
Qua nhiều năm triển khai, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở TP. Cam Ranh đã mang lại kết quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và thay đổi diện mạo đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn.
Qua nhiều năm triển khai, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở TP. Cam Ranh đã mang lại kết quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và thay đổi diện mạo đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn.
Nhiều mô hình hiệu quả
Bà Cao Thị Dong (thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông), cho biết: “Nhà tôi được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua 3 con dê sinh sản. Sau 1 năm, đàn dê đã được 8 con. Sắp tới, tôi sẽ bán 2 con để lấy tiền chi tiêu trong gia đình”. Trong khi đó, ông Mấu Hồng Thiên đang sửa ngôi nhà của mình. “Nhờ bán được 2 con dê thịt mà tôi có tiền sửa nhà. Hiện nay, đàn dê của gia đình tôi còn 8 con, đều có thể xuất bán. Tất cả là nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước cách đây 2 năm”, anh nói.
![]() |
| Mô hình nuôi dê của đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Giải Phóng (xã Cam Phước Đông). Ảnh: BKH |
Theo lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh, thời gian qua, địa phương đã triển khai xây dựng 53 mô hình sản xuất mới cho 53 hộ nghèo và hộ cận nghèo người DTTS với tổng kinh phí hơn 530 triệu đồng. Để phát huy hiệu quả tốt, các cơ quan chuyên môn đã lựa chọn xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng của vùng triển khai; hướng dẫn cụ thể quy trình sản xuất, chăn nuôi cho các hộ tham gia. Nhờ thế, nhiều mô hình đã mang lại thu nhập cao cho người dân. Chẳng hạn như mô hình trồng bắp của hộ các ông: Mang Ram, Mang Thương, Bo Bo Luôn ở phường Cam Phúc Nam cho lợi nhuận 32,1 triệu đồng/ha/vụ; các mô hình chăn nuôi ở xã Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông, Cam Thành Nam cho trị giá tổng đàn sau 1 năm từ 15 đến 22 triệu đồng/mô hình. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Việc xây dựng các mô hình đã góp phần giúp đồng bào DTTS nâng cao thu nhập; đồng thời nâng cao nhận thức của đồng bào trong việc tiếp nhận kỹ thuật sản xuất, mạnh dạn đầu tư sản xuất có hiệu quả”.
5 năm qua, thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người DTTS, TP. Cam Ranh đã hỗ trợ kinh phí hơn 934 triệu đồng cho 1.881 lượt hộ nghèo. Thành phố cũng đã giải ngân hơn 1,1 tỷ đồng cho 191 hộ đồng bào DTTS nghèo ở xã Cam Thịnh Tây vay vốn không lãi suất để phát triển sản xuất. Các hộ được vay nguồn vốn này đã đầu tư nuôi bò, dê, nhờ đó giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
Bên cạnh hỗ trợ về kinh tế, TP. Cam Ranh cũng quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Cụ thể, thành phố đã thực hiện sửa chữa 15 căn nhà được hỗ trợ theo Chương trình 134 với kinh phí hơn 674 triệu đồng; hỗ trợ lắp đặt công tơ điện cho 78 hộ với kinh phí hơn 120 triệu đồng; lắp đặt đồng hồ nước cho 180 hộ với kinh phí 180 triệu đồng; hỗ trợ lắp đường ống dẫn nước đến 27 hộ với kinh phí 54 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho 1.187 lượt hộ nghèo người DTTS với tổng số tiền hơn 427 triệu đồng.
Việc triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS thời gian qua đã giúp bộ mặt vùng DTTS có những đổi thay đáng kể. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, 80% cây trồng được sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao; 75% diện tích lúa nước có hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu. Phương thức sản xuất của người dân ngày càng chuyên sâu, tập trung vào những cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Các khu vực sản xuất tập trung của đồng bào DTTS cơ bản có đường đi lại; gần 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo người DTTS đã giảm xuống còn 13% trong tổng số hộ đồng bào DTTS.
Vẫn còn khó khăn
| TP. Cam Ranh có hơn 3.100 hộ đồng bào DTTS, chủ yếu sống ở các xã: Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông, Cam Thành Nam và tổ dân phố Phúc Sơn (phường Cam Phúc Nam). |
Bên cạnh những kết quả trên, hiện nay, việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS ở TP. Cam Ranh vẫn còn một số khó khăn. Khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa vùng DTTS với đồng bằng vẫn còn khá xa. “Nguyên nhân là do một số địa phương thiếu sự chủ động trong công tác chỉ đạo, chưa kịp thời giải quyết những khó khăn cũng như khai thác hiệu quả nguồn lực vùng đồng bào DTTS. Một số hộ đồng bào DTTS chưa biết tận dụng các chính sách ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế gia đình…”, ông Nguyễn Thành Trung nhìn nhận.
Để khắc phục những hạn chế trên, theo ông Trung, thời gian tới, thành phố sẽ kiến nghị các cấp, ngành nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số chính sách cho phù hợp với người DTTS. Theo đó, cần nâng mức kinh phí hỗ trợ trong các chính sách đối với đồng bào DTTS; triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ ở vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, cần tăng cường phổ biến kiến thức trồng trọt, chăn nuôi cho người dân; tuyên truyền cho hộ đồng bào DTTS hiểu được ý nghĩa từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
N.T



