định lần cuối; nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định”, ông Huỳnh Sáng nói.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Đó là do các cá nhân nhận thức chưa đầy đủ quyền và trách nhiệm khi kê khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định; các tổ chức chi trả thu nhập chưa thật sự quan tâm đến việc kiểm soát, hướng dẫn cá nhân khi đăng ký giảm trừ gia cảnh với cơ quan thuế. Một số trường hợp cho rằng cơ quan thuế khó kiểm soát số người phụ thuộc đăng ký giảm trừ gia cảnh…
| Tính đến nay, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh, có khoảng 34.500 cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho khoảng 67.000 người phụ thuộc. Qua kiểm tra, rà soát, đối chiếu kết quả đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc, cơ quan thuế đã xác định 24 cá nhân có nghi vấn về khai đăng ký giảm trừ gia cảnh, ước tính ban đầu sẽ thu hồi nộp ngân sách Nhà nước khoảng 315 triệu đồng (chưa tính tiền phạt, tiền chậm nộp)... |
Điều đáng nói, khi cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh không đúng quy định sẽ làm giảm thuế phải nộp, tăng số thuế phải hoàn. Lúc này, cá nhân đã có hành vi vi phạm về thuế thì bị xử lý theo quy định. Vì vậy, cơ quan thuế cảnh báo, những cá nhân đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nhưng không đủ điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 thì cần rà soát kỹ để điều chỉnh giảm người phụ thuộc nhằm hạn chế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nhất là những người phụ thuộc trong diện nêu trên. Những cá nhân hiện nay mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cũng cần nghiên cứu kỹ điều kiện quy định của Thông tư số 111 để đăng ký đúng đối tượng.
Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, để hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo từ Cục Thuế đến chi cục thuế, tổ chức tập huấn, gửi công văn cho các tổ chức chi trả thu nhập biết, thực hiện. Đồng thời, thiết lập đường dây nóng tại các phòng: Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Quản lý thuế TNCN... để hướng dẫn, giải đáp; tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến các tổ chức, cá nhân… Hiện nay, cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trên hệ thống. Vì vậy, các tổ chức chi trả thu nhập, cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cần kiểm tra điều kiện được giảm trừ trước khi nhập liệu. Bên cạnh đó, khi nhận thông tin về vướng mắc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc, các phòng chức năng của cơ quan thuế cần kịp thời giải quyết, tạo điều kiện cho người nộp thuế…
NGUYỄN KIM





